Sáng tạo thú vị: Đèn chai nước
Alfredo Moser được coi là Thomas Edison (nhà khoa học phát minh ra bóng đèn điện) thời hiện đại nhờ sáng chế "bóng đèn chai nước" của ông. Năm 2002, công nhân cơ khí người Brazil này sử dụng chai nhựa đổ đầy nước cùng với một ít chất tẩy trắng để tạo ra "bóng đèn" thắp sáng căn nhà ông trong những ngày bị mất điện. Trong 2 năm qua, ý tưởng độc đáo của Alfredo Moser đã lan truyền khắp thế giới.
Moser giải thích, tất cả chỉ đơn giản là ánh sáng mặt trời khúc xạ khi đi qua chai nhựa 2 lít đổ đầy nước. Moser cho biết thêm, chất tẩy trắng giúp giữ sạch nước để không biến sang màu xanh do rêu và chai càng sạch thì ánh sáng càng mạnh.
Alfredo Moser khoan lỗ trên mái tôn, nhét chai nước xuống rồi bịt kín lại bằng nhựa polyester để nước không rỉ qua. Moser cho biết: "Độ sáng bóng đèn tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời mạnh hay yếu nhưng thường chỉ khoảng từ 40 đến 60 watt".
Ý tưởng về "bóng đèn chai nước" nảy sinh trong đầu Moser trong khoảng thời gian cúp điện luân phiên ở thành phố Uberaba miền Nam Brazil, nơi ông đang sống, vào năm 2002. Moser giải thích: "Tôi không thực hiện bất cứ bản vẽ thiết kế nào cả. Đây là ánh sáng tự nhiên dành cho mọi người".
Sáng chế được gọi là "bóng đèn Moser" không mang về cho Moser đồng tiền nào ngoài sự hãnh diện đã giúp đỡ cho người nghèo. Moser chỉ lấy vài USD khi lắp bóng đèn cho những căn nhà láng giềng và siêu thị địa phương.
Cũng có những người có ý tưởng độc đáo như Alfredo Moser. Ví dụ như Illac Angelo Diaz, Giám đốc điều hành Tổ chức phi lợi nhuận MyShelter Foundation ở Philippines. MyShelter chuyên về xây dựng tái tạo, nghĩa là sử dụng những vật liệu bền vững hay tái chế như tre, lốp xe và giấy để xây nhà. Hiện nay, MyShelter đang dạy cho dân nghèo ở Philippines cách lắp đặt những "bóng đèn Moser" cho nhà họ. Ở Philippines có một phần tư dân số sống dưới mức nghèo và điện được coi là thứ xa xỉ.
|
| Bóng đèn chai nước. |
Ngoài ra, "bóng đèn Moser" cũng được triển khai ở khoảng 15 quốc gia khác - bao gồm Ấn Độ, Bangladesh cho đến Tanzania, Argentina và đảo quốc nhỏ bé Fiji ở Nam Thái Bình Dương. Moser cho biết: "Người dân sống trong những khu nghèo khó có thể trồng cây lương thực trong nước và sử dụng ánh sáng do bóng đèn chai nước cung cấp". Angelo Diaz ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người hưởng lợi từ "bóng đèn Moser" vào đầu năm 2014.
Phần lớn những căn nhà cũng như doanh nghiệp trong những khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka của Bangladesh thiếu điện và không có cửa sổ, cho nên 80 đến 90% trong số họ phải câu điện bất hợp pháp để sử dụng. Trong những ngày cúp điện luân phiên ở Dhaka, người dân phải thắp đèn dầu hỏa hay nến để có ánh sáng.
Một tổ chức tình nguyện mang tên “Thay đổi” bắt đầu chương trình phân phát những "bóng đèn Moser" - hay gọi là botul bati - cho dân nghèo thành thị vào đầu năm 2013. Agelo Diaz phát biểu: "Alfredo Moser đã thay đổi cuốc sống của rất nhiều người và cho dù ông có được nhận giải Nobel hay không chúng tôi vẫn muốn nói cho ông biết rằng, rất nhiều người trên thế giới mang ơn ông"
