Các ngôi sao sân cỏ chi bao nhiêu tiền học cho quý tử?

Thứ Hai, 27/09/2021, 22:00

Không hẹn mà gặp, một loạt ngôi sao sân cỏ như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đều đã chọn những ngôi trường danh giá cho các "cậu ấm cô chiêu" nhà mình theo học. Muôn hình vạn trạng về phương pháp giảng dạy, cách tiếp thu kiến thức song điểm chung từ những ngôi trường này là học phí cao ngất ngưởng, khiến nhiều người phải choáng váng.

Các quý tử của Ronaldo học ở ngôi trường với học phí cao ngất ngưởng

Cristiano Ronaldo đang cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với đồng đội mới tại Manchester United sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha quay trở lại thi đấu cho “Quỷ đỏ” (biệt danh của Manchester United) từ Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Minh chứng rõ nét là Ronaldo đã “nổ súng” chính xác một cách liên tục trong những trận đấu ra sân vừa qua cùng đồng đội tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Không chỉ bùng nổ ở chốn cầu trường, Cristiano Ronaldo và cô vợ chưa cưới Georgina Rodriguez còn sớm thích nghi với cuộc sống tại thành phố Manchester.

Các ngôi sao sân cỏ chi bao nhiêu tiền học cho quý tử? -0
Quý tử của CR7 đăng ký học tại ngôi trường The Ryleys.

Giống như rất nhiều gia đình khác, chuyện học hành của lũ trẻ được cặp đôi nổi tiếng  Ronaldo và Georgina rất quan tâm đến. Thông qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Instagram, Georgina, chân dài mang trong mình hai dòng máu: Tây Ban Nha và Argentina đã chia sẻ hình ảnh cậu nhóc Cristiano Jr và ba đứa em Eva, Mateo và Alana Martina tỏ ra rất hào hứng khi đi học tại ngôi trường mới ở Manchester.

Trong khi Cristiano Jr xúng xính với đồng phục là một chiếc áo vest màu đen với sọc vàng và cà vạt, mấy đứa em lại mặc quần và áo len màu đen và phía trong là áo sơ mi màu vàng. Hình ảnh lũ trẻ nhà Ronaldo tạo dáng với sự tự nhiên đặc trưng của trẻ con đã làm xiêu lòng những người theo dõi tài khoản cá nhân của người mẫu Georgina.

Theo tờ Daily Mail, cả Ronaldo lẫn Georgina đã cùng đi đến thống nhất trong việc lựa chọn ngôi trường The Ryleys, tọa lạc tại Alderley Edge (Cheshire, Anh). Đây là một trường hỗn hợp dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 11 tuổi. Triết lý của The Ryleys hướng tới kết hợp giữa các tiêu chuẩn học tập cao với sự phát triển cá nhân vượt trội và chương trình ngoại khóa, đồng thời duy trì các truyền thống và giá trị cốt lõi trong các cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất sắc.

“Chúng tôi cung cấp cho học sinh của mình những kỹ năng sống quan trọng, chẳng hạn như giải quyết vấn đề, chấp nhận rủi ro, khả năng phục hồi, nhận thức xã hội và cảm xúc, để nuôi dưỡng thái độ tinh thần tích cực chuẩn bị cho họ vào đời”, Julia Langford, đại diện trường The Ryleys chia sẻ thêm trước giới truyền thông.

Các ngôi sao sân cỏ chi bao nhiêu tiền học cho quý tử? -0
Học phí tại trường The Ryleys cao ngất ngưởng.

Trước khi con cái có thể học tại The Ryleys, phụ huynh phải đặt lịch hẹn với giám đốc tuyển sinh của trường để gặp và ấn định ngày hẹn. Vào ngày đó, trẻ em sẽ dành cả ngày trong lớp học tương lai của chúng. Sau đó, giáo viên đưa ra một đánh giá liên quan đến khả năng viết, đọc và toán học. Sau khi màn kiểm tra này kết thúc, ban giám hiệu trường The Ryleys sẽ có đánh giá về việc trẻ em đủ tiêu chuẩn theo học hay không, đồng thời tư vấn cho phụ huynh xem đó có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Nếu được chấp thuận, họ phải ký hợp đồng và trả một khoản tiền đặt cọc lên tới 580 euro.

