Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik:

Công cuộc “phục hưng” của đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu?

Thứ Tư, 08/05/2024, 09:35

Chiều 5/5, Huấn luyện viên  (HLV) Kim Sang Sik đã có mặt ở Hà Nội, bắt đầu cho hành trình dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Giống như người đồng hương Park Hang-Seo cách đây 7 năm, nhiệm vụ của ông Kim cũng là khôi phục lại vị thế cho “Những chiến binh sao Vàng”, sau giai đoạn không thành công của người tiền nhiệm.

Người Hàn Quốc tái xuất

Sau hơn 1 tháng chia tay ông Philippe Troussier, Đội tuyển bóng đá và U23 Việt Nam đã có HLV trưởng mới. Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rốt ráo tuyển chọn cái tên phù hợp, từ hơn 10 ứng viên ứng tuyển đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Sau tất cả, một người Hàn Quốc lại được lựa chọn. Và trùng hợp thay, vị HLV này cũng đến từ công ty đại diện của ông Park Hang-seo.

anh 1.jpg -0
Huấn luyện viên Kim Sang Sik đến Việt Nam.

Trên thực tế, không ít lời ong tiếng ve về việc VFF sẽ tái hợp với HLV đến từ Hàn Quốc. Bởi nhìn từ giai đoạn HLV Park Hang-seo đương nhiệm cho đến nói lời chia tay, bên cạnh những thành công tạo dựng được với các đội tuyển Việt Nam, ê-kíp đến từ xứ sở kim chi cũng có một số bất đồng về quan điểm làm việc với VFF. Song trong bối cảnh cần gấp một HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới 2 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 6 tới, chuyện lựa chọn một HLV đến từ Hàn Quốc vẫn được xem là giải pháp ít rủi ro hơn cả.

Tất nhiên, để tăng tính an toàn cho thương vụ này, nhất là sau giao kèo bất thành với HLV Philippe Troussier, VFF cẩn trọng đưa ra một số điều khoản. Điều này nhằm phù hợp với các kịch bản tốt, xấu có thể xảy ra. Việc đánh giá màn thể hiện của tân HLV Kim Sang Sik qua từng giai đoạn quan trọng với những giải đấu lớn cụ thể, trước khi đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng hợp tác được đánh giá là con tính an toàn và hợp lý đến từ tổ chức điều hành bóng đá của Việt Nam.

Theo chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik và công ty đại diện cũng không nắm đằng lưỡi trong giao kèo với VFF. Thực tế suốt một tháng vừa qua, người đứng đầu công ty đại diện này một mặt sớm tiếp cận, gặp gỡ với đại diện lãnh đạo VFF. Mặt khác, bằng sự hỗ trợ tối đa cho ứng viên Kim Sang Sik (nay là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam), công ty đại diện này đã liên tục tìm kiếm thông tin về đội tuyển Việt Nam, tình hình của các cầu thủ và thậm chí là những vấn đề từ phía HLV Philippe Troussier, trong giai đoạn cầm quân không thành công với “Những chiến binh sao vàng”.

Quan trọng hơn, một lý do để HLV Kim Sang Sik thêm yên tâm khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chính là sự hậu thuẫn đến từ ông Park Hang-seo. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, ngay cả khi chia tay ĐT Việt Nam sau 1 năm, tầm ảnh hưởng của ông Park đối với các cầu thủ vẫn rất lớn. Thậm chí so với ông Troussier ở thời điểm đương nhiệm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của HLV Park Hang-seo vẫn có trọng lượng đối với nhiều cầu thủ! Hiển nhiên, nếu như ông Kim Sang Sik có sự hậu thuẫn đến từ HLV Park, việc “thu phục lòng quân” nơi đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi.

Làm lại từ “móng”

Nhiệm vụ tổng quát của ông Kim Sang Sik là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam tại vòng loại World Cup, AFF Cup, Vòng loại Asian Cup, giao hữu quốc tế; VCK U23 châu Á hay SEA Games. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến những mặt trận này, ông Kim sẽ phải giải quyết những vấn đề vốn tồn đọng từ phía người tiền nhiệm Troussier.

kim 3.jpg -0
Ông Kim Sang Sik là người giúp cho Kim Min Jae thành công như hiện tại.

Sau công cuộc phải tạo được niềm tin và khơi dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ hứa hẹn nhận được sự hậu thuẫn đến từ HLV Park Hang-seo, ông Kim Sang Sik sẽ phải củng cố góc độ liên quan đến phòng ngự của “Những chiến binh sao vàng”.

