Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và “bảng tử thần” tại World Cup nữ 2023:

Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất

Thứ Tư, 12/07/2023, 09:15

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup lần đầu tiên trong lịch sử với mục tiêu khiêm tốn: giành ít nhất 1 điểm ra về. Hơn ai hết, Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung hiểu rõ độ khó của bảng F, nơi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải đối đầu với các đội tuyển của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ cần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất: đội bóng áo đỏ có thể trắng tay toàn tập và chịu cơn mưa bàn thua tại New Zealand.

Đội tuyển Mỹ - Tượng đài của bóng đá nữ

Bảng F trở thành thử thách cực đại với bất cứ đội tuyển nào trong nhóm hạt giống số 3 và số 4 tại World Cup nữ 2023. Lý do rất đơn giản, hai đội bóng đã vào đến chung kết World Cup nữ 2019 là Mỹ và Hà Lan đều góp mặt. Hiện tại, Mỹ vẫn là đội tuyển nữ số 1 thế giới trong khi Hà Lan dù sa sút cũng nằm trong Top 10.

anh 2.jpg -0
Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đang giữ kỷ lục vô địch World Cup nhiều nhất lịch sử.

Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, mọi chuyện càng tệ hơn khi đối thủ cuối cùng của chúng ta là đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha, thế lực đang nổi của lục địa già. Không phải vô cớ mà HLV Mai Đức Chung chỉ đưa ra mục tiêu khiêm tốn: ghi bàn và giành ít nhất 1 điểm. Ở vai trò “vị tướng cầm quân ra trận”, ông không thể hạ thấp mục tiêu của toàn đội hơn nữa. Trong bối cảnh đó, người hâm mộ cần sẵn sàng tâm lý cho tình huống xấu nhất tại New Zealand, giống như trường hợp của Thái Lan cách đây 4 năm.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ là tượng đài lừng lững của bóng đá nữ giống như Brazil của bóng đá nam. Nhưng khác ở chỗ, Mỹ đã và đang giữ vững vị thế của mình trong suốt 3 thập kỷ qua với 4 lần vô địch World Cup nữ (1991, 1999, 2015 và 2019), 4 lần giành Huy chương vàng Olympic (1996, 2004, 2008 và 2012) và 9 lần vô địch Gold Cup.

Không những vậy, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ luôn lọt vào tốp 3 gần như mọi World Cup và Olympic từ trước đến nay. Lần duy nhất mà họ không thể giành huy chương ở các giải đấu lớn là Olympic 2016, khi bị Thụy Điển loại ở vòng tứ kết.

Trái ngược với sự phát triển thiếu ổn định của bóng đá nam, bóng đá nữ Mỹ chưa bao giờ ngừng tiến lên, ngay cả khi giải đấu chuyên nghiệp của họ sụp đổ vào năm 2003 do khó khăn tài chính. Ở thời điểm đó, Hiệp hội bóng đá nữ Mỹ (WUSA) thông báo đóng cửa giải đấu chỉ sau 4 năm thành lập vì doanh số bán tài trợ kém và lượng khán giả đến sân giảm mạnh.

Năm 2007, giải đấu bóng đá nữ Mỹ trở lại nhưng tiếp tục “chết yểu” sau 5 năm. Phải đến năm 2012, khi giải vô địch bóng đá nữ nhà nghề Mỹ (NWSL) ra đời dựa trên sự phối hợp của 3 liên đoàn bóng đá Mỹ, Canada và Mexico, mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo ổn định. Công thức của NWSL tạo ra bước đột phá và thay đổi hoàn toàn nền bóng đá nữ Mỹ cũng như khu vực CONCACAF. 3 liên đoàn trả lương cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia của họ (24 từ Mỹ, 16 từ Canada và 12 đến 16 từ Mexico) để hỗ trợ các đội tạo ra đội hình đẳng cấp thế giới trong khi vẫn ở dưới mức lương giới hạn.

anh 1.jpg -0
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hạn chế các đối thủ tại bảng F về nhiều mặt.

