Vòng xoáy giảm lương trong giới túc cầu

Thứ Ba, 14/04/2020, 18:35
Tác động tiêu cực đưa lại của dịch bệnh COVID-19 đang khiến làng bóng đá thế giới thấm đòn. Hiệu ứng domino rõ rệt nhất là vòng xoáy giảm lương đang kéo theo những hệ lụy khôn lường với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Mọi sự chú ý từ số đông người hâm mộ trong thời gian qua đã đổ đồn vào CLB Juventus tại giải vô địch quốc gia Italy (Serie A). Cũng như các CLB còn lại tại giải đấu cao nhất ở xứ sở mỳ ống, Juventus đang lâm vào tình trạng "đóng băng" từ quyết định hoãn vô thời hạn Serie A từ Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Bỗng chốc phải tạm dừng mọi hoạt động, bởi vậy doanh thu của đội bóng có bề dày truyền thống và giàu tiềm lực tại Italy đã sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi mọi khoản thu từ tiền bán vé, tiền bản quyền hình ảnh các trận đấu "về mo", "La Vecchia Signora" (Bà đầm già, biệt danh của Juventus) vẫn phải è lưng ra trả khoản lương cao ngất ngưởng cho cánh cầu thủ, đặc biệt là siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

CR7 chấp nhận giảm 30% tiền lương tại Juventus.

Trước tình trạng mất cân đối thu chi như vậy, ban lãnh đạo Juventus mà cụ thể ở đây Chủ tịch Andrea Agnelli và Giám đốc thể thao Fabio Guild đã có cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini để đưa ra những giải pháp trong việc cắt giảm lương. Chiellini đang trong quá trình ký tiếp hợp đồng mới khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào tháng 6 năm nay.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, sau quá trình đàm phán, Chiellini đã chấp thuận nhận mức lương thấp hơn mức lương hiện tại vào khoảng 4 triệu euro/năm. Từ màn giảm lương "làm điểm" với Chiellini, Juventus đã cho mở rộng phạm vi cắt giảm với tất cả những cầu thủ còn lại đang khoác áo CLB.

Thỏa thuận giữa CLB chủ quản Juventus và các cầu thủ nêu rõ, mỗi cầu thủ đồng ý chịu cắt giảm 30% tiền lương hiện đang nhận được. Với Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha bị thâm hụt hầu bao hơn cả từ màn cắt giảm lương bất đắc dĩ. CR7 là cầu thủ đang được trả lương cao nhất tại Juventus nói riêng và Serie A nói chung khi bỏ túi  31 triệu euro/năm. Tính ra, CR7 sẽ “bay” mất số tiền đáng kể lên tới 10,36 triệu euro từ việc giảm 30% tiền lương.

Ngoài khoản lương khủng bị cắt giảm, cựu ngôi sao Real Madrid còn rơi vào cảnh thiệt đơn thiệt kép khi bị tin giả (Fake News) tấn công trong mùa dịch. Không hiểu dựa vào nguồn tin ở đâu, giới hiếu kỳ đã đồn ầm lên như đúng rồi về việc CR7 biến chuỗi khách sạn Pestana CR7 nằm rải rác tại Lisbon (Bồ Đào Nha), Madrid (Tây Ban Nha) thành bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19.

Hậu quả là chuỗi khách sạn Pestana CR7 đã bị thiệt hại nặng nề về kinh tế khi hàng loạt khách đặt phòng cũng như nhiều đối tác đã đồng loạt hủy hợp đồng vì tưởng nhầm là sự thật. Đấy là chưa kể đến CR7 cũng bị một số hãng kinh doanh tạm hủy chương trình quảng bá sản phẩm. Chừng đó đủ thấy ngôi sao Juventus bị bốc hơi hàng chục triệu euro trong mùa dịch COVID-19.

Nhìn sang giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), tình cảnh ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Theo tờ Marca, ban lãnh đạo của Barcelona mới đây đề xuất giảm 70% quỹ lương với tất cả mọi thành viên để giảm tải gánh nặng tài chính trong thời gian La Liga bị tạm hoãn vì dịch bệnh.

Cũng như CR7, ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã trở thành tâm điểm chú ý khi chấp nhận giảm lương. Lĩnh mức lương siêu khủng 600.000 euro/tuần từ Barcelona, nhẩm tính Messi bị mất đi số tiền lương lên tới 45 triệu/năm từ màn giảm lương sâu lần này.

Cùng với Barca, một đội bóng khác thuộc dạng máu mặt tại La Liga là Atletico Madrid cũng đã vội vã kích hoạt điều khoản cho phép bên sử dụng lao động cắt giảm lương trong tình huống khẩn cấp chẳng hạn như dịch bệnh thiên tai. Không tới mức cắt giảm 70% so với Barca song đội bóng thành Madrid cũng đã cắt giảm 50%.

Người thiệt thòi hơn cả không ai khác là huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid. Chiến lược gia cá tính người Argentina đang nắm giữ kỷ lục là huấn luyện viên được trả lương cao nhất thế giới mùa giải năm nay khi nhận mức lương 40,5 triệu euro/năm. Điều này đồng nghĩa với việc ông thầy Simeone bay mất 20 triệu euro từ tác động gián tiếp của thứ virus tai quái này.

Danh sách các CLB tại châu Âu đua nhau cắt giảm lương còn có những cái tên quen thuộc như Bayern Munich, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Schalke 04…

Điểm chung của những CLB thuộc giải VĐQG Đức (Bundesliga) là đều thống nhất cắt giảm lương cầu thủ ít nhất là 20% so với mức lương trước đây. Trong khi đó, Newcastle vừa trở thành CLB đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League) phải sa thải hàng loạt nhân viên vì tác động tiêu cực của COVID-19 tới nguồn thu của họ.

Cùng chung cảnh ngộ khốn khó với Newcastle còn có Tottenham. Không thể gồng mình gánh nổi khoản chi ngày càng phình ra trong khi doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, Tottenham đã buộc đưa ra quyết định giảm lương 550 nhân viên với mức 20% để đối phó với đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại xứ sương mù.

Mặc dù các cầu thủ trong đội hình đá chính chưa bị giảm lương song Chủ tịch Daniel Levy của đội bóng thành London đã khuyến cáo về khả năng sẽ áp dụng giảm lương với cầu thủ nếu tình hình dịch bệnh kéo dài. Giảm lương thì đã rõ rồi. Giờ người ta mới bắt đầu đặt câu hỏi, vậy còn chất lượng thì sao, sau khi dịch bệnh qua đi?

Bảo Quyên
.
.