Ấn Độ tăng cường đầu tư kinh doanh vào Anh

Thứ Ba, 24/11/2015, 11:45
Nổi bật nhất trong nỗ lực đầu tư vào Anh là công ty Tata Motors của Ấn Độ, doanh nghiệp sở hữu nhà chế tạo ôtô Jaguar Land Rover. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng khi các công ty Anh ngày càng rơi vào tay các doanh nghiệp Ấn Độ.

Thời gian gần đây, Ấn Độ được ghi nhận là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong số các nước thuộc nhóm BRIC - tức nhóm các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi các nền kinh tế Brazil, Trung Quốc và Nga đang bộc lộ dấu hiệu phát triển chậm lại thì Ấn Độ lại bùng nổ mạnh.

Với mức tăng trưởng hàng năm là 7%, kinh tế Ấn Độ được đánh giá là ngang ngửa với Trung Quốc. Theo báo cáo đầu năm 2015 từ Bộ Thương mại và Đầu tư Anh (UKTI), hiện nay Ấn Độ là nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Anh lớn hàng thứ 3. Chỉ riêng trong năm 2014, đầu tư từ Ấn Độ vào Anh tăng 64%, cùng mức với Pháp và được xếp hàng thứ 2 sau Mỹ - với 122 dự án so với 124 từ Pháp và 564 từ Mỹ. Điều đó có nghĩa là sự đầu tư của Ấn Độ giúp tạo ra 7.730 việc làm mới ở Anh trong năm 2014 và trong tương lai sẽ tạo thêm 1.620 việc làm nữa, theo UKTI.

Alpesh Patel, Giám đốc điều hành công ty tư nhân Praefinium Partners.

Tổng giá trị đầu tư của Ấn Độ vào Anh trong 2 năm tài chính 2013 và 2014 là 1,89 tỉ bảng Anh - theo đánh giá của Hội đồng Doanh nghiệp Anh - Ấn Độ (UKIBC), tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ liên kết thương mại giữa 2 quốc gia. Tổng cộng hiện nay có hơn 800 doanh nghiệp do Ấn Độ sở hữu ở Anh, sử dụng hơn 110.000 lao động.

Ngoài người khổng lồ Tata Motors, còn có các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ Ấn Độ khác hoạt động mạnh tại Anh, như là Ifosys và Wipro. Bên cạnh Tata Motors của Ấn Độ, mạng lưới Tata Global Beverages sở hữu thương hiệu nước giải khát Tetley Tea và Tata Steel cung cấp thép, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Alpesh Patel, Giám đốc điều hành công ty tư nhân Praefinium Partners đặt trụ sở tại London, đánh giá năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và tầm trung của Ấn Độ đã cải thiện đáng kể trong 10 năm qua và nhiều công ty còn có tham vọng sử dụng nước Anh làm cửa ngõ để bước vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Cũng theo Alpesh Patel, môi trường kinh doanh thuận lợi cũng như dễ tiếp cận vốn và cả hai quốc gia đều sử dụng tiếng Anh - đó là những yếu tố cốt lõi tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Mukesh Rajani, Giám đốc kinh doanh Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), nhận định: sức hút đầu tư từ Ấn Độ vào Anh còn có thể kể thêm yếu tố quan trọng khác - đó là bên cạnh EU, Anh còn có mối liên kết lịch sử với phần còn lại của thế giới trong đó có châu Phi. Theo Rajani, các công ty Ấn Độ cũng đặc biệt quan tâm khai thác lĩnh vực công nghệ cao của Anh.

Tata Motors.

Rajani phát biểu: "Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới chính là sức mạnh to lớn của nước Anh và lĩnh vực dược phẩm tiên tiến của nước này cũng thu hút sự quan tâm của các công ty Ấn Độ. Rõ ràng, đây là thời gian thích hợp cho Ấn Độ phát triển khả năng của mình".

Giám đốc điều hành UKIBC Richard Heald cho biết, môi trường công nghệ thông tin (IT) chính là lĩnh vực được Ấn Độ đầu tư nhiều nhất vào Anh xuất phát từ chính sách của Thủ tướng Naredra Modi muốn biến Ấn Độ thành trung tâm IT của thế giới. Richard Heald giải thích: "Nhiều nền công nghiệp địa phương ở Ấn Độ duy trì tăng trưởng nhờ vào sự phát triển công nghệ".

Richard Heald nói rằng Piramal và Cipla là 2 công ty dược phẩm Ấn Độ đã có kế hoạch đầu tư mạnh vào Anh. Từ năm 2000 đến 2015, Anh đã đầu tư 14,5 tỉ bảng Anh (tương đương 22,2 tỉ USD) vào Ấn Độ, chiếm khoảng 9% đầu tư nước ngoài trực tiếp vào nước này - theo báo cáo từ UKIBC. Điều đó cho thấy Anh là nhà đầu tư lớn nhất, sau Singapore và đảo quốc Mauritius, vào Ấn Độ. Một nghiên cứu của UKIBC cho thấy các công ty Anh sử dụng khoảng 691.000 lao động ở Ấn Độ, chiếm 5,5% lực lượng lao động trong lĩnh vực tư nhân.

Thương hiệu Tetley Tea của Ấn Độ.

Theo Richard Heald, trong 10 năm qua số lượng các công ty Anh hoạt động tại Ấn Độ tăng 300% - trong đó bao gồm các công ty dịch vụ thương mại điện tử, IT và giáo dục. Thủ tướng Anh David Cameron chia sẻ: "Là nhà đầu tư lớn nhất trong G20 vào Ấn Độ, các doanh nghiệp Anh đã giúp tạo ra gần 700.000 việc làm ở Ấn Độ". G20 là nhóm 20 các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới, bao gồm 19 quốc gia và EU.

Trong chuyến viếng thăm Anh vừa qua của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai quốc gia cũng đã thông báo những chương trình hợp tác mới trị giá hơn 9 tỉ bảng Anh. TVS Group, nhà chế tạo và phân phối phụ tùng ôtô lớn nhất Ấn Độ, đang mở cơ sở logistics tiên tiến tại thành phố Barnsley của Anh. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Công ty Lightsource Renewable Energy Holdings của Anh cũng thông báo sẽ đầu tư 2 tỉ bảng Anh vào Ấn Độ.

An An (tổng hợp)
.
.