Đến năm 2017, Mexico tách ra làm giải đấu riêng, nhưng NWSL vẫn hoạt động theo phương thức cơ bản, mở rộng từ 8 đội lên 12 đội và trở thành điểm đến trong mơ của các cầu thủ nữ trên thế giới. Tại đây, mức lương trung bình của mỗi cầu thủ lên đến 1.000 USD/1 ngày (tương đương 23 triệu đồng/1 ngày). Con số này thậm chí cao hơn lương tháng của các cầu thủ Việt Nam. Không nói đâu xa, Huỳnh Như dù xuất ngoại cũng chỉ nhận được 1.500 USD/1 tháng tại Lank FC của Bồ Đào Nha.

Ngoài tiền lương, các cầu thủ tham gia NWSL còn được giải đấu chăm sóc sức khỏe miễn phí, được cấp nhà ở trực tiếp hoặc thông qua khoản trợ cấp lên đến 3.000 USD mỗi tháng. Các CLB được phép cấp cho các cầu thủ xe hơi không quá 50.000 USD. Đây là lý do tại sao đội hình Mỹ tham dự World Cup nữ 2023 chỉ có duy nhất 1 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, đó là Lindsey Horan, người đang khoác áo CLB vĩ đại nhất châu Âu - Lyon.

Hiện tại, các ngôi sao lớn như Rapinoe còn đứng lên đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn cho các cầu thủ nữ Mỹ. Nếu thành công, nền bóng đá nữ Mỹ hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tiến lên, phá bỏ mọi giới hạn trong tương lai gần.

Đội tuyển bóng đá nữ hà Lan - Bứt phá cùng “gã khổng lồ” Ajax

Đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan được thành lập và thi đấu chính thức khá sớm, từ năm 1971. Tuy nhiên, họ luôn đứng dưới cái bóng khổng lồ của đội tuyển bóng đá nam. Trong hàng chục năm, đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan không thể bứt phá. Họ thậm chí hiếm khi vượt qua vòng loại các giải đấu lớn.

Ít ai ngờ đây mới là VCK World Cup nữ thứ 3 mà Hà Lan góp mặt, sau các năm 2015 và 2019. Ở đấu trường châu Âu, Leeuwinnen cũng chỉ có tổng cộng 4 lần tham dự EURO nữ, bắt đầu từ năm 2009 đến nay.

Tuy khởi đầu chậm chạp, nhưng bóng đá nữ Hà Lan đã có màn bứt phá ngoạn mục trong vòng 10 năm qua nhờ sự hỗ trợ từ “gã khổng lồ” Ajax Amsterdam. Người hâm mộ bóng đá nam không còn lạ gì Ajax, một trong những cái nôi đào tạo trẻ xuất sắc nhất thế giới.

anh 3.jpg -0
Đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan tiến bộ khó tin trong vòng 10 năm qua.

Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan bắt đầu rót tiền cho bóng đá nữ từ năm 2000 và thành lập giải vô địch bóng đá nữ từ năm 2007. Khởi đầu này giúp đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan giành vé tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử chỉ sau 2 năm (EURO 2009) và về đích thứ 3 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Tuy nhiên, đến EURO 2013, đội tuyển nữ Hà Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Đây cũng là thời điểm họ cải tổ mạnh mẽ cùng Ajax.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, Ajax còn trực tiếp tham gia triển khai chiến lược phát triển và áp dụng nhiều giáo trình huấn luyện, nghiên cứu khoa học vào bóng đá nữ Hà Lan. Sự sát sao này mang lại thành quả nhanh khó tin. Năm 2015, đội tuyển nữ Hà Lan giành quyền tham dự World Cup đầu tiên. Năm 2017, họ đánh bại “gã khổng lồ” Đức để giành chức vô địch EURO đầy thuyết phục. Năm 2019, Leeuwinnen vào đến chung kết World Cup và chỉ chịu thua đội tuyển nữ Mỹ.

