Những môn thể thao yêu thích của ông Putin

Thứ Tư, 17/04/2019, 12:59
Putin nổi tiếng thế giới với hình tượng chính trị gia mạnh mẽ, khỏe khoắn, phong độ và yêu thể thao. Từ niềm đam mê nổi tiếng với môn judo và karate cho đến trượt tuyết trên núi, đi bộ đường dài và thậm chí đua xe - nhà lãnh đạo Nga có hình thể hoàn hảo và xuất sắc trong nhiều môn thể thao.

Một sự thật ít được biết đến là thời thơ ấu Vladimir Putin không yêu thích âm nhạc truyền thống Nga. Có lẽ đó là lý do tại sao tổng thống tương lai tiếp nhận thể thao thay vì âm nhạc.

Judo

Vladimir Putin bắt đầu học judo khi mới 11 tuổi. Huấn luyện viên Anatoliy Rakhlin tiết lộ ông từng đến thăm nhà của Putin để thuyết phục cha mẹ rằng con trai họ rất giỏi trong môn thể thao này đồng thời trấn an họ rằng Judo không nguy hiểm.

Khi bắt đầu học judo, Putin không có bất kỳ tài năng nào và cũng không nổi bật so với các học viên khác. Nhưng theo thời gian, Putin đã cho mọi người thấy kết quả ấn tượng. Trên tấm thảm, Vladimir là một con báo chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng.

Các động tác ưu thế của Putin là ném qua lưng và ném trong khi nắm lấy cả hai tay của đối thủ. Năm 21 tuổi, Putin trở thành nhà vô địch judo của Leningrad và nhận được cấp bậc bậc thầy.

Năm 1999, cuốn sách “Học Judo với Vladimir Putin” ra mắt công chúng và Putin cũng tham gia một bộ phim hướng dẫn về những điều cơ bản của môn thể thao này. Ngoài judo, Putin còn xuất sắc ở một số môn võ thuật khác, bao gồm cả karate. Trong Trường karate Kyokushin, Vladimir Putin được xếp hạng thứ 8. Chính tình yêu của Putin đối với judo đã giúp cho môn thể thao này phát triển mạnh mẽ ở Nga.

Trượt tuyết trên núi

Trượt tuyết trên núi cũng là một môn thể thao yêu thích khác của Vladimir Putin. Huấn luyện viên cá nhân của Putin là Leonid Tyagachev, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Nga và là một vận động viên trượt tuyết thả dốc nổi tiếng.

Tyagachev kể: “Vladimir Putin không kham nổi quá trình đào tạo thông thường và cứ hay mắc các lỗi giống nhau. Nhưng trong 2 năm, chúng tôi đã cải thiện kỹ thuật của Putin. Sau đó, Putin trở nên cứng cáp hơn và luôn thả dốc với tốc độ rất cao. Chúng tôi đào tạo vào ban đêm, dưới ánh sáng điện. Thông thường chúng tôi bắt đầu lúc nửa đêm và kết thúc lúc 1 hoặc 2 giờ sáng. Chúng tôi vẫn thường xuyên tập luyện vào ban đêm”.

Các huấn luyện viên nói rằng kỹ thuật của Putin tốt hơn nhiều so với người nghiệp dư trung bình, nhưng ông vẫn có một số sai lầm nhỏ. Nhưng những điều này không làm hỏng niềm vui tuyệt đối của Putin trong nỗ lực chinh phục đường trượt.

Khúc côn cầu trên băng

Khúc côn cầu là một trong những trò tiêu khiển thể thao gần đây của Vladimir Putin. Vào tháng 1-2011, phát biểu tại Đại hội Mùa đông XXV diễn ra tại Erzurum ở Thổ Nhĩ Kỳ, Putin hứa với một nhóm vận động viên trẻ rằng ông sẽ học trượt băng.

Putin nói: “Tôi đã cố gắng học một lần, trong khi đang luyện tập võ thuật”. Alexey Kasatonov - cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng người Nga và người chiến thắng World Cup nhiều lần - trở thành huấn luyện viên của Putin. Họ tập luyện vào ban đêm, giống như với môn trượt tuyết.

Putin thú nhận: “Tôi đã nói chuyện với một cậu bé 12 tuổi và cậu ấy đã trải qua 9 năm luyện tập. Tôi dành chỉ 2 tháng. Tôi học trượt băng với chiếc ghế! Trước đây, tôi từng trượt patin và tôi thậm chí không thể đứng vững trên giày trượt băng”.

