Khi các nàng WAGs nhiễm thói mê tín

Thứ Ba, 21/09/2021, 11:07

Cô vợ Antonela Roccuzzo của siêu sao người Argentina, Lionel Messi mới đây đã gia nhập danh sách WAGs thuộc dạng mê tín nặng (WAGs, từ viết vợ, bạn gái cầu thủ). Không chỉ có Antonela, khá nhiều nàng WAGs đồng nghiệp khác cũng tìm đến bùa chú hay có thói quen mê tín vì đủ những lý do bi hài khác nhau.

Bùa chú của... vợ Messi

Cái tên Lionel Messi đã liên tục “chiếm sóng” trên nhiều mặt  báo tại Pháp sau khi bất ngờ chia tay Barcelona để đầu quân cho “gã nhà giàu” Paris Saint-Germain. Chân ướt chân ráo tới Paris cùng Messi song cô vợ xinh đẹp Antonela Roccuzzo cũng đã gây ồn ào ngay lập tức.

anh 1.jpg -0
Cô vợ Antonela của Messi hóa ra là “chúa” mê tín.

Tận dụng quãng thời gian rảnh rỗi, Antonela liên tục đặt chân tới một số địa điểm nổi tiếng khác nhau ở thủ đô nước Pháp. Một trong những địa điểm mà siêu WAGs người Argentina ghé thăm là nhà hàng Loulou, một địa điểm ẩm thực theo phong cách Italy nằm trong bảo tàng nghệ thuật trang trí ở Paris.

Càng bất ngờ hơn khi cô vợ của Messi bị phát hiện dùng bùa chú để chống lại sự đố kỵ, ghen ghét trong lúc thưởng thức cà phê tại nhà hàng Loulou. Hình ảnh chộp được từ cánh thợ săn ảnh cho thấy, Antonela đã trang trí chiếc điện thoại di động đắt tiền bằng một sợi dây có gắn vật thể có hình dáng giống như giọt nước trông khá lạ mắt. Trên thực tế, đây chính là bùa chú có tên gọi “con mắt may mắn” hay “mắt Thổ Nhĩ Kỳ” vốn phổ biến ở hai quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. “Con mắt may mắn” được làm hoàn toàn thủ công một cách tinh xảo từ các tinh thể màu, tạo thành vòng tròn đồng tâm với các màu sắc như xanh đậm, xanh nhạt, trắng.

Theo quan niệm truyền thống có từ thời Ai Cập cổ đại và Babylon, những cảm xúc xấu của con người được thể hiện qua đôi mắt, vì đây là bộ phận biểu cảm nhất trên cơ thể. Vì lý do đó, người Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp thường sử dụng lá bùa hình con mắt nêu trên như một cách để "đánh lạc hướng" ánh nhìn của người có tâm địa xấu hay sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Đây là những người được coi là có "mắt ác". Không chỉ đeo trên người với vòng cổ, vòng tay, hoa tai hoặc vòng chân, “con mắt may mắn” còn được đặt trên bàn làm việc, trong xe hơi, gắn vào phụ kiện điện thoại di động hoặc treo trước cửa nhà.

anh 2.jpg -0
“Con mắt may mắn” của nàng WAGs Antonela.

Sự lo ngại của Antonela về việc bị “ghen ăn tức ở” kể ra cũng dễ hiểu. Nàng WAGs ba con đang có cuộc sống nhung lụa, xa hoa từ cuộc hôn nhân với siêu sao sân cỏ giàu nứt đố đổ vách như Messi. Theo tính toán của tạp chí uy tín Forbes, tổng trị giá tài sản mà vợ chồng Messi đang nắm giữ hiện tại không dưới 400 triệu USD.

Ngoài khoản lương thưởng hậu hĩnh bỏ túi từ câu lạc bộ cũ Barcelona sau hơn hai thập niên chinh chiến tại đây, khối tài sản của Messi còn phình to từ việc kiếm được hợp đồng béo bở khi đánh bóng thương hiệu cho những hãng kinh doanh có phạm vi trên toàn cầu. Messi hiện là gương mặt đại diện cho một loạt thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Pepsi, Gillette hay Turkish Airlines.

