Tạo ra "nước khô" siêu lợi ích

Thứ Bảy, 07/04/2012, 03:25

Đây là công nghệ dựa trên dây chuyền sản xuất ra đường. Mỗi phân tử nước khô là một giọt nước, được bao bọc bởi chất silic mà 95% nước khô là thành phần "nước ẩm". Các nhà khoa học tin tưởng rằng, nước khô rất tốt để chống lại sự ấm lên của khí hậu toàn cầu trước sự ngập úng cũng như trước nguy hại từ chất thải độc carbon dioxide. Thử nghiệm cho thấy, nước khô hấp thụ hơn 3 lần chất thải độc hại trên so với các loại nước thông thường. Nước khô cũng rất tốt để hút các chất methan, mở rộng nguồn khí gas thiên nhiên.

Tiến sĩ Ben Carter, từ Trường đại học Liverpool (Anh), người dẫn đầu nhóm nghiên cứu dự án nước khô cho rằng: "Không có gì hoàn toàn khác cả, chúng ta sẽ thấy được các con sóng nước khô trong tương lai". Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, có thể sử dụng nước khô tạo chất xúc tác giữa hydrogen và acid maleic. Nhờ đó mà sản xuất ra acid succinic, chìa khóa để sản xuất ra nhiều loại dược phẩm, phụ gia thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng khác nhưng quan trọng nhất là nước khô dùng trong ngành nông nghiệp và công nghiệp năng lượng.

Mỗi khi ta đảo qua các chuỗi phản ứng, nước khô lại tạo ra nhiều nguồn năng lượng mới hiệu quả. Công nghệ trên cũng rất tốt để tạo ra thể sữa dạng bột, được xem như dung môi có thể pha trộn rất hiệu quả hai hỗn hợp không thể pha trộn với nhau là nước và dầu. Nước khô cũng rất tốt để đóng kho, vận chuyển, nhờ vậy khôi phục được nhiều vùng đất khô cằn để tái sinh những rừng cây

Kim Hưng (theo Pradva)
.
.