Doanh nghiệp tư nhân “lấy đà” từ Nghị quyết 68: Kỳ vọng bứt phá mới

Thứ Tư, 10/09/2025, 12:03

Sự góp mặt ấn tượng của các doanh nghiệp (DN) tư nhân tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ là màn trình diễn những bước tiến nổi bật, mà còn là minh chứng sống động cho năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế - những yếu tố đang được tiếp sức mạnh mẽ từ Nghị quyết 68-NQ/TW.

Nghị quyết này đã mở ra một hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân, với tinh thần hợp tác - đổi mới - hiệu quả - bền vững. Tại triển lãm, nhiều DN tư nhân tiêu biểu đã giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao “thuần Việt”, thể hiện rõ khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới.

2-1.jpg -0
Một trong các gian hàng của doanh nghiệp tư nhân tại triển lãm.

Tín hiệu vui cho khu vực tư nhân

Kinh tế tư nhân từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc của nền kinh tế Việt Nam. Với hơn 900.000 DN đang hoạt động - trong đó hơn 97% là DN nhỏ và vừa - cùng hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực này đang tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục triệu người và đóng góp hơn 50% GDP quốc gia. Từ những cửa hàng nhỏ đến các tập đoàn lớn vươn ra quốc tế, kinh tế tư nhân đã và đang chứng minh sức sống mạnh mẽ, sự năng động và khát vọng vươn lên. Nhiều thương hiệu Việt đã ghi dấu trên bản đồ toàn cầu trong các lĩnh vực mũi nhọn như chế biến chế tạo, công nghệ số, tài chính, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

Tại gian hàng mang chủ đề “Quốc gia AI”, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ, mà còn là hành trình FPT chọn để phụng sự đất nước, góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu AI từ cách đây 13 năm, đến nay FPT đã xây dựng được hệ sinh thái AI toàn diện - từ hạ tầng, nền tảng đến các giải pháp và dịch vụ - với hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

“Các giải pháp AI ‘Made in Vietnam’ do FPT phát triển đang ngày càng chứng minh tính hiệu quả, tiện ích, giúp DN tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng DN Việt bước vào kỷ nguyên AI, góp phần hiện thực hóa các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế số. Mục tiêu là xây dựng lực lượng DN nhỏ và vừa năng động, cạnh tranh và sẵn sàng bứt phá trong 5-10 năm tới”, ông Tú chia sẻ.

Tái hiện hành trình hơn 30 năm phát triển, Công ty CP Gỗ An Cường mang đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thông điệp: “An Cường - Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam”. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội chia sẻ: “Triển lãm là sự kiện mang tính lịch sử, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam - nơi DN tư nhân như An Cường có cơ hội khẳng định vai trò và đóng góp của mình”.  “Từ động lực của Nghị quyết 68, chúng tôi tin tưởng sẽ tiến xa hơn trong tiếp cận công nghệ mới, đẩy mạnh xuất khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia”, ông Kiên kỳ vọng.

Là một trong gần 50 DN đạt Thương hiệu quốc gia tham dự Triển lãm thành tựu ngành Công thương, Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh vinh dự được lựa chọn góp mặt tại khu gian hàng "Khởi nghiệp kiến quốc". Ông Nguyễn Trịnh Vũ - Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từ ý tưởng thiết kế đến sản phẩm trưng bày, mong muốn lan tỏa hình ảnh chuyên nghiệp, đậm bản sắc và kể trọn vẹn câu chuyện 27 năm phát triển của Tôn Đông Á đến bạn bè trong và ngoài nước”.

Cũng là thương hiệu quốc gia tiêu biểu, Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare mang đến triển lãm hành trình 15 năm không ngừng đổi mới và sáng tạo, cung cấp giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao cho hàng triệu gia đình Việt. Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare nhấn mạnh: “Đây là dịp để khẳng định sức mạnh nội lực của ngành sữa Việt và truyền cảm hứng khởi nghiệp đến cộng đồng DN trong nhiều lĩnh vực”.

