Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Kế hoạch vĩ đại tái sinh biểu tượng thất truyền

Thứ Bảy, 26/08/2023, 09:18

Sau đúng 20 năm, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội trở lại sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Nhưng đó không phải sự trở lại đơn thuần. Kế hoạch vĩ đại của ban lãnh đạo CLB đã giúp biểu tượng tưởng như thất truyền tái sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với mục tiêu là chức vô địch ngay trong năm đầu tiên thăng hạng.

Biểu tượng thất truyền

CLB Công an Hà Nội từng là tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam. Năm 2002, CLB này buộc phải giải thể do cơ chế mới của bóng đá chuyên nghiệp, chuyển giao cho Hàng không Việt Nam để tham dự giải vô địch quốc gia năm 2003. Kể từ đó, cái tên Công an Hà Nội tạo ra nỗi nhớ khôn nguôi với người hâm mộ. Ngay cả khi các thế lực mới nổi lên như HAGL, Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An hay Hà Nội FC, không ít người vẫn nhớ đến thứ bóng đá nhiệt huyết đầy sôi nổi của đội bóng ngành công an.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Kế hoạch vĩ đại tái sinh biểu tượng thất truyền -0
Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch hạng A Quốc gia năm 1984.

Bất cứ ai theo dõi bóng đá Việt Nam đủ lâu đều phải thừa nhận CLB Công an Hà Nội là một trong những cá tính đặc biệt nhất. CLB thành lập vào năm 1956 trực thuộc Công an thành phố Hà Nội. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, họ từng giành chức vô địch giải A1 toàn quốc năm 1984, á quân Cúp quốc gia vào các năm 1995 và 2001, á quân giải vô địch quốc gia 1999.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội trước là đội bóng cấp CLB duy nhất được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Cho dù không đoạt quá nhiều danh hiệu lớn, nhưng CLB Công an Hà Nội lại thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ và trung thành nhờ lối chơi tấn công phóng khoáng và tận hiến. Sân vận động Hàng Đẫy và Cột Cờ trước đây luôn kín chỗ mỗi khi Vũ Minh Hiếu và các đồng đội bước ra sân.

Hơn 20 năm trước, khi V.League chưa chuyên nghiệp hóa, các CLB như Công an Hà Nội tạo ra thứ bản sắc không thể sao chép hay nhân bản. Đó là thời điểm mà giới mộ điệu chờ đợi từng tuần để đón xem các trận “derby” giữa Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh, giữa Công an Hà Nội và Thể Công.

Từ thời của những cựu danh thủ như Nguyễn Mạnh Cường, Lưu Đình Tòng, anh em Từ Như Thành - Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Văn Đặng, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Nhã… cho đến sau này là thế hệ của Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Trung Phong, Mai Tiến Dũng, Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Nguyễn Bật Hưng… Công an Hà Nội luôn nằm trong nhóm mạnh nhất giải đấu. Tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ công an thể hiện rõ trên sân bóng, khi các cầu thủ luôn chơi bóng với niềm tự hào về màu cờ sắc áo và không bao giờ lùi bước.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Kế hoạch vĩ đại tái sinh biểu tượng thất truyền -0
Câu lạc bộ Công an Hà Nội “gây thương nhớ” với Vũ Minh Hiếu và các đồng đội.

Chính tinh thần đó cùng lứa các cầu thủ tài năng tiếp nối liền mạch giúp CLB Công an Hà Nội trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của giải vô địch quốc gia Việt Nam. Sau 20 năm thất truyền, biểu tượng này cuối cùng cũng được tái sinh.

Đầu năm 2020, Bộ Công an công bố Quyết định số 942/QĐ-BCA ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp. Đây có thể xem là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại đưa CLB Công an Hà Nội trở lại với vị thế vốn có. Không chỉ tái xuất ở sân chơi cao nhất, CLB Công an Hà Nội còn hướng đến mục tiêu cao nhất. Tất nhiên, mọi việc đều cần có thời gian.

Từ CLB Công an nhân dân đến Công an Hà Nội

Năm 2020, CLB Công an nhân dân (CAND) vẫn còn chơi ở giải hạng Nhì Quốc gia với lực lượng hạn chế. Sau khi đề án do Bộ Công an xây dựng được đưa vào thực tế, đội bóng đã có những thay đổi mang tính nhảy vọt. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không dễ dàng như những gì người hâm mộ nhìn thấy ở thời điểm này.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Kế hoạch vĩ đại tái sinh biểu tượng thất truyền -0
Bộ trưởng Tô Lâm tới dự khán trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Bình Định.

Tại Giải hạng Nhì 2020, CAND đoạt ngôi đầu bảng B ở vòng bảng nhưng thua Phú Thọ và Gia Định ở vòng tranh vé tham dự giải hạng Nhất. May mắn cho họ, Gia Định xin không lên hạng Nhất và CAND nghiễm nhiên giành suất tham dự giải hạng Nhất 2021. Năm 2020 cũng là năm chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Công an trên các đội tuyển trẻ quốc gia khi 4 cầu thủ của đội được triệu tập vào Đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải bóng đá U19 châu Á.

Đà phát triển của CAND chững lại ở năm 2021 sau khi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam phải tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Cho đến thời điểm Giải hạng Nhất 2021 hủy bỏ, CAND đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém đội đầu bảng Khánh Hòa 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Về lý thuyết, cơ hội thăng hạng của CAND cũng như các đội bóng khác ở thời điểm đó vẫn còn nguyên vẹn.

