Hành trình đi tìm “vàng non” của Thể thao Việt Nam

Thứ Tư, 22/10/2025, 07:37

Hôm 17/10 vừa qua tại Cục Thể dục thể thao đã diễn ra Lễ giao nhiệm vụ và xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games - AYG) năm 2025 tại Bahrain. Đây được xem là “giai đoạn thử lửa”, nơi các vận động viên (VĐV) trẻ Việt Nam thể hiện nỗ lực quyết tâm cao nhất nếu muốn chạm đến đỉnh cao vinh quang.

Bệ phóng của các tài năng trẻ

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 sẽ diễn ra tại Bahrain từ ngày 22/10 đến 31/10. Đây là lần đầu AYG tổ chức trở lại sau kỳ 2013; quy mô dự kiến gồm khoảng 4.000 VĐV đến từ hơn 40 quốc gia. Lực lượng của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 gồm 75 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 4 cán bộ, 3 nhân viên y tế và 67 huấn luyện viên cùng vận động viên.

anh 1.jpg -0
Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Bahrain với nhiều kỳ vọng vào thành tích chuyên môn. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Theo công bố, AYG 2025 có các môn được tổ chức chính thức là bóng rổ 3x3, điền kinh, cầu lông, boxing, đua lạc đà, đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử (E-sports), futsal, golf, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, võ thuật tổng hợp - MMA, muay, xe đạp đường trường, bơi, bóng bàn, taekwondo, teqball, triathlon, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), cử tạ, vật (bãi biển, trong nhà). Ngoài ra, Ban tổ chức đã bổ sung thêm 2 môn pencak silat và kurash vào chương trình chính thức ở phiên họp mới nhất. Tuy nhiên, Đoàn thể thao Việt Nam không tham dự 2 môn này ở AYG 2025.

Lúc này, chủ nhà Bahrain đã sẵn sàng mọi công tác về tổ chức thi đấu, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ AYG 2025. Trang thiết bị dành cho tổ chức thi đấu 21 môn chính thức được trang bị đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn châu Á. Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết Ban tổ chức chủ nhà đã giới thiệu trực tiếp nhiều điểm tranh tài của đại hội để các quốc gia nắm bắt cơ sở vật chất và tất cả rất chu đáo.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ góp mặt ở 11 môn gồm điền kinh, cầu lông, boxing, golf, judo, jujitsu, muay, xe đạp đường trường, cử tạ và vật. Đáng tiếc khi đoàn thể thao Việt Nam không góp mặt ở một số môn thể thao hấp dẫn như MMA, bóng chuyền, bóng rổ, futsal… Trong khi đó, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại AYG 2025 là ông Đào Đức Kiên (Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam).

anh 2.jpg -1
AYG 2025 là dịp để các vận động viên trẻ Việt Nam được thể hiện mình, thi đấu giành thành tích tốt nhất.

Theo kế hoạch, lực lượng chính của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ khởi hành đi Bahrain vào trưa ngày 20/10 tới từ sân bay Nội Bài. Các đội tuyển, VĐV đang tập trung rải rác ở các trung tâm khác, hay thậm chí đang tập huấn ở nước ngoài cũng sẽ di chuyển tới Bahrain để hội đoàn vào ngày 20/10 hoặc chậm nhất là 21/10.

Bắt đầu từ tháng 9 vừa qua, các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tập huấn cho AYG 2025 đều được hưởng chế độ dinh dưỡng nâng cao để đảm bảo sức khỏe trước khi tranh tài. Thậm chí, ngoài việc tập luyện, nhiều VĐV Việt Nam còn được tạo điều kiện tham dự các giải đấu trong nước lẫn quốc tế để đánh giá năng lực, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

“Đại hội thể thao trẻ châu Á cũng là một thước đo chuyên môn để đánh giá trình độ VĐV trẻ của mỗi nền thể thao. Ở đó, chúng ta sẽ thấy sự đầu tư của các quốc gia như thế nào. Nhưng đồng thời, các nền thể thao hiểu được cơ hội phát triển của mình về tương lai tại các môn thể thao cụ thể. Tôi nhìn nhận đây là đại hội cần thiết giúp VĐV trẻ được cơ hội thể hiện chuyên môn cao nhất”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) chia sẻ.

Quy định độ tuổi vận động viên tham dự AYG 2025 là từ 14 đến 17. Do đó, AYG 2025 được xem là bệ phóng cho các tài năng trẻ thể thao Việt Nam để được thi đấu nhiều trận chính thức với áp lực quốc tế, từ đó rút kinh nghiệm về tinh thần, chiến thuật và quy trình thi đấu.

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết những VĐV tham dự AYG 2025 được tuyển chọn kỹ càng, có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Đây cũng là đội ngũ VĐV lòng cốt kế cận của thể thao Việt Nam cho mục tiêu cạnh tranh thành tích cao ở đấu trường Asian Games 2026, hay xa hơn là Olympic 2028.

Mục tiêu phải là Huy chương vàng!

AYG được tổ chức 4 năm 1 lần giống như ASIAD trẻ của thể thao của châu Á. Dù vậy, AYG mới chỉ diễn ra 2 lần vào năm 2009 tại Singapore và 2013 ở Trung Quốc. Ngược lại, việc AYG bị hủy bỏ vào năm 2017 & 2021 khiến quá trình đào tạo, xây dựng lực lượng VĐV kế thừa ở các quốc gia bị ảnh hưởng không nhỏ.