Tại Triển lãm 80 năm thành tựu phát triển ngành Công thương, Tập đoàn Hòa Phát mang đến không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện hành trình 33 năm vươn mình trở thành doanh nghiệp thép số 1 Đông Nam Á, top 30 thế giới với công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn thép/năm vào cuối 2025. Gian hàng được thiết kế mở, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D, tablet tương tác và mã QR giúp khách tham quan tiếp cận dễ dàng thông tin. Các sản phẩm trưng bày đa dạng từ HRC, thép dự ứng lực, thép hình, thép ray cao tốc đến ống thép - trong đó nhiều sản phẩm lần đầu tiên tại Việt Nam do Hòa Phát sản xuất. Đặc biệt, Hòa Phát tự hào là nhà cung cấp 10.000 tấn ống thép lớn và 180 tấn cáp dự ứng lực cho công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - nơi diễn ra chính triển lãm này.

Đại diện các đối tác và chuyên gia ngành thép đều đánh giá cao gian hàng Hòa Phát về quy mô, thiết kế và dấu ấn công nghệ, thể hiện đúng tinh thần "chất thép" Việt vươn ra thế giới. Sản phẩm của Hòa Phát hiện đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Brazil và Mexico.

Chị Nguyễn Thị Tố Hoài, Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: “Chúng tôi tự hào mang đến triển lãm những sản phẩm thép chất lượng cao, phục vụ đa dạng ngành nghề, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Hòa Phát đang từng bước tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất thép ray cao tốc - lĩnh vực chiến lược của tương lai”.

Góp mặt tại Triển lãm 80 năm thành tựu phát triển ngành Công thương, Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk - “ông lớn” ngành sữa Việt - mang đến cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển, những bước đột phá công nghệ và dấu ấn đóng góp cho đất nước suốt gần nửa thế kỷ. Đại diện Vinamilk chia sẻ: “Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ năm 1976 - thời điểm đất nước bước vào công cuộc tái thiết sau giải phóng. Từ con số 0, Vinamilk đã vươn lên trở thành DN sữa hàng đầu và thương hiệu quốc dân của Việt Nam”. Tham gia triển lãm lần này, Vinamilk không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của DN tư nhân, tôn vinh tinh thần khởi nghiệp và thể hiện bản lĩnh hội nhập quốc tế của ngành sữa nói riêng và cộng đồng DN Việt nói chung.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự nằm trong số hơn 100 DN tham gia triển lãm. Có thể nói đây là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay. Việc này tạo điều kiện, động lực cho DN chúng tôi càng ngày càng phải phát triển để xứng đáng với sự tin tưởng, hy vọng của mọi người. Việc cho các DN tư nhân như Hóa chất Đức Giang vào trung tâm của triển lãm đã thể hiện sự quan tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước đến DN tư nhân”.

2-2.jpg -0
Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) trao Chứng nhận doanh nghiệp hội viên.

“Chỉ khi cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau lớn mạnh, Việt Nam mới thực sự vươn tầm”

Ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động và quyết liệt. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong cộng đồng DN”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ. Từ định hướng đó, Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và bình đẳng hơn. Thành phố cũng chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng một cách bài bản, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hơn 80 chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, tập trung vào các trụ cột: Quản trị DN, phát triển hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho DN trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học kỹ thuật. Hà Nội đặt ra những mục tiêu đầy kỳ vọng: Đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 230.000 DN đang hoạt động thực tế, đạt tỷ lệ 27 DN trên 1.000 dân. Khu vực tư nhân dự kiến đóng góp 50-55% GRDP, tương đương 31,8-35 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 55-60% lực lượng lao động toàn thành phố.

“TP Hà Nội đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân trên chặng đường phát triển phía trước, với tinh thần sẵn sàng đổi mới, kiến tạo và phục vụ vì lợi ích chung”, ông Trương Việt Dũng khẳng định.