Dù vậy, đây cũng là quãng dừng phù hợp để CAND xây dựng lại đội hình và hướng đến tấm vé thăng hạng V.League 2023. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm HLV Thạch Bảo Khanh - một người cũ của CLB Quân đội. Ngoài ra, CAND không đầu tư mạnh bạo mà tích cực tìm kiếm các tài năng trẻ của các CLB hạng trên để hỏi mượn. Chính sách này phát huy hiệu quả tối đa. Dàn cầu thủ trẻ vừa chất lượng, vừa khát khao chiến thắng cộng thêm chiến thuật tân tiến của HLV Thạch Bảo Khanh giúp CAND băng băng về đích bất chấp sự đeo bám quyết liệt của Quảng Nam và Khánh Hòa.

Sau 22 vòng đấu, CAND xuất sắc giành ngôi vô địch giải Hạng Nhất 2022 với 43 điểm, nhiều hơn Khánh Hòa đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh lên ngôi đầy xứng đáng khi trở thành CLB ghi bàn nhiều nhất giải (37 bàn) và thủng lưới ít nhất giải (15 bàn). Đây cũng là thời điểm đội bóng tiến hành cuộc chuyển giao lịch sử.

Biến giấc mơ thành sự thật

Tháng 11/2022, thực hiện “Đề án phát triển CLB Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân mới được thăng hạng V-League 2023 cho Công an thành phố Hà Nội quản lý, đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Kế hoạch vĩ đại tái sinh biểu tượng thất truyền -0
Câu lạc bộ Công an Hà Nội tái sinh từ kế hoạch vĩ đại của Bộ Công an.

Thông tin ấy như những giọt mưa mát lành đổ xuống những trái tim yêu bóng đá công an vốn đang khô hạn suốt 2 thập kỷ qua. Vậy là huyền thoại đã trở lại. Biểu tượng thất truyền đã trở lại. Niềm tự hào của bóng đá Thủ đô được tái sinh để chinh phục những thách thức mới.

Càng tuyệt vời hơn cho những người yêu mến CLB Công an Hà Nội khi đội bóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo. Từ một tập thể non trẻ vô địch giải hạng Nhất, CLB Công an Hà Nội được đầu tư bài bản, toàn diện và mạnh tay với những bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng”.

Người hâm mộ CLB Công an Hà Nội có lẽ không kỳ vọng đội bóng của họ có thể cạnh tranh chức vô địch ngay lập tức với các CLB cùng thành phố như Hà Nội FC hay Viettel FC. Điều đó giống như giấc mơ không có thật. Trong vòng 5 năm gần nhất, Hà Nội FC giành V.League 3 lần, Viettel vô địch 1 lần còn lại. Cả hai đều sở hữu lực lượng cực mạnh, giàu chiều sâu và đặc biệt có sự kế thừa.

Chưa hết, trong lịch sử V.League, chỉ có duy nhất HAGL từng vô địch ngay sau khi thăng hạng vào năm 2003. Becamex Bình Dương, Hà Nội FC hay Viettel FC cũng cần thêm 1 năm bản lề để tiến đến ngôi vương. Những chi tiết này khiến người yêu mến đội bóng ngành công an trở nên thực tế.

Ngay cả khi CLB Công an Hà Nội đầu tư mạnh tay, chiêu mộ một loạt tuyển thủ quốc gia trước thềm mùa giải mới, niềm tin dành cho họ cũng không quá nhiều. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ CLB Công an Hà Nội được xây mới gần như hoàn toàn. Điều này càng được chứng minh khi đội bóng áo đỏ khởi đầu thiếu ổn định và sớm phải thay đổi HLV.

Thế nhưng, sự sát sao của lãnh đạo CLB đã giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục và thẳng tiến đến ngôi vô địch. Trong đó, sự bổ sung của 2 “bom tấn” Filip Nguyễn và Quang Hải ở giai đoạn 2 chỉ giống như các nét chấm phá khác khi đội bóng đang vào phom. Kế hoạch tái sinh biểu tượng vĩ đại của bóng đá Việt Nam sẽ thu về quả ngọt vào cuối tuần này, khi CLB Công an Hà Nội chỉ cần thêm 1 điểm trước Thanh Hóa để đăng quang V.League 2023.

Điểm tựa vững vàng trên khán đài

Mới trở lại V.League, nhưng CLB Công an Hà Nội đã thu hút lượng lớn người hâm mộ đến sân theo dõi. Tên tuổi vốn có của đội bóng cộng thêm các bản hợp đồng lớn là lý do quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội vượt qua những HAGL, SLNA, Hải Phòng hay Nam Định trở thành CLB được chú ý nhất V.League 2023.

Các trận cầu đinh của CLB Công an Hà Nội vì thế luôn kín sân. Thậm chí các trận derby với Hà Nội FC và Viettel FC còn xảy ra tình trạng “cháy vé” - điều chỉ có HAGL tạo ra cách đây vài năm. Điều đó cho thấy tình yêu cháy bỏng của người hâm mộ với CLB Công an Hà Nội. Sau 20 năm chờ đợi, họ trông đợi từng ngày để đến sân để cổ vũ hết mình cho đội bóng mà mình yêu quý.

Ngoài ra, sự hiện diện của Đại tướng Tô Lâm trong các trận sân nhà cũng tạo ra động lực lớn cho các cầu thủ thi đấu lăn xả giành chiến thắng.

An Khánh
.
.