Nhà hát Hồ Gươm - Điểm đến trên bản đồ nghệ thuật

Thứ Ba, 04/07/2023, 11:39

Tọa lạc tại số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống dịch vụ đa dạng, Nhà hát Hồ Gươm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến được mong chờ của nghệ sĩ, đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao ở trong nước và quốc tế.

Những điểm nổi bật

Nhà hát Hồ Gươm gồm 6 phần chính: Sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách; lõi giao thông đứng tạo điều kiện di chuyển dễ dàng trong không gian; khán phòng lớn sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách; khu vực hậu trường gồm sảnh diễn viên, sân khấu phụ, phòng tập, kho đạo cụ, khu văn phòng; hầm để xe cho khách và nhân viên; không gian đa năng, phòng nghỉ giải lao, cafeteria và sân vườn ở trên cùng.

Anh_1-1688532245268.jpg
Phối cảnh bên ngoài Nhà hát Hồ Gươm.

Khán phòng lớn với hệ thống sân khấu linh hoạt, hiện đại. Hệ thống nâng/hạ tiên tiến giúp sân khấu phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn. Sân khấu có thể nâng lên tạo thành một sân khấu rộng với sức chứa cho 90 người. Hệ sàn nâng có thể trượt xuống để tạo ra hố nhạc, là nơi biểu diễn cho các nhạc công, giúp khán giả hoàn toàn tập trung vào sân khấu mà tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Hệ thống ánh sáng tân tiến giúp phục vụ ánh sáng tốt nhất cho khán phòng. Hệ thống sân khấu hiện đại tạo ra các hoạt cảnh sân khấu đẹp nhất.

Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa trong không gian. Hệ thống sân khấu trung tâm và ghế ngồi có thể nâng/hạ giúp biến đổi thành nhiều dạng sân khấu khác nhau (sân khấu hình tròn, sân khấu chữ T với 3 hàng ghế bao quanh, sân khấu chữ I lớn, sân khấu chữ I nhỏ, không gian sự kiện). Hệ thống trần hiện đại có thể di động linh hoạt theo tính chất của từng buổi biểu diễn.

Bên trong Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống kỹ thuật cao. Hệ thống âm thanh biểu diễn gồm có hệ thống loa Array và hệ thống loa Constellation. Trong đó nổi bật là hệ thống loa Constellation. Sử dụng một loạt cảm biến xung quanh khán phòng và khu vực vỏ sân khấu, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tinh vi và hệ thống loa đẳng cấp thế giới, Constellation điều chỉnh các đặc tính vang, thời gian vang tại một địa điểm và phân phối lại âm thanh khắp không gian khán phòng, tạo ra trải nghiệm âm thanh tự nhiên ở mọi chỗ ngồi. Hệ thống âm thanh Constellation hiện tại là hệ thống hiện đại trên thế giới, chỉ có một số ít nhà hát trên thế giới được trang bị hệ thống này. Ngoài ra, Nhà hát Hồ Gươm còn được trang bị hệ thống ánh sáng biểu diễn; hệ thống cơ khí sân khấu (nâng/hạ sàn sân khấu, hố nhạc, sào đèn, sào phông); hệ thống trình chiếu, hệ thống mạng; hệ thống IPTV, Intercom, âm thanh thông báo tòa nhà...

Nhà hát Hồ Gươm - Điểm đến trên bản đồ nghệ thuật -0
Khán phòng lớn của Nhà hát Hồ Gươm có sức chứa 900 khách.

Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống dịch vụ đa dạng. Trong đó, khu vực biểu diễn nghệ thuật sẽ là nơi trình diễn những tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế. Với 2 khán phòng (có sức chứa 500 và 900 chỗ), sân khấu hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi đây sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu về mặt biểu diễn cho đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ ballet đến nhạc kịch, từ giao hưởng phương Tây đến âm nhạc, sân khấu truyền thống lẫn hiện đại của Việt Nam và các loại hình nghệ thuật khác... Ngoài ra, nhà hát còn có khu vực trưng bày, triển lãm các tác phẩm/sản phẩm mang đậm tính nghệ thuật trong các lĩnh vực khác nhau. Nhà hát Hồ Gươm được bố trí khu vực chiêu đãi dành riêng cho khách VIP trước hoặc sau buổi biểu diễn. Khu vực hội thảo chuyên đề được đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên sâu trong lĩnh vực nghệ thuật và các lĩnh vực khác như: Các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chính trị, kinh tế; họp báo giới thiệu các buổi trình diễn nghệ thuật; các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng; hội nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Khu vực dịch vụ đa chức năng được bố trí ở tầng áp mái của nhà hát, gồm khu vực ẩm thực và khu vực đa năng, có thể thay đổi linh hoạt cho nhiều loại hình chương trình khác nhau như: Biểu diễn ngoài trời, tiệc cho khách mời, các hoạt động lễ hội theo mùa...

Đáp ứng đa dạng đối tượng khán giả

Chia sẻ về Nhà hát Hồ Gươm, NSND Quốc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam cho biết, anh và nhiều đồng nghiệp đang chờ đợi được tiếp cận, tìm hiểu trực tiếp và có những chương trình biểu diễn nghệ thuật đầu tiên tại đây.