Đồng hành cùng các DN tại triển lãm, ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) - không giấu được niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. “Sau 80 năm giành độc lập và gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã có nhiều DN vươn lên mạnh mẽ, gây dựng được thương hiệu, thậm chí đã chạm tới thị trường khu vực và quốc tế”, ông Vân nói. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: Vẫn còn không ít rào cản đang kìm hãm đà phát triển của DN tư nhân, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. Quy mô chưa lớn, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, và sự liên kết giữa các DN vẫn rời rạc. “Chúng ta vẫn chưa thực sự bứt phá để khu vực tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế”, ông nói.

Với tinh thần đổi mới được thổi bùng qua Nghị quyết 68, ông Nguyễn Vân cho rằng đây là thời điểm không thể phù hợp hơn để xây dựng những cơ chế liên kết chặt chẽ - không chỉ để hỗ trợ lẫn nhau vượt khó, mà còn để cùng nhau bước ra sân chơi toàn cầu một cách tự tin và bền vững. “Chìa khóa nằm ở sự chủ động của chính DN. Muốn đứng vững và tiến xa, chúng ta phải gắn kết, phải dám đầu tư vào công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền, thay đổi tư duy quản trị. Cộng đồng DN Việt Nam chỉ có thể vươn tầm khi từng DN ý thức được mình là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Vân bày tỏ.

Chia sẻ ý kiến của cộng đồng DN về triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc điều hành Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết: Cộng đồng DN đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc Nghị quyết sớm được cụ thể hóa, đi vào thực tiễn đời sống kinh doanh, trở thành đòn bẩy thực sự cho khu vực kinh tế tư nhân vươn lên trong bối cảnh đang đối mặt nhiều áp lực. “Đây không chỉ là một nghị quyết về kinh tế, mà là một lời cam kết mạnh mẽ từ Nhà nước rằng: Khu vực tư nhân không đi một mình”, bà Thủy nhấn mạnh.

Theo bà Thủy, một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay vẫn là khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt các nguồn vốn trung và dài hạn. Phần lớn DN vẫn phụ thuộc vào nguồn tín dụng ngắn hạn, rất dễ tổn thương khi nền kinh tế biến động. Trong khi đó, các vướng mắc về đất đai, thuế, thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ... vẫn còn tồn tại dai dẳng ở nhiều cấp, làm suy giảm động lực phát triển của doanh nghiệp - đặc biệt là khu vực DN nhỏ và vừa. Trước thực tế đó, Ban IV đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp “đồng kiến tạo” giữa Nhà nước và DN, tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn ngay từ gốc rễ - từ thực tiễn vận hành của từng loại hình DN. Cách tiếp cận này không chỉ giúp chính sách “chạm đúng, trúng nơi DN cần”, mà còn mở ra một cơ chế hợp tác mới - linh hoạt, gần thực tế và hiệu quả hơn.

Định hướng này nhận được sự đồng tình cao của Thủ tướng Chính phủ và một trong những bước tiến cụ thể là Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ban IV nghiên cứu, thành lập Quỹ Phát triển kinh tế tư nhân, nhằm hỗ trợ DN có thêm nguồn lực trung và dài hạn để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Song song đó, Ban IV cũng được giao xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự thông thoáng của môi trường kinh doanh, nhận diện các khó khăn, vướng mắc của DN nhằm cung cấp dữ liệu khách quan hỗ trợ Chính phủ trong việc thiết kế chính sách “trúng và đúng” hơn.

Nghị quyết 68 được cộng đồng DN nhìn nhận không đơn thuần là một chính sách phát triển, mà là một thông điệp chính trị rõ ràng: Nhà nước coi khu vực tư nhân là một trụ cột của nền kinh tế -và cam kết tạo điều kiện để DN tư nhân sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. “Đây là thời cơ vàng để DN tư nhân chuyển mình, khẳng định vai trò trụ cột và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”, bà Thủy nhấn mạnh.

Nghị quyết 68 không chỉ mở đường mà còn trao niềm tin. Nhưng, để hiện thực hóa mục tiêu lớn, cần nhiều hơn những chính sách linh hoạt, sát thực tế - và trên hết, cần tinh thần cùng hành động giữa Nhà nước và DN. Đó mới chính là động lực bền vững để kinh tế tư nhân thực sự cất cánh.

Lưu Hiệp
.
.