Bí mật của Saudi Arabia tại World Cup 2022

Thứ Tư, 14/12/2022, 14:35

Đội tuyển Saudi Arabia đã khởi đầu World Cup 2022 theo cách không thể hoàn hảo hơn khi thắng ngược Argentina với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, họ liên tiếp thất bại trước Ba Lan và Mexico sau đó và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Dù dừng bước sớm nhưng có rất nhiều điều thú vị trong hành trình ngắn ngủi của thầy trò Herve Renard tại Qatar, đó là với một đội không quá mạnh, muốn tạo ra điểm nhấn ở sân chơi lớn hơn thì luôn cần sự chuẩn bị chu đáo. Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 của họ được trợ lý Huấn luyện viên (HLV) Laurent Bonadei thuật lại với phóng viên.

Ba giai đoạn chuẩn bị

anh 2.jpg -0
Một góc Sealine Beach Resort, nơi Saudi Arabia đóng quân tại World Cup 2022.

“Chúng tôi đến Doha ngày 17/11 sau khi chơi trận giao hữu khởi động cuối cùng với Croatia ở Riyadh. Bất chấp kết quả cuối cùng (thua 0-1), tôi sớm nhận ra một điểm rất thú vị: chúng tôi dứt điểm tổng cộng 13 lần, chúng tôi sút trúng cột dọc một lần, chúng tôi có thể tạo ra rất nhiều tình huống ăn bàn và cuối cùng chúng tôi chỉ thủng lưới 8 phút trước khi trận đấu kết thúc. Thất bại làm chúng tôi thất vọng một chút, nhưng điều chính yếu là các cầu thủ đã tăng thêm sự tự tin. Từ khi chúng tôi ở Qatar, chúng tôi đã tập luyện hàng ngày. Vào thứ Năm, những người không thi đấu nhiều với Croatia đã thực hiện một số bài tập thể lực nhẹ như đạp xe, và vào thứ Sáu, chúng tôi tập hợp cả đội lại để tham gia một phiên tập đầy đủ. Chúng tôi thực sự may mắn khi có một đội giàu tham vọng, đặt trái tim vào công việc và tôn trọng tất cả các hướng dẫn của ban huấn luyện. Điều đó khiến chúng tôi thoải mái”, Laurent Bonadei chia sẻ.

anh 4.jpg -0
Các cầu thủ Saudi Arabia ăn mừng bàn thắng trước Argentina.

Laurent Bonadei cho biết, quá trình chuẩn bị của đội Saudi Arabia chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên, kéo dài từ ngày 17/10 đến ngày 10/11, tại Abu Dhabi, nơi đội đã chơi 5 trận giao hữu (1 trận thắng, 4 trận hòa). Giai đoạn thứ hai khá ngắn, ở Riyadh, với 2 ngày rưỡi nghỉ ngơi và 3 ngày huấn luyện. Sau đó, giai đoạn chuẩn bị cuối cùng bắt đầu kể từ khi đến Doha. Đối với các cầu thủ, thời gian có thể dài, nhưng họ đã làm việc tốt trong suốt quá trình chuẩn bị. Khi đến Qatar, đội có 2 cuộc gặp mặt: một cuộc họp nơi các cầu thủ được giới thiệu một ứng dụng để họ có thể truy xuất tất cả dữ liệu thống kê sau các trận đấu tại World Cup và một cuộc họp với HLV trọng tài. Vị HLV đặc biệt này đã cho cả đội một bản tóm tắt về những luật chơi, những điều nhỏ nhặt cần tránh để không bị phạt một cách ngớ ngẩn trong lúc thi đấu.

Một vấn đề quan trọng là nơi đóng quân. Đối với giải đấu này, đội tuyển Saudi Arabia đưa ra lựa chọn rõ ràng: một địa điểm có sân cạnh bên để không cần phải đi xe buýt đến nơi tập luyện. Cuối cùng nơi được chọn là khách sạn Sealine Beach, cách Doha 50km, đã được tư nhân hóa hoàn toàn với các biệt thự riêng lẻ. “Ổn định mọi thứ, tâm trí của chúng tôi hướng về một mục tiêu duy nhất: trận đấu với Argentina, sẽ diễn ra vào thứ Ba. Có rất nhiều cam kết trong các phiên tập đầu tiên của chúng tôi và phiên thứ Sáu khá đặc biệt về chất lượng. Chúng tôi không hừng hực khí thế nhưng tất cả đều cảm thấy rằng các cầu thủ đã sẵn sàng đón nhận thử thách lớn đang chờ đợi. Họ cũng bắt đầu cảm thấy tác dụng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng, nó rất dài nhưng không còn gì để may rủi. Quyết định đầu tiên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của liên đoàn. Giải vô địch Saudi Arabia bắt đầu vào cuối tháng 8 và có 4 vòng đấu được tổ chức trong 2 tuần trước khi chúng tôi tập trung vào tháng 9. Nhờ vậy, chúng tôi đã giải phóng áp lực một chút về cường độ”, Laurent Bonadei chia sẻ.

anh 1.jpg -0
Trận giao hữu với Croatia là bước chạy đà hoàn hảo cho Saudi Arabia trước World Cup 2022.