Sau khi được trường The Ryleys thu nạp, các em sẽ thực hiện một kế hoạch học tập được cá nhân hóa để các em có thể “phát triển và vượt trội” trong các chủ đề và kiến thức mà các em đam mê nhất. Đó là những môn như nghệ thuật, công nghệ và ngôn ngữ, vì một số lớp học được dạy bằng tiếng Pháp và tiếng Italy.

Các con của Cristiano và Georgina học toán theo “phương pháp Singapore”, giúp thúc đẩy sự hiểu biết, giải quyết vấn đề và ứng dụng toán học mà không chỉ tập trung vào việc ghi nhớ. “Mỗi chủ đề đều được nghiên cứu chuyên sâu và giáo viên không chuyển sang bài học tiếp theo cho đến khi tất cả các em cho thấy rằng các em đã hiểu các khái niệm toán học”, đại diện trường The Ryleys nhấn mạnh. Các môn học khác như âm nhạc, khoa học, giáo dục thể chất, mỹ thuật cũng là một phần rất quan trọng của chương trình học tại trường. Qua đây, nó góp phần vào sự phát triển cá nhân, đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau.

Ngoài việc học tập đơn thuần, học sinh có thể thực hành tới 10 môn thể thao khác nhau, cũng như các hoạt động phong phú khác như hoạt động sinh tồn, ví dụ phải làm những gì cần thiết trường hợp xảy ra hỏa hoạn, làm đồ thủ công hoặc trồng trọt. Bởi vậy, trường The Ryleys luôn nằm trong số các trường tốt nhất ở Vương quốc Anh.

Tương xứng với chất lượng đã tạo thành thương hiệu, học phí tại ngôi trường The Ryleys thuộc dạng đắt đỏ trong số những trường học ở xứ sương mù. Chỉ riêng học phí cho một học kỳ tại ngôi trường này đã rơi vào khoảng 15.000 euro cho một học sinh. Với 4 nhóc tỳ: Cristiano Jr,  Eva, Mateo và Alana Martina cùng theo học tại trường The Ryleys, tính ra siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải chi khoảng 120.000 euro mỗi năm cho các quý tử cắp sách tới ngôi trường này. Đó còn chưa kể đến những chi phí phát sinh khác trong quá trình theo học. Chừng đó đủ thấy sự tốn kém như thế nào về khoản đầu tư giáo dục cho con cái của Ronaldo.

“Ronaldo và Georgina nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của giáo dục với việc hình thành nhân cách, phát triển tri thức. Việc chọn trường The Ryleys chỉ là bước đầu cho kế hoạch dài hơi trong việc tạo nền tảng giáo dục một cách bài bản cho con”, tờ Daily Mail trích dẫn nguồn tin thân cận từ Ronaldo.

Đua nhau chạy trường quốc tế

Cristiano Ronaldo không phải là ngôi sao sân cỏ duy nhất có con theo học tại ngôi trường The Ryleys danh tiếng. Wayne Rooney, đồng đội cũ của Ronaldo tại câu lạc bộ Manchester United và cô vợ Coleen trước đó cũng đã cho gửi lũ nhóc theo học tại đây. Trong tâm trạng hào hứng và hãnh diện,  Coleen không ít lần khoe hình ảnh lũ nhóc diện đồng phục của trường The Ryleys mỗi dịp tựu trường. Có người đã ví von với đại ý, việc cánh sao sân cỏ đua nhau chạy trường điểm cho quý tử còn rầm rộ, ồn ào hơn màn so tài trên sân cỏ của họ.

So với Cristiano Ronaldo, đại kình địch Lionel Messi không hề chịu lép vế về khoản đầu tư cho con cái theo học tại những ngôi trường quốc tế danh tiếng vốn chỉ dành cho con nhà giàu. Hồi còn thi đấu cho câu lạc bộ cũ Barcelona tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Messi và cô vợ Antonela đã cho ba đứa con: Thiago, Mateo và Ciro theo học tại trường Anh Quốc Barcelona (British School Barcelona). Đây là ngôi trường thuộc tập đoàn Cognita với hệ thống 80 trường dạy tiếng Anh uy tín nhất trên thế giới.

Các ngôi sao sân cỏ chi bao nhiêu tiền học cho quý tử? -0
Vợ chồng Messi chọn trường quốc tế American School Paris cho con cái.

