Loạn giá dịch vụ trông xe những ngày đầu năm

Thứ Tư, 28/02/2024, 12:04

Những ngày đầu năm mới 2024, lượng người dân đi du xuân, đi lễ tại các địa điểm di tích lịch sử, đền, chùa đông khiến nhu cầu gửi ôtô, xe máy tăng cao. Đây cũng cơ hội cho nhiều bãi xe tự phát mọc lên, thu giá cao gấp 2-3 lần ngày thường, dù lực lượng chức năng đã ra quân tăng cường xử phạt.

Giá trông xe nhảy múa

Câu chuyện tăng giá gửi xe ngày Tết không phải là chuyện mới. Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, các điểm vui chơi, du lịch, đền chùa tại Hà Nội lại chật cứng người những ngày đầu năm mới. Lượng du khách đi chơi, đi lễ tăng cao nên nhiều bãi xe được cấp phép gần như quá tải, việc chen chân vào gần để gửi xe là rất khó. Bởi vậy, nhiều người lựa chọn gửi xe từ xa, đi bộ vào trong cho tiện. Và thường tâm lý những người gửi xe ngày đầu năm không muốn tranh cãi, trả tiền cho xong, miễn là có chỗ gửi xe, tranh thủ đi lễ đầu năm. Điều này tạo cơ hội cho cho nhiều bãi xe tự phát mọc lên, cũng như nhiều người trông xe mặc sức “hét giá”.

%3fnh 3.jpg -0
Văn Miếu Quốc Tử Giám những ngày đầu năm xe chật kín, giá tăng cao hơn ngày thường.

Các địa điểm trông giữ xe tự phát, thu phí quá giá quy định có thể thấy ở quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các phố gần quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoặc tại khu vực gần đền Quán Thánh… Nhiều điểm trông giữ xe ở khu vực hồ Hoàn Kiếm là tự phát do các hộ dân tự ý căng dây và tự chế vé trông xe... Có thời điểm, trên các phố Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Xí, Cầu Gỗ… luôn chật cứng chỗ để xe và người qua lại, thậm chí xe máy, ôtô để tràn ra vỉa hè, lòng đường và được người trông xe ở đây thu với mức giá phổ biến 20.000 đồng/xe máy, 100.000 đồng/xe ôtô.

Tương tự, tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình), vỉa hè, lòng đường nơi đây cũng trở thành điểm trông giữ xe ôtô với giá 100.000 đồng/xe ôtô; 20.000 đồng/xe máy. Theo ước tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đến quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vì vậy, dù Ban quản lý di tích đã bố trí điểm trông giữ xe có nhân viên hướng dẫn, nhưng do nhu cầu gửi xe quá lớn nên các bãi trông xe tự phát vẫn mọc lên như nấm.

Tình trạng lộn xộn này đã khiến các đường, phố lân cận quần thể Di tích, như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu… luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông.

%3fnh 1.jpg -0
“Cò” đứng ra giữa đường để bắt khách tại chùa Phúc Khánh.

Chị Hoàng Thu Huyền (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị ngày mùng 3 Tết cũng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm cho may mắn cũng phải gửi xe máy gấp đôi ngày thường và phải gửi tư nhân vì xe quá đông. Và câu trả lời tăng giá gửi xe của người trông xe vẫn là “Tết mà chị”. Còn anh Đặng Quang Phương (Mễ Trì, Hà Nội) cho cả gia đình lên Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng phải gửi ngoài với giá 10.000 đồng cho một xe máy vì bãi xe của Ban quản lý đã quá tải. Theo anh Phương, mức giá cao hơn ngày thường nhưng vẫn chấp nhận được vì ngày Tết, tìm chỗ gửi xe rất khó. “Nếu mà vào tận bãi gửi xe của Ban quản lý thì tắc dài, không thể chen vào nên tôi chấp nhận gửi bên ngoài giá cao hơn, nhưng đi bộ vào còn nhanh hơn. Những ngày này chấp nhận giá cao nhưng có chỗ gửi xe và tiện cho mình là được”, anh Phương cho biết.

Các bãi trông giữ xe tự phát cũng khá phổ biến trên các tuyến đường Thanh Niên, Quán Thánh (quận Tây Hồ) - khu vực nằm gần đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc; trên các tuyến phố Chùa Bộc, Tây Sơn (quận Đống Đa) nhằm đón khách đến vãng cảnh Di tích lịch sử gò Đống Đa, chùa Bộc và tổ đình Phúc Khánh.

%3fnh 2.jpg -0
Người phụ nữ (bên trái) liên tục xua đuổi xe ôtô của chị Nguyệt.

Chị Nguyễn Minh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi cả gia đình đến tổ đình Phúc Khánh thắp hương trong ngày mùng 5 Tết. Chồng chị vào lễ, còn chị và các con đợi ngoài xe ôtô đỗ ngay gần đó. Thế nhưng những người trông xe liên tục ra đuổi không cho chị đỗ với lý do “có camera, nếu không đánh xe đi, bọn này sẽ bị phạt vài triệu, ai chịu trách nhiệm”. Điều bức xúc là dù ra sức đuổi xe của chị đi nhưng những người trông xe này vẫn liên tục bắt khách là xe máy hay xe ôtô khác, thậm chí còn đứng ra giữa đường để vẫy xe. “Trước cũng như sau xe tôi, rất nhiều xe ôtô vẫn dừng đỗ. Lúc này tôi mới hiểu thực chất, người trông xe muốn đuổi xe tôi đi chỉ vì không chịu gửi xe và dành chỗ đỗ cho xe ôtô khác vào gửi”, chị Nguyệt cho biết.