Hành trình đáng kinh ngạc của đội tuyển nữ Hà Lan đưa họ từ đội bóng không vượt qua vòng bảng EURO đến chức vô địch châu Âu và á quân thế giới. Hiện tại, đội tuyển nữ Hà Lan đang sa sút như một chu kỳ tất yếu của bóng đá. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu nền tảng vững chắc và có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tại vòng loại World Cup nữ 2023, Leeuwinnen dễ dàng giành vé với thành tích bất bại (thắng 6, hòa 2). Trong đó, họ giữ sạch lưới đến 6 trận. Cùng với đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Hà Lan bị xem là thử thách quá tầm với đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand.

Đội tuyển nữ bồ Đào Nha - Thế lực đang nổi của châu Âu

Giống như Hà Lan, đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha có danh tiếng và sức mạnh không tướng xứng với đội thuyển nam trong giai đoạn đầu thành lập. Chính thức ra mắt từ năm 1981, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha bị xem là một trong những đội yếu nhất ở Tây Âu.

anh 4.jpg -0
Đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha là đội bóng đa chủng tộc và đầy tiềm năng.

Phải đến khi EURO nữ mở rộng vào năm 2017, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha mới giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 cũng là lần đầu tiên họ ra mắt sân chơi thế giới giống như đội tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù vậy, Seleccao das Quinas vẫn được các chuyên gia đánh giá là thế lực đang nổi của lục địa già nhờ tiềm năng to lớn từ các cầu thủ nhập cư.

Phần lớn đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tham dự World Cup nữ 2023 là cầu thủ của Benfica, đội vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp vừa qua. Lank FC của Huỳnh Như là một trong những đội khá mạnh ở Bồ Đào Nha nhưng không có ngôi sao nào được gọi.

Trong vòng hơn 10 năm qua, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đổ nhiều công sức và tiền của cho bóng đá nữ. Ít ai biết ở đây có Algarve Cup, một giải đấu được ví von là “World Cup nữ thu nhỏ”. Giải đấu này ra đời từ năm 1984 nhưng bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2011, thời điểm Bồ Đào Nha mời các đội bóng mạnh nhất thế giới tham dự.

Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng ban hành quyết định bắt buộc các CLB lớn như Porto, Sporting CP, Benfica và SC Braga thành lập đội bóng nữ, thành lập giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, tạo tiền đề bứt phá mạnh mẽ. Đây là điều mà bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa làm được cho dù đã nhiều lần tính đến.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ vô đối trên bảng xếp hạng FIFA

Sức mạnh của đội tuyển nữ Mỹ còn thể hiện qua việc họ từng thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trong suốt 6 năm rưỡi liên tục, từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2014. Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA dành cho nữ ra đời, Mỹ giữ ngôi đầu tổng cộng 13 năm. Đội bóng duy nhất từng đánh bật họ ra khỏi vị trí này là đội tuyển nữ Đức. Và trong lịch sử, đội tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ nằm ngoài Top 2.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khá đen đủi khi đụng độ đội tuyển nữ Mỹ ngay trong trận ra quân. Cách đây 4 năm, một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan từng nằm chung bảng với đội tuyển nữ Mỹ và chịu thất bại kinh hoàng 13-0 ngay trong trận đầu tiên. Sau đó, Thái Lan tiếp tục thua Thụy Điển 1-5 và thua Chile 0-2. Đây là kịch bản xấu nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể phải đối mặt tại New Zealand.

Tất nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội tạo nên bất ngờ nếu chơi tốt ở trận đầu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Ngay cả khi khó thoát thua, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có thể thúc đẩy tinh thần và có thêm sự tự tin nếu có màn trình diễn quả cảm với số bàn thua thấp.

An Khánh
.
.