Đây cũng chính là gốc rễ vấn đề của riêng đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn 1 năm vừa qua. Dù cố gắng tạo ra góc độ phòng ngự chủ động hơn cho các học trò song phải thừa nhận, HLV Troussier không thu được về kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam. Giai đoạn từ tháng 10/2023 đến 3/2024 chứng kiến một chuỗi trận mà đội tuyển Việt Nam hiếm khi giữ sạch lưới. Ba thất bại cốt lõi đẩy HLV Troussier khỏi “ghế thuyền trưởng” trước Indonesia cũng tới từ sai lầm chí mạng của hàng phòng ngự. Lần lượt Thanh Bình, Tuấn Tài, Minh Trọng,… mắc lỗi khiến đội tuyển Việt Nam thua đau trước đại diện xứ sở vạn đảo. Và rồi, “giọt nước tràn ly” diễn ra trong ngày ông Troussier phải nói lời chia tay: đội tuyển Việt Nam thua chóng vánh 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình.

Vậy nên, với tư cách HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, thay vì tìm kiếm giải pháp mang tầm vĩ mô để cải thiện nền móng của cả nền bóng đá quốc gia, HLV Kim Sang Sik sẽ đặt trọng tâm vào việc cải thiện hàng thủ cho “Những chiến binh sao vàng”. May thay, đây có thể xem là thế mạnh của vị HLV 47 tuổi này. Bởi xuất thân từ một trung vệ, tiền vệ phòng ngự có tiếng tại Seongnam, Jeonbuk và Sangju Sangmu, triết lý ưu tiên hàng phòng ngự thấm nhuần đối với ông Kim Sang Sik.

Sau này khi làm HLV trưởng Jeonbuk, ông Kim cũng chủ trương xây dựng hình khối ưu tiên sự vững vàng nơi hàng thủ, với 3 tuyến lùi sâu trước cầu môn đội nhà. Cách phòng ngự có phần cực đoan ấy từng bị chỉ trích gay gắt trên báo giới Hàn Quốc. Nhưng chính các chuyên gia ở xứ sở kim chi thừa nhận lối đá thực dụng ấy của ông Kim cực kỳ phù hợp với các đội bóng tầm trung. “Đội của Kim Sang Sik không thích rủi ro khi tấn công. Vấn đề này cần được Kim và cộng sự giải quyết khi làm việc ở Việt Nam”, ông Matthew Binns - chủ biên của K.League United đưa ra nhận định.

Xây dựng các trung vệ

Một điểm mạnh của Kim Sang Sik chính là đào tạo ra các trung vệ giỏi. Kim Min Jae, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich từng được chính Kim Sang Sik phát hiện và đào tạo, trước khi ngôi sao này sang châu Âu chơi bóng. Nên nhớ trước thời điểm đó, Kim Min Jae chỉ là một cầu thủ chơi bóng tại hạng 2 Hàn Quốc. Qua bàn tay của Kim Sang Sik, cầu thủ này đã có bước thăng tiến vượt bậc, qua đó trở thành ngôi sao đắt giá hàng đầu của bóng đá xứ kim chi hiện tại.

anh 2.jpg -0
Ông Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công như Huấn luyện viên Park Hang-Seo tại Đội tuyển Việt Nam

Paik Seung Ho cũng là một trường hợp hồi sinh dưới thời Kim Sang Sik. Cầu thủ này được đào tạo bởi “lò” danh tiếng La Masia nhưng không thành công tại châu Âu. Anh phải quay về Hàn Quốc với hy vọng vớt vát sự nghiệp. “Kim Sang Sik nói rằng mấu chốt vấn đề của Paik Seung Ho chính là thiếu tự tin. Và ông đã vực dậy cầu thủ này để anh vươn tầm thành trung vệ hàng đầu K.League. Để rồi sau đó, Paik Seung Ho trở lại châu Âu và thi đấu cho CLB Birmingham City của Anh”, một người bạn của HLV Kim Sang Sik tâm sự.

“Để hiểu tài quản trị của Kim, chúng ta có thể nhìn vào các cầu thủ như tiền vệ Paik Seung Ho. Paik đang chơi cho CLB Birmingham tại Anh, nhưng làm việc ba mùa giải cùng Kim ở Jeonbuk. Anh trở lại chơi ở K.League năm 2021, sau nhiều năm không thực sự thành công tại châu Âu. Rõ ràng Kim có ảnh hưởng lớn lên Paik, khi đôn anh lên làm đội phó. Năm ngoái, Paik làm đội trưởng Hàn Quốc đoạt HCV Asiad 19, nên được miễn nghĩa vụ quân sự, và chuyển sang Birmingham.