Do Saudi Arabia sẽ thi đấu các trận vòng bảng vào ngày 22, 26 và 30/11 nên để các cầu thủ quen với nhịp điệu, Ban huấn luyện quyết định sắp xếp các trận đấu giao hữu vào ngày 22, 26 và 30/10; ngoài ra còn có thêm hai trò chơi vào ngày 6 và 10/11 để duy trì tốc độ. Việc bắt đầu chuẩn bị sớm để hạn chế rủi ro chấn thương sát ngày khai mạc, đảm bảo các trụ cột có phong độ tốt nhất. “Chúng tôi đã thấy những gì xảy ra ở các CLB châu Âu. Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm khi để các cầu thủ chịu áp lực từ CLB của họ, những trận đấu cường độ cao với tần suất 3 ngày 1 trận..., và khi bạn sợ bị chấn thương, chấn thương thường xảy ra. Khi bạn biết rằng khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 trở thành hiểm họa đối với những cầu thủ đã chuẩn bị vào tháng 7, tôi thấy nó rất tàn bạo. Đối với chúng tôi, kế hoạch chuẩn bị dài hạn cho phép chúng tôi tiến bộ dần dần: đầu tiên là thể chất, sau đó là tốc độ, sau đó là giai đoạn cải thiện tâm lý. Chúng tôi cũng tự nhốt mình, vì 3 trận giao hữu đầu tiên của chúng tôi diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, không có camera, nhằm giấu kín mọi thông tin với các đối thủ tại World Cup 2022”, Laurent Bonadei cho biết.

Laurent Bonadei tiết lộ rằng công việc thú vị khác được thực hiện trên cơ thể của các cầu thủ. Mọi thứ đã được phân tích bằng thiết bị theo dõi GPS. Ban huấn luyện theo dõi mức tiêu hao năng lượng của các cầu thủ sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu và chuyên gia dinh dưỡng sẽ điều chỉnh bữa ăn của họ. Đây là một vấn đề thực sự ở Saudi Arabia, bởi vì thực đơn của các cầu thủ thay đổi tùy theo khu vực của họ. Ví dụ, một người luôn sống ở Jeddah với độ ẩm cao sẽ không có khả năng hấp thụ thức ăn giống như một người luôn sống ở Riyadh, nơi có độ ẩm rất thấp. Một người sống ở Abha, ở độ cao 2.200m, lại là một câu chuyện khác. Do đó, ban huấn luyện theo dõi cân nặng của từng cầu thủ để biết rằng một số đã tăng cơ bắp khi cả đội luyện tập sức mạnh trong trại huấn luyện ở Abu Dhabi.

Bài khích tướng của Herve Renard

Nhiệm vụ cuối cùng trước trận ra quân gặp Argentina liên quan đến cảm xúc. Ban huấn luyện Saudi Arabia biết Lionel Messi chắc chắn sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng của đời cầu thủ, do đó trận đấu này sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nhưng cả đội Saudi Arabia hiểu rằng nếu muốn trở thành người đặc biệt của giải đấu này, thì điều đó phải bắt đầu từ trận đấu đầu tiên. Vì thế, huấn luyện viên Herve nhấn mạnh rất nhiều vào kỷ luật, tinh thần đồng đội, tình đoàn kết.

anh 3.jpg -0
Các cầu thủ Saudi Arabia thư thái trên sân tập.

Sau khi Saudi Arabia thắng ngược Argentina trong trận ra quân tại World Cup 2022, cuộc hội thoại giữa Herve Renard và các học trò trong giờ nghỉ giải lao gây sốt toàn cầu. HLV 54 tuổi người Pháp đã đi thẳng vào vấn đề mà rất nhiều đội bóng có vị thế thấp gặp phải khi đối đầu với Argentina: Họ quá nể sợ và thần tượng Lionel Messi. Nhưng những gì được công khai chỉ là một phần rất nhỏ trong bài khích tướng của Herve Renard. Thực tế thú vị và hấp dẫn hơn nhiều lần.

“Cuộc trò chuyện trước trận đấu của Herve rất xuất sắc. Ông ấy đề cập đến gia đình, vấn đề hình ảnh trong mối quan hệ với đất nước, niềm tự hào dân tộc... Ông ấy cũng rất chính xác trong việc trình bày kế hoạch chiến thuật của chúng tôi, ngay cả khi kết quả của Qatar và Iran trước đó khá tệ. Đội bóng ít nhiều dao động sau khi tuyển Iran thua 2-6 trước tuyển Anh. Ký ức về trận thua tuyển Nga 0-5 tại World Cup 2018 ám ảnh họ. Xa hơn, Saudi Arabia cũng từng thua trắng tuyển Đức 0-8 trong ngày ra quân tại World Cup 2002”, Laurent Bonadei nhớ lại.

“Mấu chốt của trận đấu với Argentina là không tự nhảy vào miệng sói. Chúng tôi biết đây là trận đầu tiên, và chúng tôi không thể dành tất cả sức lực cho hiệp 1, bởi lẽ adrenaline và căng thẳng sẽ tăng lên, chuột rút có thể nhanh chóng đến vào giữa hiệp 2. Chúng tôi phải kiểm soát cầu thủ cả về cảm xúc. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tăng tốc sau giờ nghỉ, với các khối cầu thủ nhỏ gọn tịnh tiến giống như những gì toàn đội tập luyện suốt 1 tháng trước đó. Vai trò của Herve Renard trong tất cả những việc này đều cực kỳ quan trọng và không thể thay thế”.

Trần Thành (Từ Doha, Qatar)
.
.