Du lịch đến những vùng “nóng“ trên thế giới

Thứ Năm, 03/05/2018, 20:16
Các công ty du lịch đang kiếm bộn tiền nhờ nhu cầu du lịch đến những vùng xung đột như Kosovo, Somalia, Israel... đang tăng mạnh, có thể do tâm lý đam mê cảm giác mạnh của du khách hay họ chỉ muốn tìm hiểu về những địa danh nóng bỏng xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Một lằn ranh mỏng manh giữa sự tò mò không lành mạnh đối với những thảm họa và sự ao ước tìm hiểu những khu vực nhạy cảm nhất trên thế giới.

Nicholas Wood, giám đốc và  là người thành lập Công ty du lịch nghiên cứu gọi là Political Tours năm 2009 ở Anh, cho biết trong hơn một thập niên làm phóng viên từ Balkans, ông đã trở thành chuyên gia về những cuộc chiến tranh trong khu vực.

Wood thành lập Politic Tours để dẫn dắt du khách đến những địa danh nóng bỏng mà họ thường đọc thấy trên báo chí. Trước khi lên đường, du khách sẽ được Wood cung cấp gói thông tin về những địa phương mà họ sẽ đến thăm. Các chuyên gia, thường là các nhà báo hiểu rõ về khu vực, sẽ đi kèm theo mỗi chuyến du lịch.

Du khách sẽ được gặp trực tiếp những người địa phương - bao gồm chính khách, doanh nhân và dân thường - tham dự những buổi nói chuyện của học giả. Tuy nhiên, Wood nhấn mạnh những quốc gia như Afghanistan hay Iraq là những vùng cấm do chiến sự. Danh sách những điểm đến du lịch của Politic Tours bao gồm Bắc Triều Tiên, Bosnia, Kosovo, Nam Phi, Nga, Georgia, Libya, Bắc Ireland và Scotland.

James Willcox (bên phải) trò chuyện với du khách về hang động Bamiyan ở Afghanistan, nơi các tượng phật khổng lồ bị Taliban phá hủy.

Công ty của Wood cũng đang chuẩn bị cung cấp tour đến Israel và Palestine. Hành trình du lịch bao gồm gặp gỡ con  người ở Israel và Palestine - dân định cư và tỵ nạn, nhà báo và chính khách. Nhưng, Wood không có kế hoạch du lịch đến Dải Gaza. Du khách của Politic Tours chủ yếu là nam giới người Mỹ và Anh, có học vấn và trong độ tuổi 50.

Các nhóm du lịch gói gọn trong 8 đến 10 người và được hướng dẫn bằng tiếng Anh. Giá du lịch khá cao - ví dụ 5.460 USD cho hành trình 9 ngày đến Israel và Palestine.

Ngoài Politic Tours, ít nhất còn có thêm 3 công ty khác cung cấp dịch vụ du lịch đến những vùng xung đột. Nổi tiếng nhất trong số đó là Công ty War Zone Tours (WZT), thành lập cách đây 20 năm ở Anh với những điểm đến bao gồm Iraq, Beirut, Mexico, Somalia, Syria, Afghanistan, Libya, Iraq và Cộng hòa Congo. Trang web của WZT giới thiệu đội ngũ nhân sự đáng gờm - các chuyên gia an ninh dạn dày kinh nghiệm, cựu binh sĩ đặc nhiệm.

Ngoài ra, WZT còn có đội ngũ nhân lực hùng hậu ở hải ngoại như lời giới thiệu: “Đội ngũ nhân lực hải ngoại của chúng tôi là các chuyên gia an ninh địa phương, hướng dẫn viên, tài xế và hậu cần từ hơn 20 quốc gia”. Rick Sweeney - cựu sĩ quan an ninh phục vụ quân đội trong 25 năm và hiện là Giám đốc WZT - cho biết, phần đông khách hàng của công ty là doanh nhân trung niên đam mê phiêu lưu mạo hiểm.

Theo lời Rick Sweeney, Beirut là một trong những điểm đến du lịch được ưa chuộng nhất. Nhiều khách hàng của WZT nghe nói nhiều về thủ đô của Liban và muốn tận mắt nhìn thấy nơi này. Họ cũng muốn đi đến những địa điểm từng xảy ra những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, những vụ đánh bom xe, cũng như những vùng nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Hezbollah.

Công ty Wild Frontiers, cũng đặt trụ sở tại Anh, đề nghị các tour phiêu lưu mạo hiểm đến Iran, Liban, Iraq, Jordan, Oman, Trung Phi cũng như cả Israel và Palestine v.v...  Hành trình du lịch đến Israel và Palestine được công ty mô tả là “cuộc đi bộ xuyên qua vùng đất Kinh Thánh”.

Những điểm đến như biển Chết, Thành phố cổ Jerusalem, Bethlehem không cần thiết phải có liên quan đến cuộc xung đột dai dẳng Israel - Palestine. Tour kéo dài 9 ngày có giá hơn 2.000 USD.

Untamed Borders, công ty du lịch mạo hiểm khác của Anh, hứa hẹn “con đường chưa từng có đến một số địa điểm khó tiếp cận và đáng quan tâm nhất”. Công ty đề nghị các gói tour đến Pakistan, Afghanistan, miền Đông Bắc Ấn Độ, Somalia, Chechnya và Uzbekistan. Giá tour 3 tuần đến Afghanistan là 4.000 USD.

Một đường hầm bên dưới DMZ.

James Willcox, một trong hai người sáng lập Untamed Borders, cho biết: “Một số du khách thích cảm giác mạnh và sự nguy hiểm, nhưng trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm an ninh cho họ. Căng thẳng và nguy hiểm là phần không thể tách rời của những chuyến du lịch này, song mục đích thật sự là tìm hiểu vùng đất, gặp gỡ người dân sống ở những vùng hẻo lánh nhất và nói chuyện với họ”.

Các tour đến Afghanistan chỉ giới hạn với nhóm 8 người, trong khi du lịch đến Somalia không quá 4 người! Willcox giải thích, đó là do những nơi này không bảo đảm an ninh cho nên nhóm du khách nhỏ dễ được sơ tán nhanh chóng khi gặp sự cố nguy hiểm.

Vùng phi quân sự (DMZ) nằm dọc theo vĩ tuyến 38 chia cắt Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là điểm đến khá hấp dẫn cho những du khách thích cảm giác mạnh nhưng không quá nguy hiểm. Khu vực biên giới hai nước được mô tả là “vùng vũ trang nặng nhất thế giới”.

DMZ có một trung tâm hiện đại dành riêng cho du khách, với những điểm quan sát bằng kính viễn vọng. Mỗi ngày có đến hàng trăm chiếc xe buýt chở đầy du khách - phần đông là người Trung Quốc - tấp vào bãi đỗ xe khổng lồ ở DMZ. Binh lính luôn đếm kĩ số du khách bước xuống xe buýt để tránh tình trạng có người xâm nhập vào Bắc Triều Tiên hay ở lại DMZ.

Du khách cũng được binh lính giải thích cặn kẽ những điều gì được phép làm và cấm làm khi đến DMZ. Một đường hầm dài 1,7km, cao 2m và rộng 2m được mở cửa đón du khách tham quan. Đó là đường hầm được phát hiện năm 1978 và là một trong những đường hầm mà quân đội Bắc Triều Tiên đào để xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc.

Duy Minh (tổng hợp)
.
.