Tăng cường xử phạt

Để đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự  tăng cường kiểm tra, đảm bảo trật tự đô thị tại các khu di tích, đền chùa trên địa bàn thành phố.

%3fnh 5.jpg -0
Bãi giữ xe Phủ Tây Hồ triển khai hiệu quả việc thu tiền qua quét mã QR và phí không dừng.

Theo đó, để thực hiện kế hoạch của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội về công tác kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra giấy phép, đo diện tích theo quy định đối với các điểm trông giữ xe tại một số địa điểm tập trung đông người đến du xuân, vãn cảnh như chùa Quán Sứ, phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều bãi xe trái phép bị xử phạt. Điển hình như điểm trông giữ xe tại chùa Quán Sứ, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với vi phạm vượt quá diện tích cho phép; đồng thời, yêu cầu đơn vị ký cam kết chấp hành theo đúng quy định.

Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung rất đông du khách đến vui chơi cũng như đi lễ tại các đền, chùa, điểm di tích lịch sử, bởi vậy mà lượng phương tiện dồn về trung tâm luôn rất đông. Ngay từ trước Tết, lực lượng Công an quận đã đồng loạt ra quân, triển khai kế hoạch kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên các tuyến phố quanh hồ Gươm để kịp thời phát hiện các sai phạm.

Tính từ ngày 30 Tết đến ngày 14/2, Công an quận đã xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép, phạt 65 triệu đồng. Trong đó, Công an 18 phường của quận Hoàn Kiếm xử phạt 6 trường hợp bãi xe quá phép, phạt 30.000.000 đồng. Đội Cảnh sát giao thông và trật tự xử phạt 5 trường hợp bãi xe quá phép phạt 17.500.000 đồng, 2 trường hợp bãi xe không phép phạt 5.000.000 đồng. Đồng thời phối hợp bàn giao 1 trường hợp thu quá giá quy định cho Công an phường Tràng Tiền xử lý.

Điển hình vào 23h10’ ngày 9/2, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông và trật tự đã lập biên bản quán cà phê số 2 Bà Triệu lỗi lấn chiếm vỉa hè, để khách ngồi chờ xem pháo hoa chật kín ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu.

Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác bắt quả tang nhóm bảo vệ có hành vi tự lập điểm trông giữ phương tiện trên vỉa hè khu vực tòa nhà Tổng công ty Du lịch Hà Nội ở đầu phố Bà Triệu, thu phí trông xe máy là 50.000 đồng/lượt.

Đáng chú ý, nhóm trên có sử dụng rượu bia, ngăn cản tổ công tác, lời lẽ không chuẩn mực. Đỉnh điểm, tổ công tác đã phải đưa một trường hợp về Công an phường Tràng Tiền để làm rõ hành vi, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, lăng mạ tổ công tác.

%3fnh 4.jpg -0
Lực lượng chức năng xử phạt điểm trông giữ xe tăng giá ở bờ Hồ.

Hiện tại, mức phí dịch vụ chi tiết được quy định tại Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành hèm theo quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội). Cụ thể: Giá gửi xe ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp từ 3.000 đồng - 5.000 đồng; xe máy là 5.000 đồng - 8.000 đồng/lượt; ôtô từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/lượt.

Vốn là tụ điểm phức tạp với nhiều điểm trông giữ xe thu quá giá quy định, năm nay tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã có cách quản lý mới, hạn chế sử dụng tiền mặt. Cụ thể, UBND quận đã cấp phép cho 4 địa điểm trông giữ xe ôtô, xe máy  bằng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng. Các phương tiện xe máy được thu phí qua tài khoản ngân hàng thông qua mã QR, phí không dừng VETC.

Các điểm trông giữ xe đều chấp hành thu đúng giá quy định là 20.000 đồng/xe ôtô, xe máy có giá là 5.000 đồng/xe máy ban ngày và 8.000 đồng/xe máy vào buổi tối. Nhờ đó, người dân đến đi lễ hoặc vãng cảnh nơi đây đều thấy yên tâm vì không còn tình trạng chặt chém giá gửi xe và cảm thấy rất thuận tiện với hình thức mới này.

Chủ tịch UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ) Nguyễn Danh Thụ cho biết, việc triển khai trông giữ xe không dùng tiền mặt, đặc biệt là thu phí không dừng VETC theo đề án 06/CP đã kiểm soát hiệu quả giá trông giữ xe theo đúng quy định của Bộ Tài chính, kiểm soát dữ liệu dân cư, phục vụ quản lý dân cư, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh giải pháp trên, UBND phường đã sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ xe, kiểm tra trang phục, thẻ nhân viên, nội quy trông xe, niêm yết bảng giá tại các điểm để tránh tình trạng thu quá giá quy định. Các lực lượng chức năng phường cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra về vị trí, diện tích, địa chỉ trông giữ xe đã ghi trong giấy phép, nếu phát hiện vi phạm sẽ kịp thời xử lý ngay.

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chức năng ra quân quyết liệt, xử phạt nhiều bãi xe vi phạm, nhưng vì ngày đầu năm, lượng du khách đổ về các điểm vui chơi, du lịch, đền chùa khá đông, nên không tránh khỏi việc các bãi xe tự phát mọc ra. Vì vậy người dân khi đi chơi, đi du xuân, nên chọn các địa điểm gửi xe đã được cấp phép và niêm yết giá công khai.

Mai Ngọc
.
.