Theo lời giới thiệu trên trang web chính thức, mục tiêu của ngôi trường là “cung cấp một nền giáo dục quốc tế dựa trên sự học tập và phát triển toàn diện của học sinh từ 3 đến 18 tuổi”.  Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, được trang bị những công nghệ mới nhất, trường Anh ngữ Barcelona còn có khuôn viên rộng rãi, vườn cây, nhà hát, bể bơi ngoài trời. Nhẩm tính diện tích khu vực ngoài trời tại ngôi trường bề thế lên tới hàng nghìn mét vuông. Các hoạt động ngoại khóa khá đa dạng, phong phú như học nhảy, nấu ăn, làm thủ công. Chi phí theo học tại đây ước tính vào khoảng 12.850 euro cho mỗi học kỳ.

Sau khi rời Barcelona chuyển tới Paris để thi đấu cho Paris Saint-Germain, vợ chồng Messi đã chọn ngôi trường quốc tế American School Paris để gửi gắm con cái theo học. Điểm nhấn từ trường quốc tế American School Paris là truyền đạt kiến thức mạng đậm chất của nền giáo dục Mỹ bằng sự đa dạng, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy hiện đại.

Nằm cách trung tâm thành phố Paris khoảng 32 km, American School Paris có môi trường yên bình, thoáng mát với khuôn viên phủ kín cây xanh. Hệ thống cơ sở vật chất của American School Paris còn có sân bóng đá, sân dành cho quần vợt, một sân khác dành cho bóng chày. Trong quá trình theo học tại đây, học sinh cũng sẽ có trải nghiệm thú vị và hữu ích khi tham quan công viên Parc de Saint Cloud, bảo tàng Musée d'Orsay, các khu vườn hay các chợ truyền thống và trang trại địa phương.

Mỗi học sinh phải nộp khoản phí 1.400 euro bắt buộc tại thời điểm nộp đơn để đăng ký theo học. Khoản phí 1.400 euro không được trả lại kể cả trong trường hợp trẻ không được nhận vào học. Tiếp đó, các bậc phụ huynh phải trả cho mỗi học sinh số tiền 12.200 euro để đánh giá năng lực, sự phát triển của học sinh. Chi phí bảo vệ và đảm bảo an ninh của trường học ngốn của phụ huynh số tiền 1.700 euro với mỗi học sinh.

Học phí cho trẻ em trên 5 tuổi, chẳng hạn như  hai cậu nhóc Thiago và Mateo của Messi, là 30.400 euro với mỗi học sinh. Đối với các em ở độ tuổi mầm non như trường hợp của cậu út Ciro là 19.000 euro. Đây được coi là những khoản phí cứng, cố định với từng học sinh. Nếu muốn cho con mình theo học lớp tăng cường, phụ huynh sẽ phải trả thêm những khoản phí khác tùy thuộc vào từng bộ môn khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp theo học các lớp tiếng Pháp, phụ huynh sẽ phải trả 5.490 euro cho mỗi học sinh.

Nếu tính toán một cách chi tiết tất cả các khoản tiền, vợ chồng siêu sao người Argentina sẽ phải trả tổng số tiền là 142.000 euro cho 3 đứa con của họ trong một năm theo học tại ngôi trường American School Paris. Một con số đủ khiến nhiều người phải sửng sốt về mức độ tốn kém.

Các ngôi sao sân cỏ chi bao nhiêu tiền học cho quý tử? -0
American School Barcelona, ngôi trường nơi quý tử của Pique theo học.

Danh sách sao sân cỏ đua nhau cho con cái theo học tại trường quốc tế còn có trung vệ người Tây Ban Nha, Gerard Pique của Barcelona. Pique và cô vợ chưa cưới là nữ ca sỹ nổi tiếng người Colombia, Shakira cũng đã đăng ký cho hai cậu nhóc Sasha và Milan theo học tại trường quốc tế Mỹ ở Barcelona (American School Barcelona). Cũng như Messi trước đây, cặp đôi Pique và Shakira cũng sẽ phải chịu mức học phí mỗi năm không dưới 16.000 euro cho mỗi quý tử. Chương trình học tại đây được dạy bằng hai thứ tiếng là tiếng Anh và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, nhà trường rất chú trọng phát triển năng khiếu nghệ thuật và thể thao cho học sinh nhằm tạo sự toàn diện về trí lực và thể lực.

Cùng với Pique và Messi, cựu tiền đạo Antoine Griezmann của Barcelona cũng không tiếc tiền bạc khi cho con cái theo học tại ngôi trường có tiếng St Peter ở Pedralbes, Barcelona với mức học phí cũng tính bằng tiền nghìn.

Bảo Quyên
.
.