Nhà hát Hồ Gươm - Điểm đến trên bản đồ nghệ thuật -0
Khán phòng nhỏ của Nhà hát Hồ Gươm.

Theo NSND Quốc Hưng, khi xã hội phát triển, đời sống ngày càng cao, nhu cầu về thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cũng ngày một cao hơn. Nhiều năm qua, khán giả tại Hà Nội luôn dành những tình cảm nhất định với nghệ thuật hàn lâm, đến với các chương trình hòa nhạc bằng sự trân trọng. Với người nghệ sĩ, được biểu diễn trong những chương trình nghệ thuật trang trọng và sang trọng, được khán giả đón nhận bằng cả tấm lòng, sự trân trọng và lịch lãm là hạnh phúc lớn. Lâu nay, Nhà hát Lớn là địa điểm lý tưởng nhất cho các buổi hòa nhạc. Thiết kế của nhà hát này giúp nghệ sĩ tự kiểm soát âm thanh của mình. Đây là ưu điểm vượt trội, nhất là đối với người biểu diễn Opera, không cần sử dụng hệ thống âm thanh hiện đại như thông thường. Tuy nhiên, nhiều chương trình nghệ thuật khác, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng tân tiến hỗ trợ rất lớn cho nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật. Và, Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu này.

Trong một chương trình biểu diễn âm nhạc thì âm thanh là linh hồn của chương trình. Nếu âm thanh không tốt thì khán giả “nghe không đã”, dễ nhàm chán. Nếu hệ thống âm thanh tốt, vang đều, tự nhiên tại khắp các không gian khán phòng sẽ tạo cảm giác thật hơn cho người nghe và tạo cảm hứng cho nghệ sĩ biểu diễn tốt hơn.

Cũng theo NSND Quốc Hưng, ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là sân khấu ở châu Âu, trang bị hệ thống trình chiếu, hệ thống cơ khí sân khấu như nâng, hạ sàn sân khấu, hố nhạc, sào đèn, sào phông rất phổ biến. Tuy nhiên, các nhà hát ở Việt Nam chưa được trang bị hệ thống này. Trong khi đó, hệ thống cơ khí sân khấu hỗ trợ ê-kíp sáng tạo rất nhiều và rất tiện lợi. Ví dụ, khi chuyển cảnh trong chương trình, ở sân khấu hiện đại của nước ngoài, họ chỉ cần ngồi phía trong bấm nút. Trong khi ở Việt Nam thì phải cần nhiều người mang vác đạo cụ, di chuyển trên sân khấu, vừa lộn xộn, vừa mất nhiều thời gian. Vì vậy, một nhà hát hiện đại, tầm cỡ khu vực và đúng tiêu chuẩn của nhà hát là mong muốn đã lâu của các nghệ sĩ. Hy vọng, mong muốn này sẽ thành hiện thực khi Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động chính thức.

Nhà hát Hồ Gươm - Điểm đến trên bản đồ nghệ thuật -0
Phối cảnh Nhà hát Hồ Gươm từ trên cao.

Nhạc sĩ Trần Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc cũng cho rằng Nhà hát Hồ Gươm ra đời trong thời điểm hiện nay là phù hợp. Khi xã hội càng phát triển, nhu cầu nghe, nhìn ngày càng cao, đa dạng. Một nhà hát hiện đại, đa năng và sang trọng như Nhà hát Hồ Gươm sẽ đáp ứng được các nhu cầu này. Hơn nữa, Nhà hát Hồ Gươm ở vị trí đẹp, thuận lợi cho các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật, không chỉ là các chương trình hòa nhạc, nhạc kịch mà còn nhiều chương trình nghệ thuật khác. Khi nhà hát có 2 khán phòng, trong đó khán phòng lớn lên đến 900 chỗ, thuận lợi cho các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Khán phòng nhỏ phù hợp với các chương trình mang tính nhỏ, gọn, đồng thời đáp ứng các chương trình mang tính chuyên biệt. Với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, nhà hát có thể hỗ trợ người làm nghệ thuật sáng tạo hơn, mang đến cho khán giả những chương trình chất lượng hơn, hình ảnh đẹp hơn, âm thanh tốt hơn, tự nhiên hơn. Nhà hát không chỉ là điểm đến được mong chờ của người làm nghệ thuật ở Thủ đô Hà Nội mà còn là của các tỉnh, thành phố, của các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật của quốc tế, là điểm đến trên sơ đồ âm nhạc thế giới trong tương lai gần.

Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội quyết định xây dựng tại số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 12/2021 và dự kiến khánh thành vào tháng 7/2023. Đây là thiết chế văn hóa kết nối với các công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh hồ Hoàn Kiếm tạo ra một quần thể văn hóa tại Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị kiêm nhiệm Giám đốc Nhà hát. Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính kiêm nhiệm Phó Giám đốc. Nhà hát Hồ Gươm sẽ là địa điểm tổ chức các chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, TP Hà Nội (hội nghị, hội thảo, các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật...); tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ đối nội, đối ngoại; tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội với vai trò như một trung tâm hội nghị quốc tế.

Minh Hà
.
.