Vì sao cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt?

Thứ Hai, 24/06/2019, 18:20
Khó ai ngờ được cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platinis lại vừa bị cảnh sát Pháp bắt giữ khẩn cấp. Nguyên cớ khiến Platini phải tra tay vào còng xuất phát từ cáo buộc tham nhũng trong nghi án Qatar dùng tiền hối lộ để mua phiếu giành quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup 2022…

Với khả năng chơi bóng kiệt xuất, Michel Francois Platini (tên đầy đủ của Platini) đã gặt hái được vô khối chiến tích lẫy lừng trong thời gian còn tung hoành ngang dọc trên sân cỏ. Biệt danh “Le Roi” (Nhà Vua) đủ sức nói lên khả năng và tầm ảnh hưởng của cựu tiền vệ tấn công này khi thi đấu cho một số CLB tại Pháp và Italy như Nancy, Saint-Étienne hay Juventus…

Nhắc tới  Platini không thể không nhắc tới việc cựu danh thủ 63  tuổi từng đoạt một loạt danh hiệu cao quý trong màu áo CLB lừng danh Juventus như vô địch Cúp C1 châu Âu: 1984–1985; Vô địch Cúp C2 châu Âu: 1983–1984; Vô địch Siêu Cúp châu Âu: 1984. Huyền thoại người Pháp còn lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng túc cầu thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt giải thưởng quả bóng vàng trong 3 năm liên tiếp: 1983, 1984 và 1985.

Cùng với thành công có được ở cấp độ CLB, Platini còn ghi dấu ấn qua việc giúp đội tuyển quốc gia Pháp đoạt danh hiệu vô địch EURO 1984 và Huy chương đồng tại World Cup 1986.

Trong cuộc bầu cử vào chiếc ghế Chủ tịch UEFA hồi tháng 1-2007, Platini đã đánh bại Lennart Johansson, người từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UEFA trong thời gian 16 năm trước đó để trở thành người đứng đầu tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu.  Qua đây Platini trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trở thành Chủ tịch UEFA.

Ông Michel Platini đang phải đối mặt với rắc rối từ cáo buộc tham nhũng.

Trong suốt thời gian tại vị từ ngày 26-1-2007 đến ngày 21-12-2015, Platini đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của UEFA. Chỉ có điều, Platini đã phơi mặt trên mặt báo theo cách chẳng ai mong muốn. Cùng lúc, một loạt tờ báo tại Pháp đã đăng tải thông tin gây sốc về Platini bị cảnh sát nước này bắt giữ vào sáng ngày 18-6 vừa qua (giờ địa phương) tại vùng ngoại ô Nanterre ở thành phố Paris. Cựu danh thủ 63 tuổi tiếp đó đã được áp giải tới trụ sở của Văn phòng chống tham nhũng thuộc Cảnh sát Tư pháp (OCLCIFF).

Thực tế, việc bắt giữ Platini xuất phát từ cáo buộc cho rằng cựu Chủ tịch UEFA đã nhận hối lộ trong chiến dịch vận động giành quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup 2022 của Qatar. Như đã biết, Qatar đã gây bất ngờ với rất nhiều người khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022 hồi năm 2010. Đơn cử ở đây là bất chấp việc có khí hậu mùa hè nóng bức hơn nhiều quốc gia xin đăng cai khác, quốc gia vùng Vịnh này vẫn được trao quyền đăng cai.

Đồng thời, đã có rất nhiều câu hỏi nghi ngờ được đặt ra về chiến thắng của Qatar trong việc giành quyền tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi sự càng ồn ào hơn nữa khi rò rỉ thông tin cho rằng Qatar đã giở trò đi đêm nhằm mua chuộc phiếu bầu của các các quan chức bóng đá.

Trước những cáo buộc dùng tiền hối lộ để mua chuộc phiếu bầu, Qatar đương nhiên đã lớn tiếng phủ nhận tất cả. Mặc dù vậy mọi sự đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi khi một số tờ báo tại Pháp moi ra thông tin về cuộc gặp gỡ bí mật của ông Platini với thái tử Tamin bin Hamad al-Thani của Qatar trong năm 2010 ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu chọn địa điểm đăng cai  tổ chức vòng chung kết World Cup 2022.

Ngoài Platini và thái tử Qatar, cuộc gặp gỡ này còn có sự hiện diện của Nicolas Sarkozy, người đang đảm nhiệm cương vị Tổng thống Pháp vào thời điểm đó. Một trong những chủ đề trong cuộc gặp này là màn trao đổi liên quan đến việc mua bán phiếu bầu. Cụ thể, Qatar sẵn sàng hậu thuẫn giúp cho CLB  Paris Saint-Germain sớm có chủ mới là những doanh nhân máu mặt người Qatar hòng tạo cú hích mạnh mẽ hơn nữa cho bóng đá Pháp.

Đáp lễ màn bơm tiền ồ ạt vào đội bóng thành Paris, Platini sẽ bỏ phiếu cho Qatar thay vì đối thủ đang cạnh tranh rất quyết liệt khi đó là Mỹ. Trùng hợp ở chỗ CLB  Paris Saint-Germain đã nhanh chóng rơi vào tay những ông chủ Qatar không lâu sau cuộc gặp gỡ này.

Ông Michel Platini đang phải đối mặt với rắc rối từ cáo buộc tham nhũng.

Không chỉ dừng lại tại đó, Platini còn bị  tố đã bí mật gặp gỡ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Mohamed bin Hammam. Điều khiến người ta không khỏi nghi ngờ là cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ ít ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chọn nước chủ nhà của World Cup 2022 được tiến hành. Đây không phải là lần đầu tiên huyền thoại bóng đá Pháp “dính chàm” vì bê bối chốn hậu trường.

Cũng chính Platini từng bị tố nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng Anh từ cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Sepp Blatter trong năm 2015. Dù lớn tiếng tuyên bố đây là tiền lương cố vấn FIFA trả cho ông trong giai đoạn 1999-2002 song Platini lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Hệ lụy tất yếu Platini bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 năm, về sau được giảm xuống 4 năm. Sau khi kháng cáo bất thành lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về án phạt này, huyền thoại bóng đá Pháp chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch UEFA.

Ngoài Platini, hiện đã có tới 16 người khác trong ủy ban điều hành của FIFA vào thời điểm Qatar giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn nước chủ nhà của World Cup 2022 đang bị cáo buộc tham nhũng. Theo đại diện của FIFA, họ sẽ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Pháp để làm sáng tỏ những tình tiết trong sự vụ liên quan đến Michel Platini.

Bảo Quyên
.
.