Đến tháng 4-2011, Putin bắt đầu thành thạo khúc côn cầu và thậm chí đã ghi được một vài bàn thắng. Putin trở thành người bảo trợ cho Liên đoàn Khúc côn cầu đêm Nga (Russian Night Hockey League), nơi các chính khách và doanh nhân Nga tham gia chơi khúc côn cầu và gây quỹ từ thiện. Sự tham gia của Putin thúc đẩy nhiều nhân vật quyền thế Nga tham gia khúc côn cầu.

Oleg Smirnov, doanh nhân và thành viên của Night Hockey League, cho biết: “Putin là tổng thống của chúng tôi mà khúc côn cầu là môn thể thao va chạm. Vì vậy, chúng tôi phải cẩn thận để không gây ra chấn thương”. Putin hâm mộ cuồng nhiệt môn khúc côn cầu cho nên ông kêu gọi người dân Nga chơi môn thể thao này vào buổi tối sau khi làm việc để rèn luyện sức khỏe.

Lái xe

Chiếc xe đầu tiên của Vladimir Putin là chiếc ôtô huyền thoại Liên Xô ZAZ Zaporozhets mà cha mẹ ông đã giành được trong một cuộc chơi xổ số. Vladimir Putin sử dụng nhiều loại xe khác nhau, từ những chiếc ôtô điện đến những chiếc xe Limousine sang trọng hay chiếc xe đua thể thao Công thức 1 đầy uy lực trên cả cương vị Tổng thống hay khi còn là Thủ tướng Nga.

Năm 2006, Putin đã cho Tổng thống Mỹ George Bush đi xe trong một chiếc GAZ-21 cổ điển năm 1956  do Liên Xô sản xuất. Cả hai phương tiện đều thuộc về cá nhân Putin. Vào năm 2010, Putin lái một chiếc Lada Kalina hoàn toàn mới trong chuyến đi dài 2.000km trên tuyến đường xuyên Viễn Đông từ Khabarovsk đến Chita. Khi được một nhà báo đi kèm hỏi rằng liệu có gặp khó khăn khi lái xe và nói chuyện cùng một lúc không, câu trả lời có phần đáng ngạc nhiên của Putin là: “Tôi đang làm điều đó dễ dàng, có lẽ là lần đầu tiên sau một thập niên”.

Tuy nhiên, hầu hết thời gian Putin ngồi ở ghế sau của chiếc Limousine tổng thống của mình, mặc dù ông không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp lái xe. Trong cuộc họp năm 2018 tại Sochi, tổng thống Putin đã đưa nhà lãnh đạo Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đi một vòng trong chiếc xe bọc thép hàng đầu này. Đối với ôtô thể thao, Putin cũng là tay lái cừ khôi. Năm 2010, Putin lái một chiếc xe Công thức 1 và tăng tốc lên 240 km/giờ.

Bơi lặn

Trong những ngày nghỉ, Vladimir Putin hiếm khi đi lặn. Năm 2011, Putin lặn xuống đáy vịnh Taman để xem cái gọi là “Atlantis của Nga” - phần chìm của thành phố Hy Lạp cổ đại trên bán đảo Taman.

Đó chỉ là lần lặn thứ hai của Putin được biết đến. Sau đó vào khoảng cuối năm 2011, Vladimir Putin cùng với Dmitry Medvedev đến Vùng Astrakhan ở miền Nam nước Nga, nơi họ lặn và chụp ảnh thế giới dưới nước Volga.

Vào tháng 8-2017, tổng thống đi nghỉ ngắn hai ngày tại Tuva, nơi ông đã thực hiện một số hoạt động dưới nước. Tổng thống Nga rất thích bơi. Mỗi ngày ông đều dành thời gian để bơi lội. Do đó, bơi trên sông là một trong các hoạt động không thể thiếu khi Putin đi nghỉ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Putin “có thể bơi hàng kilômét mỗi ngày”.

Đi bộ đường dài

Tuva là nơi mà Vladimir Putin thích đi bộ đường dài. Khu vực này là nơi sinh của Serge Shoygu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Đồng hành cùng với Shoygu và Giám đốc Cục Điều tra liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Vladimir Putin đã dành một vài ngày thư giãn tại đó vào tháng 8-2018.

