Thực hư chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo trốn thuế tại Mỹ

Thứ Bảy, 07/08/2010, 16:35
Mấy ngày nay, thông tin được các cư dân mạng quan tâm nhất chính là chuyện xuất hiện lá đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng tội trốn thuế và nghi ngờ kết hôn giả, khi nam danh ca này vừa trải qua sự vụ ồn ào với "bình xịt hơi cay" của Lý Tống trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Thực hư của chuyện này ra sao? Và "uy tín" của lá đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng là đến đâu?

Mẫu đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng hiện tại nhan nhản trên mạng, được nhiều website chuyển tải một cách rất chi tiết và trọn vẹn. Đọc đơn tố cáo này, dễ dàng nhận định người đứng đơn tố cáo là Lý Tống, với phần địa chỉ đã bị che đi bằng dấu X, chỉ còn nhận biết nơi Lý Tống sinh sống là tại San Jose, CA 95121.

Với nội dung từ lá đơn tố cáo này, có thể tạm dịch như sau: " Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam. Năm 2006, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ theo dạng du lịch, nhưng đã tham gia biểu diễn tại một số chương trình đại nhạc hội và thu về số tiền cátsê khoảng 12 nghìn USD. Năm 2004, Đàm Vĩnh Hưng kết hôn với bà Lien Jackie Pham tại Las Vegas. Sau khi kết hôn với bà Lien Jackie Pham, Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ bạn của anh, cùng nhiều bầu sô, nhà quản lý đã tổ chức các đại nhạc hội rất thành công, khoảng 10 lần/ năm nhưng không báo cáo thuế với IRS (The Internal Revenue Service - Sở Thuế vụ là cơ quan thu thuế của Nhà nước Hoa Kỳ và đồng thời là cơ quan quản lý - điều hành bộ luật thuế do Quốc hội ban hành - PV). Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức 8 tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ tính từ năm 2004".

Trả lời câu hỏi ngay phần dưới nội dung tố cáo, có nghĩa là "Bạn có cho rằng người trả thuế (tức Đàm Vĩnh Hưng) này nguy hiểm hay không?", chúng tôi thấy người viết đơn đánh dấu ký tự vào phần trả lời "Có" (Yes).  Trả lời tiếp phần câu hỏi "Từ đâu bạn có thông tin về hành vi trốn thuế của người này?", phần trả lời của người viết đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng như sau: "Có một quan niệm trong cộng đồng người Việt ở Mỹ là những ca sĩ đến từ Việt Nam biểu diễn đại nhạc hội tại Mỹ đều không phải chịu thuế thu nhập và họ chỉ nhận cátsê bằng tiền mặt". Ngoài ra, trên mạng cũng xuất hiện bức ảnh chụp lại giấy hôn thú mà nhiều người cho rằng là giấy đăng ký kết hôn của Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Jackie Pham.

Những nguồn tin chưa được kiểm chứng cho phép nhận định rằng người tố cáo Đàm Vĩnh Hưng là Lý Tống. Nội dung tố cáo được hiểu là "Khiếu nại với Cơ quan Thuế vụ IRS về việc lợi tức và đóng thuế của ông Huỳnh Minh Hưng, nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng". Nghề nghiệp: ca sĩ / biểu diễn, số hồ sơ: OMB 1545-1960, mẫu đơn: 3949a. Đại diện cho Lý Tống (nguyên đơn) đệ trình đơn lên IRS là Luật sư Michael Lưu. Cùng lúc Luật sư Michael Lưu sẽ đệ trình đơn khiếu tố các nhà tổ chức. Ngoài ra, Luật sư Michael Lưu cũng điền một đơn khiếu nại gửi đến Giám đốc Cơ quan FBI tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gian lận nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Tất nhiên, đây là những thông tin bên lề, nó khác hẳn với những thông tin thuộc dạng "chính thống" của những tờ báo "đứng đắn" tại nước Mỹ xa xôi.

Cùng lúc này, trên website của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài viết nhan đề "Thư Mr. Đàm gửi các fans và khán giả khắp nơi", với cái tên dưới bức thư là Đàm Tướng Quân, người ta không biết đây có phải là bài viết do nam ca sĩ này viết hay không? Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, với lối trả lời báo chí gây sốc như của Đàm Vĩnh Hưng so với nội dung "ngoa ngoắt" của bài viết này, thì có thể chính Đàm Vĩnh Hưng là người viết "Thư Mr. Đàm gửi các fans và khán giả khắp nơi".

Nội dung của bài viết này có nhiều đoạn rất... Đàm Vĩnh Hưng, như "Toàn là những tin bịa đặt, rẻ tiền nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của người khác. Đúng là chỉ ở nhà, không đi được đến đâu hoặc có chỉ số IQ thấp quá nên mới tin vào những tin tức bịa đặt, như chuyện trốn thuế(!?). Họ nghĩ Chính phủ Mỹ là ai vậy(?!). Thấp như họ chăng (!?)...".

Lá đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên mạng.

Hoặc, "Chuyện Đàm Vĩnh Hưng có kết hôn hay không, giả hay thật thì cứ để pháp luật trả lời, còn lâu lắm vẫn chưa đến lượt quý vị mở miệng. Thật ra, Đàm Vĩnh Hưng thích lấy ai thì cứ lấy. Biết đâu được khi tờ giấy kết hôn thật của tôi đưa ra lại là tên của một vị chính khách cao cấp nào đó trên thế giới này thì sao? Hãy đón xem...".

Và đoạn kết: "Bỗng nhiên quay qua kiện Đàm Vĩnh Hưng đi hát bằng visa du lịch, hát trốn thuế, kết hôn giả... Buồn cười quá đi thôi. Có ai ngày hôm nay chưa cười vào đây mà đọc thư này của Đàm Vĩnh Hưng sẽ tìm thấy nụ cười, và bỗng nhiên thấy mình đang ở một nơi rất cao".

Hiện tại, đang rộ lên thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị "câu lưu" tại Mỹ để điều tra về nội dung tố cáo của Lý Tống. Theo lịch biểu diễn ghi trên website của Đàm Vĩnh Hưng thì từ ngày 5 đến 9-8, anh sẽ có các buổi biểu diễn tại Australia. Và ngày 11-8, Đàm Vĩnh Hưng sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong chương trình "Song ca cùng thần tượng". Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa thì thực hư về đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng trốn thuế sẽ được sáng tỏ.

Vì đây là chuyện diễn ra tại nước Mỹ, chúng tôi chỉ có thể có tư liệu từ Internet và thông qua dịch thuật. Thế nên, chúng tôi sẽ không có bình luận gì cho vụ việc này.

PV Chuyên đề ANTG sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của sự vụ trên để cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất

N.N.Hữu
.
.