Ngay sau khi Jeonbuk vô địch K.League 2021, khoảnh khắc xúc động nhất là việc đội trưởng Hong Jeong Ho chạy đến ôm Kim và bật khóc. Hong khi đó 32 tuổi, đã đoạt nhiều danh hiệu, nhưng vẫn xúc động trước HLV. Khoảnh khắc đó cho thấy mối quan hệ giữa Kim và cầu thủ tốt thế nào. Chưa kể ông cũng từng nhiều lần nhảy ngay trên sân, sau khi đội đoạt danh hiệu”, ông Matthew Binns - chủ biên của K.League United nói. Hàng loạt những tin đồn xoay quanh lương thưởng của ông Kim Sang Sik bắt đầu hiện diện trên báo giới trong 3-4 ngày trở lại đây. Một số nguồn tin khẳng định ông Kim Sang Sik sẽ nhận mức lương tương đương với nhiệm kỳ đầu tiên mà HLV Park Hang-seo đến Việt Nam hồi tháng 10/2017. Cụ thể, vị HLV này sẽ chỉ nhận khoảng 20.000 đến 22.000 USD/tháng sau thuế. Con số này dao động khoảng 500 triệu - 600 triệu Việt Nam đồng.

Các nguồn tin này lập luận, ông Kim và ông Park có cùng xuất phát điểm là được quản lý bởi cùng một công ty đại diện. Thêm vào đó, cả hai cũng đến làm việc trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có thành tích tốt. Ngoài ra, ông Kim vốn dĩ có một tiềm lực tài chính mạnh khi còn làm việc tại Hàn Quốc. Vậy nên, tiền lương không phải là yếu tố quan trọng đối với nhà cầm quân này khi ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thêm lý do cuối cùng là lộ trình. Công ty đại diện của cả ông Kim lẫn ông Park tin rằng 2 năm đầu tiên với mức lương thấp là phù hợp khi đàm phán với VFF. Nếu mọi chuyện thành công, họ sẽ yêu cầu mức lương cao hơn ở những năm tiếp theo. Câu chuyện ông Park hưởng 50.000 USD/tháng sau thuế khi tái ký hợp đồng 3 năm với VFF vào tháng 11/2019 là điển hình.

Một số nguồn tin khác lại cho rằng mức lương của ông Kim Sang Sik không thể thấp hơn mức 60.000 USD/tháng, tức là tương đương với những gì mà người tiền nhiệm Philippe Troussier được nhận. Lý do là bởi khác với HLV Park Hang-seo, ông Kim Sang Sik vốn dĩ đã có tên tuổi tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn làm trợ lý cũng như dẫn dắt CLB Jeonbuk, ông Kim cũng đã nhận đãi ngộ ở ngưỡng 50.000 USD/tháng.

Sự kỳ vọng và hoài nghi đối với Kim Sang Sik hiện diện qua những luồng thông tin vừa qua từ Hàn Quốc. Và có lẽ, người hâm mộ Việt Nam đang chọn góc độ chờ đợi, theo dõi vị HLV Hàn Quốc này trổ tài ra sao với ĐT Việt Nam.

Tin đồn mức lương của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam

Hàng loạt những tin đồn xoay quanh lương thưởng của ông Kim Sang Sik bắt đầu hiện diện trên báo giới trong 3-4 ngày trở lại đây. Một số nguồn tin khẳng định ông Kim Sang Sik sẽ nhận mức lương tương đương với nhiệm kỳ đầu tiên mà HLV Park Hang-seo đến Việt Nam hồi tháng 10/2017. Cụ thể, vị HLV này sẽ chỉ nhận khoảng 20.000 đến 22.000 USD/tháng sau thuế. Con số này dao động khoảng 500 triệu - 600 triệu Việt Nam đồng. 

Các nguồn tin này lập luận, ông Kim và ông Park có cùng xuất phát điểm là được quản lý bởi cùng một công ty đại diện. Thêm vào đó, cả hai cũng đến làm việc trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có thành tích tốt. Ngoài ra, ông Kim vốn dĩ có một tiềm lực tài chính mạnh khi còn làm việc tại Hàn Quốc. Vậy nên, tiền lương không phải là yếu tố quan trọng đối với nhà cầm quân này khi ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thêm lý do cuối cùng là lộ trình. Công ty đại diện của cả ông Kim lẫn ông Park tin rằng 2 năm đầu tiên với mức lương thấp là phù hợp khi đàm phán với VFF. Nếu mọi chuyện thành công, họ sẽ yêu cầu mức lương cao hơn ở những năm tiếp theo. Câu chuyện ông Park hưởng 50.000 USD/tháng sau thuế khi tái ký hợp đồng 3 năm với VFF vào tháng 11/2019 là điển hình. 

Một số nguồn tin khác lại cho rằng mức lương của ông Kim Sang Sik không thể thấp hơn mức 60.000 USD/tháng, tức là tương đương với những gì mà người tiền nhiệm Philippe Troussier được nhận. Lý do là bởi khác với HLV Park Hang-seo, ông Kim Sang Sik vốn dĩ đã có tên tuổi tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn làm trợ lý cũng như dẫn dắt CLB Jeonbuk, ông Kim cũng đã nhận đãi ngộ ở ngưỡng 50.000 USD/tháng. 

An Khánh
.
.