Không chỉ dừng lại ở đó, Messi còn bắt tiền đẻ ra tiền qua hoạt động kinh doanh khách sạn. Cũng như siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, tiền đạo tân binh của Paris Saint-Germain đã xây dựng một đế chế khách sạn cho riêng mình. Cách đây không lâu, Messi đã đưa vào hoạt động khách sạn Casa Canut nằm ở Andorra. Đây là khách sạn thứ 5 thuộc quyền sở hữu của cựu ngôi sao Barcelona. Ngoài khách sạn Casa Canut, chuỗi khách sạn hạng sang của Messi còn có 4 khách sạn nữa bao gồm MiM Sitges, MiM Ibiza Es Vive,  MiM Mallorca, MiM Baqueira nằm rải rác ở Sitges,  Ibiza, Mallorca và Pyrenees tại Tây Ban Nha. Nhắc tới Messi không thể bỏ qua tuyển thủ Argentina cùng một số đối tác xây dựng tòa chung cư cao cấp có tên gọi Azahares del Parana ở thành phố quê hương Rosario. Không chịu thua kém ông xã, cô vợ Antonela năng động trông thấy khi xắn tay vào kinh doanh thời trang.

anh 4.jpg -0
Victoria Beckham thuộc dạng mê tín nặng.

“Không chỉ giàu có bằng chính những gì làm ra, vợ chồng Messi còn có sự hòa hợp, hạnh phúc. Điều đó giải thích vì sao vợ chồng Messi luôn bị những kẻ ác khẩu hùa vào công kích, nếu không nói là đổ xô vào thóa mạ mỗi khi họ có khiếm khuyết gì”, nguồn tin thân cận từ cô vợ Messi chia sẻ trên tờ nhật báo L’Equipe (Pháp). “Đó cũng là lý do vì sao mà vợ Messi tìm tới bùa chú với hy vọng sẽ xua đuổi những điều xui xẻo trong cuộc sống thường ngày”.

Bản thân Messi cũng thuộc dạng mê tín nặng trong giới cầu thủ. Hồi còn thi đấu cho câu lạc bộ cũ Barcelona, Messi luôn có thói quen là cầu thủ đi cuối cùng khi đi từ trong đường hầm ra sân làm các thủ tục trước trận. Đặc biệt, Messi luôn giữ một khoảng cách nhất định với người đi trước. Theo tìm hiểu, mục đích của Messi khi làm như vậy không gì khác là cầu may cho mình và đồng đội trong những trận đấu của Barcelona. Chả trách cô vợ Antonela Roccuzzo càng thêm “phát tiết tinh hoa” về khoản dùng bùa chú như đề cập ở trên.

Khi các nàng WAGs tin vào phép lạ

Cô vợ Antonela Roccuzzo của Lionel Messi không phải là trường hợp duy nhất  mê tín trong giới WAGs. Trước đó, làng bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít chuyện bi hài về việc dùng bùa chú và thói quen mê tín của những nàng WAGs khác. Cái tên nhắc tới đầu tiên ở đây là Sara Carbonero, vợ của Iker Casillas, cựu thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid.

Theo lời bật mí của Sara, nữ MC truyền hình người Tây Ban Nha từng đeo một chiếc vòng may mắn ở cổ tay với hy vọng đem lại may mắn cho Casillas khi cựu thủ môn này cùng đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi. Chứng kiến Casillas và đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đối thủ Hà Lan với tỷ số sát nút 1-0 ở trận chung kết World Cup 2010, Sara càng thêm tin vào phép màu của chiếc vòng may mắn.

anh 5.jpg -0
Barbara Evans từng dùng bùa chú ám hại tình cũ Paolo Guerrero.

Sự mê tín của Carbonero càng trở nên rõ nét hơn nữa khi chân dài người Tây Ban Nha cất công tìm đến một pháp sư nghe đâu thuộc dạng cao tay người gốc Mozambique sinh sống ở đảo Mallorca để xin một lá bùa. Chẳng hiểu được tay pháp sư kia căn dặn như thế nào mà Sara đã cho thêu luôn lá bùa vào… đồ lót rồi nhất quyết không giặt vì lo ngại mất linh nghiệm. Chỉ có điều, nàng WAGs mê tín đã không giữ được hạnh phúc gia đình khi dắt díu nhau ra tòa án ly dị với Iker Casillas sau quãng thời gian dài chung sống.

