Roger Federer cán mốc 1 tỷ USD năm 2020

Thứ Năm, 16/01/2020, 21:35
Năm 2020 hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn khó quên với Roger Federer khi tay vợt nổi tiếng người Thụy Sỹ cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Qua đây, tay vợt kỳ cựu này gia nhập CLB tỷ phú trong giới vận động viên thể thao thế giới…

Câu nói "đánh tennis siêu hay, kiếm tiền cực giỏi" hoàn toàn xác đáng với trường hợp của Roger Federer. Ngay từ năm lên 6 tuổi, Federer đã bắt đầu tập quần vợt. 4 năm sau đó, Federer được HLV riêng Adolf Kacovsky theo kèm hàng tuần. 

Như lời khẳng định của Adolf, Federer có năng khiếu thiên bẩm với tennis như thể được sinh ra với một cây vợt trong tay. Lời nhận xét của Adolf Kacovsky về học trò cưng dần biến thành hiện thực khi "Tàu tốc hành" (biệt danh của Federer) đánh chiếm hàng loạt danh hiệu vô địch cao quý trong làng banh nỉ thế giới.

Federer sắp gia nhập CLB tỷ phú thể thao trên thế giới.

Tay vợt sinh năm 1981 tại Basel, Thụy Sỹ hiện có được 20 danh hiệu vô địch Grand Slam cả thảy từ trước đến nay. Nhắc tới Federer không thể không nhắc tới việc tay vợt có nền tảng thể lực dẻo dai và bền bỉ đang nắm nhiều kỷ lục trong làng quần vợt, đơn cử như kỷ lục là tay vợt số 1 thế giới đứng đầu trên bảng xếp hạng của ATP trong 309 tuần liên tiếp.

Cùng với thành công đưa lại từ sân đấu, Federer còn nhận được sự nể phục từ tốc độ in tiền khủng khiếp của mình. Theo con số thống kê của tạp chí uy tín Forbes (Mỹ), chỉ tính riêng trong năm 2019, Federer đã bỏ túi tới số tiền lên tới 93,4 triệu USD. Ngoài số tiền thưởng 7,4 triệu USD có được nhờ tham dự hết giải đấu này tới giải đấu khác, Federer còn nhận thêm 86 triệu USD tiền thù lao quảng bá cho một loạt thương hiệu như Uniqlo, Wilson, Rolex, Lindt…

Càng ấn tượng hơn nữa khi Federer đã đứng đầu trên bảng xếp hạng kim tiền của Forbes trong 14 năm liên tiếp. Vẫn theo thống kê đưa ra từ Forbes, trị giá tài sản mà tay vợt nổi tiếng người Thụy Sỹ hiện đang nắm giữ trong tay vào khoảng 900 triệu USD. Với thu nhập hàng năm lên tới cả trăm triệu USD như hiện nay, việc Federer xô đổ cột mốc 1 tỷ USD là điều hoàn toàn có khả năng thực hiện được trong năm 2020. Đồng thời, Federer sẽ thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng banh nỉ thế giới khi trở thành tay vợt đầu tiên cán mốc 1 tỷ USD.

"Federer là minh chứng rất sống động về việc gánh nặng tuổi tác không còn là rào cản quá lớn trong việc duy trì phong độ. Không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế trong danh sách những tay vợt hàng đầu thế giới, Federer còn đáng nhận được sự nể phục khi tích lũy tài sản để vươn lên thành tỷ phú thể thao", đại diện tạp chí Forbes chia sẻ trước giới truyền thông. Thực tế, việc cánh vận động viên thể thao trên thế giới vươn lên trở thành tỷ phú thể thao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tới thời điểm hiện tại, làng thể thao thế giới mới ghi nhận 3 trường hợp gắn mác tỷ phú xuất thân từ cánh vận động viên thể thao là tay golf, Tiger Woods, huyền thoại bóng rổ, Michael Jordan và võ sỹ quyền Anh, Floyd Mayweather.

Một điều đáng nhắc đến từ Federer là biết cách bắt "tiền đẻ ra tiền" qua những hoạt động chẳng hạn như kinh doanh bất động sản. Ngoài số bất động sản nằm rải rác tại quê nhà Thụy Sỹ, Federer còn đang cầm "sổ đỏ" một số căn hộ cao cấp tại Dubai (UAE) hay New York (Mỹ). Theo tính toán, trị giá bất động sản của Federer sẽ còn tăng lên hơn nữa theo thời gian nhờ nằm ở những vị trí đắc địa.

Ngoài ra, Federer đã đầu tư vào công ty giày chạy ON.  Nhờ đa dạng hóa sản phẩm cũng như giá cả phù hợp,  công ty giày chạy ON dần mở rộng thị phần trên thế giới. Đi kèm với đó, tài khoản tại ngân hàng của "Tàu tốc hành" cũng tăng lên nhờ cổ tức được chia từ công ty giày chạy ON. Cá nhân Federer còn rất biết cách khai thác hình ảnh thương mại của mình trong số những tay vợt hàng đầu trên thế giới.

Mặc dù không còn ở đỉnh cao phong độ song tay vợt sinh năm 1981 vẫn tiếp tục có các hợp đồng tài trợ với các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu như Rolex, Uniqlo, Credit Suisse hay Mercedes Benz. Nổi bật hơn cả là hợp đồng tài trợ ba năm mà Federer ký với nhãn hiệu thời trang Uniqlo vào năm 2018. 

Theo tính toán, tay vợt kỳ cựu người Thụy Sỹ bỏ túi nhẹ nhàng số tiền 23 triệu USD/năm từ màn đánh thuê cho Uniqlo. Cùng với Uniqlo, tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam có hợp đồng thuộc dạng "khủng" khác với hãng đồ thể thao Nike. Tính ra, Federer thu về khoản thù lao 30 triệu USD từ hãng đồ thể thao nổi tiếng toàn cầu.

Danh sách đối tác tài trợ của "Tàu tốc hành" còn được nối dài với thương hiệu đồng hồ Rolex qua hợp đồng quảng cáo trị giá 15 triệu USD. Nhắc tới Federer cũng không thể nhắc đến việc anh là đại sứ thương hiệu cho hãng sản xuất dao cạo râu Gillette hay ngân hàng Credit Suisse. Giàu có là như vậy song Federer vẫn dành khá nhiều thời gian trong việc tích cực hoạt động từ thiện.

Năm 2003, Federer đã cho thành lập quỹ từ thiện mang tên mình: Roger Federer Foundation. Kể từ đó tới nay, quỹ từ thiện của Federer đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới 40 triệu USD từ những mạnh thường quân. 

Điểm nhấn từ hoạt động của quỹ từ thiện Roger Federer Foundation là đã hoàn thành mục tiêu giúp 1 triệu trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại châu Phi được cắp sách đến trường vào cuối năm 2018. Đây rõ ràng là những điểm sáng về tay vợt sắp trở thành tỷ phú có tấm lòng nhân ái như Federer.

Bảo Quyên
.
.