Quyển sách đoạt giải thưởng văn học sau 44 lần bị từ chối bản thảo

Thứ Sáu, 26/06/2015, 17:40
Ít ai ngờ rằng giải thưởng văn học danh giá thường niên Walter Scott -2015, được long trọng trao tại kỳ Liên hoan sách hàng năm tổ chức tại thị trấn Melrose, quận Roxburghshire, Scotland vào tối ngày 13-6 vừa qua, lại thuộc về một đầu sách từng bị hơn 40 nhà xuất bản tiếng Anh từ chối tiếp nhận bản thảo vì nội dung... quá dở.

Đó là cuốn tiểu thuyết lịch sử "The Ten Thousand Things" (1.000 điều cần làm), do nhà viết kịch nghiệp dư người Mỹ John Spurling dày công viết trong suốt 15 năm ròng, thuật lại giai đoạn lịch sử của Trung Quốc vào thế kỷ XIII dưới thời nhà Nguyên, một triều đại được thành lập bởi người Mông Cổ, cũng là chính thể của người bộ tộc thiểu số lãnh đạo lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn.

Điều đáng nói là sau khi hoàn thành cuốn sách vào năm 2010, suốt 3 năm ròng, tác giả đã gửi bản thảo đến 44 nhà xuất bản ở Mỹ và Anh, nhưng đều bị cự tuyệt thẳng thừng vì nội dung không phù hợp với thị hiếu bạn đọc thời kỹ thuật số. Cuối cùng vào năm 2014, Nhà xuất bản Duckworth Overlook, trụ sở đặt tại London (Anh) đã đồng ý in và phát hành.

Theo đánh giá của Ban giám khảo giải thưởng Walter Scott-2015: "Tác phẩm của J. Spurling đã vẽ lên một bức tranh hấp dẫn về một thời xưa cũ, được trình bày qua văn phong hiện đại dễ đi vào lòng người", và đã quyết định trao phần thưởng cao quý cho tác giả.

Được biết, Giải thưởng Văn học Walter Scott được thành lập vào năm 2010 để tưởng nhớ văn sĩ W. Scott (1771-1832), vị Nam tước người Scotland từng được tôn vinh là "cha đẻ" của tiểu thuyết lịch sử phương Tây, cũng là một trong những giải thưởng văn học lớn nhất ở Anh. Điều kiện để được xét trao giải phải là tác phẩm được ấn hành lần đầu trong năm gần nhất tại Vương quốc Anh. Phần hiện kim đi kèm giải thưởng là tấm séc trị giá 25.000 bảng Anh.

Q.Long (theo Daily Express)
.
.