So với Sara Carbonero, cô bồ cũ Irina Shayk của siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo mê tín không kém phần. Siêu mẫu người Nga từng gây bất ngờ với nhiều người khi tiết lộ thói quen sơn móng chân với đủ màu sắc lòe loẹt tới lóa cả mắt với tông màu khác nhau ở từng móng chân. Theo Irina, việc sơn móng chân kiểu khác người như vậy ngoài lý do làm đẹp, còn nhằm để cầu may. Cô bồ cũ của Ronaldo còn khiến người ta phải sửng sốt khi quả quyết được nghe pháp sư ruột của mình phán, kiếp sau của cô sẽ trở thành một… chú cún.

Danh sách những nàng WAGs mê tín tới phát cuồng có sự góp mặt của Victoria, vợ cựu thủ quân đội tuyển Anh, David Beckham. Chẳng ai ngờ nổi nàng WAGs vốn luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài lạnh lùng đúng kiểu phớt ăng-lê hóa ra lại là chúa mê tín. Dù đi nghỉ ngơi cùng gia đình hay phải di chuyển dài ngày để giải quyết công việc, Victoria luôn đem theo trong vali những viên pha lê nhiều màu sắc bởi tin chắc may mắn sẽ mỉm cười với mình. Một điều nữa dị thường không kém đó là Victoria không bao giờ đi dưới một cái thang vì cho rằng sẽ gặp điều xui xẻo, bất lợi cho mình.

Paolo Guerrero, cựu tiền đạo của câu lạc bộ Bayern Munich đã méo mặt khi bị cô bạn gái cũ Barbara Evans dùng bùa chú để ám hại mình. Guerrero và Barbara từng có thời gian bên nhau khá mặn nồng. Thậm chí, có dạo người ta chắc mẩm tuyển thủ Peru và cô nàng Barbara sớm tổ chức hôn lễ linh đình. Tuy nhiên, khối fan đã “việt vị” khi cựu tiền đạo Bayern Munich rũ bỏ Barbara rồi chạy theo hẹn hò với người mẫu Alondra Garcia.

Uất ức vì bị phụ tình, Barbara đã tìm cách trả thù Guerrero bằng việc tìm đến một pháp sư có tên Sergio de Ogum để yểm bùa Guerrero. Báo hại cho Guerrero đã phải vật vã khổ sở khi bị giới hiếu kỳ săm soi từng ly từng tý sau khi loang ra thông tin bị bồ cũ dùng bùa chú để ám hại. Bi kịch tiếp nối bi kịch khi Guerrero thi đấu vật vờ như cái bóng trên sân khi chuyển sang câu lạc bộ Flamengo tại Giải vô địch quốc gia Brazil vào năm 2015.

Vợ của một ngôi sao Premier League với danh tính giữ kín tiết lộ trên tờ nhật báo The Sun về việc cô từng tới một ngôi làng ở Bờ Biển Ngà tìm gặp một thầy phù thủy làm bùa phép cho mình và chồng.  Thông thường, có hai loại bùa chú cơ bản để lựa chọn là bùa chú Troupkeka Milika có giá 460 bảng, phải mất 9 ngày thực hiện nghi lễ. Trong 9 ngày tiến hành nghi lễ, người sử dụng phải mặc khố màu trắng khi đi ngủ cũng như kiêng khem khoản “chuyện ấy”.

Loại bùa chú thứ hai có giá rẻ hơn vào khoảng 350 bảng, thường là nhẫn hoặc băng đầu được các thầy phù thủy quảng bá là đã phù phép với sức mạnh kỳ diệu. Khác với bùa chú Troupkeka Milika, loại bùa chú thứ hai được dùng để đeo trên tay hoặc trên đầu người sử dụng. Vẫn theo cô vợ của ngôi sao Premier League, có một điều ít ai biết, đó là các phù thủy châu Phi mới chính là những người “làm mưa làm gió” tại giải đấu sôi động nhất hành tinh. Bằng chứng là không chỉ có cánh WAGs mà không ít cầu thủ tại Premier League đã ném tiền qua cửa sổ để có được bùa chú từ các phù thủy châu Phi với hy vọng sẽ đổi đời nhờ may mắn.

Brown Ideye, tiền đạo người Nigeria từng thi đấu cho câu lạc bộ West Brom tại Premier League thừa nhận, anh biết rất rõ khá nhiều đồng nghiệp mê muội đến mức chăm chăm tin vào trò bùa chú. “Nó chỉ là một cái bẫy tinh vi mà cầu thủ nào vướng vào sẽ khó thoát ra khi liên tục bị đe dọa nguyền rủa, ám hại nếu không cung phụng tiền bạc cho phù thủy”, Ideye khẳng định trước giới truyền thông.

Bảo Quyên
.
.