Năm 2013, Đoàn thể thao Việt Nam từng giành 5 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng. Trong đó, kình ngư Ánh Viên đóng góp tới 3 tấm HCV, còn Lý Hoàng Nam (quần vợt) và Nguyễn Thị Trúc Mai (điền kinh, nhảy xa nữ) mỗi VĐV mang về 1 HCV.

Giống như nhiều quốc gia ở châu Á, thể thao Việt Nam ít nhiều đã chịu ảnh hưởng do việc AYG bị gián đoạn trong thời gian dài. Theo đó, thể thao Việt Nam vẫn chưa tìm ra tài năng trẻ nào đủ sức thay thế Lý Hoàng Nam hay Nguyễn Thị Ánh Viên.

anh 4.jpg -3
2 golfer vô địch quốc gia Tuấn Anh, Chúc An sẽ tham dự AYG 2025. Ảnh: VGA

Lúc này, thể thao Việt Nam xem AYG 2025 là đấu trường để gửi gắm những gương mặt tiềm năng nhằm đánh giá khả năng chuyên môn. Trước đó, thể thao Việt Nam đã rà soát kỹ lưỡng lực lượng trước khi đăng ký chính thức số nội dung góp mặt.

Mục tiêu trước mắt của Đoàn thể thao Việt Nam khi đặt chân đến Bahrain là phấn đấu giành thành tích 3-4 Huy chương vàng. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn được Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng là những VĐV trẻ tham dự AYG 2025 phải phát triển chuyên môn tốt nhất trong tương lai gần. Kết quả thi đấu của VĐV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 cũng sẽ được tính chuẩn để tranh suất góp mặt Olympic trẻ thế giới sẽ diễn ra năm 2026 ở Senegal.

Tại AYG 2025, Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các VĐV trẻ tài năng như Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Hoàng Lê Quỳnh Như (điền kinh), Y Liên, Đào Thị Yến (cử tạ), Trần Mai Anh, Lê Phan Tuấn Kiệt, Bùi Mai Phương (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My, Bùi Đàm Mai Chi (xe đạp), Đinh Thị Ru Na, Nguyễn Thị Hồng Yến (quyền Anh)…

Quân số VĐV tham dự AYG 2025 của thể thao Việt Nam đã được tinh gọn đảm bảo chất lượng để thi đấu giành kết quả cao nhất. Các VĐV thuộc đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng là 320 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ.

Trước 3 tháng khi AYG 2025 chuẩn bị diễn ra, HLV, VĐV đã được nâng dinh dưỡng (tiền ăn) lên 480 nghìn đồng/người/ngày theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2020. Ngành thể thao chính thức áp dụng cho các VĐV trẻ chuẩn bị tham dự AYG 2025 từ ngày 15/9 vừa qua.

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này - ông Đào Đức Kiên đã cho biết: “Công tác chuẩn bị của từng vận động viên đã hoàn tất. Đây là đấu trường trẻ châu Á có nhiều sự cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, đây cũng là sân chơi để vận động viên hướng đến Olympic trẻ thế giới năm 2026. Thành viên đoàn sẽ nỗ lực quyết tâm phấn đấu giành từ 3 đến 4 huy chương vàng tại Bahrain”.

anh 3.jpg -2
Điều mỗi vận động viên trẻ luôn cần nhất là kinh nghiệm thi đấu.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục TDTT, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi cũng đã tính toán nhắm đến một số nhóm môn có thể tranh chấp HCV tại Đại hội lần này, đó là muay, cử tạ, jujitsu, điền kinh, golf, xe đạp... Tuy vậy, chi tiết hơn phải đến khi giải đấu diễn ra và chúng ta nắm bắt rõ được lịch trình thi đấu, đối thủ, mới có thể thấy được.

Các VĐV trẻ tham dự Đại hội lần này phải nỗ lực thi đấu với tinh thần, ý chí và phong độ tốt nhất. Mỗi VĐV phải vượt qua chính mình, bởi sau sân chơi ở giải trẻ, đây còn là những VĐV được kỳ vọng sẽ phát triển lên cao hơn nữa và tham dự những đại hội lớn hơn như ASIAD hay thậm chí Olympic trong tương lai”.

Việt Nam sẽ có 6 tay đua dự AYG 2025

Tại AYG 2025 lần đầu tiên môn xe đạp đường trường được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á. Tại đây, đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ có 6 cua-rơ tham dự gồm Nguyễn Khang Hà My, Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Trần Khởi Minh, Dương Trung Hiếu, Trần Công Mẫn.

Theo lịch trình, đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ thi đấu nội dung đồng đội tính giờ nam-nữ (ngày 24/10), cá nhân tính giờ nữ (ngày 26/10), cá nhân tính giờ nam (ngày 27/10), xuất phát đồng hàng đường trường nữ (ngày 28/10) và xuất phát đồng hàng đường trường nam (ngày 29/10).

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam - ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: “Các cua-rơ đang tập luyện kỹ lưỡng tại Đà Nẵng. Ban huấn luyện đang tập cho VĐV phù hợp với múi giờ khi sang Bahrain thi đấu để tránh bị ảnh hưởng chuyên môn.

Chúng tôi đã nắm bắt được sơ đồ thi đấu tại Đại hội. Khi có mặt ở Bahrain, cua-rơ Việt Nam sẽ kiểm tra thêm về sức gió trên đường đua nhằm có sự chuẩn bị hiệu quả hơn”.

Đơn Ca
.
.