Cả 3 nhân vật quan trọng của nước Nga đi bộ trên những ngọn đồi Khu bảo tồn thiên nhiên Sayano-Shushenski. Gennadiy Kiselev, Giám đốc Khu bảo tồn này cho biết: “Chúng tôi chèo thuyền và đi bộ đường dài. Chúng tôi lên núi ở một số nơi bằng cách đi bộ và một số nơi khác bằng trực thăng.

Nhưng khi đã lên núi thì chúng tôi luôn đi bộ. Vladimir Putin đi bộ với khoảng cách xa một cách dễ dàng”. Vladimir Putin dường như rất thích đến thăm Tuva và đã ở đó vài lần. Năm 2008, Putin chụp ảnh một chuyến đi bộ và bơi trên sông. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết dù đã cao tuổi, Tổng thống Vladimir Putin vẫn đi bộ suốt 5 giờ và thực hiện leo núi lên đến độ cao 1.800m khi đi nghỉ tại Siberia.

Câu cá

Vladimir Putin cũng thường hay đi câu cá trong thời gian rảnh (rất hiếm hoi) của mình. Putin từng nói: “Tôi thích câu cá, và luôn vui mừng khi có cơ hội quý giá để ngồi với chiếc cần câu. Đôi khi công việc của tôi thậm chí hỗ trợ thú vui. Nếu không nhờ thế làm sao tôi có thể đi câu cá ở Mỹ với 2 tổng thống Mỹ?”.

Tuva cũng là một trong những điểm câu cá yêu thích của Putin. Năm 2013, Putin câu được một con cá chó nặng 21kg – con cá to lớn đến mức Tổng thống Nga phải mất 3 phút gồng hết sức mình để kéo nó lên khỏi mặt nước. Tháng 8-2017, Putin có một buổi câu cá giải trí đặc biệt thú vị và lúc đó tổng thống câu được cá chó trong 2 giờ liên tục. 

Putin nhận xét về loài cá chó địa phương: “Chúng thật xảo quyệt và thận trọng, chúng nhanh chóng lặn xuống đáy bùn”. Theo Putin, nước Nga là nơi tốt nhất để câu cá. Putin giải thích: “Thành thật mà nói, tôi phải nói rằng đối với tôi, điểm câu cá tốt nhất trên thế giới là Vùng Murmansk và châu thổ sông Volga ở Vùng Astrakhan”. Theo người phát ngôn của Tổng thống, Putin từng lặn 2 tiếng dưới hồ nước lạnh ở vùng Siberia chỉ để săn một con cá măng cỡ lớn.

Máy bay

Vladimir Putin là nhà lãnh đạo duy nhất của Nga (nếu không phải là toàn cầu) đã thử nghiệm gần như tất cả các loại máy bay. Vào năm 2000, trong Chiến tranh Chechnya lần thứ 2, Putin lái một máy bay chiến đấu Su-27 với tư cách là phi công thứ hai từ Krasnodar đến thủ đô Grozny của Chechnya.

Năm 2005, Vladimir Putin lái máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160. Tổng thống Nga nhớ lại: “Đây là một trải nghiệm khó quên! Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ”.

Putin không xa lạ gì với những chiếc máy bay khác thường như tàu lượn treo chạy bằng điện. Tuy nhiên, theo Putin, lái máy bay chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù có thể chọn giữa máy bay và máy bay trực thăng, nhưng Putin thường chọn Il-96-300PU – chuyên cơ được trang bị phòng ăn, phòng tắm, phòng vệ sinh cho khách VIP và thậm chí cả phòng tập thể dục thể thao.

Bên trong chuyên cơ của Tổng thống Putin được thiết kế rất sang trọng với một phòng họp lớn dành cho tổng thống và các quan chức cấp cao. Chuyên cơ IL-96-300PU của Putin cũng trang bị những thiết bị điện tử tối tân cho phép Tổng thống Nga có thể điều hành công việc ngay cả khi đang bay.

Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống phòng vệ chống lại tên lửa phòng không. Chuyên cơ Il-96-300PU có chiều dài 64,7m, sải cánh 65m, trọng lượng cất cánh tối đa 270 tấn. Máy bay được nâng cấp rất nhiều so với phiên bản gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về tiện nghi, độ an toàn dành cho việc chuyên chở nguyên thủ quốc gia.

An An (tổng hợp)
.
.