Sao Mai 2022: Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Thứ Tư, 05/10/2022, 09:15

Sao Mai 2022 - cuộc thi từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình và góp phần tìm kiếm nhiều tài năng âm nhạc, chính thức trở lại với nhiều đổi mới từ hình thức đến nội dung. Đây được đánh giá là mùa thi với nhiều điều chưa từng có trong tiền lệ 25 năm lịch sử giải thưởng. Sao Mai 2022 cũng là cuộc chơi với lắm công phu.

Đi tìm lại ánh hào quang

Sự trẻ trung, đại chúng cũng như gần gũi và đa chiều là những đặc điểm nổi trội của mùa giải Sao Mai 2022. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Sao Mai 2022 trở lại với nhiều đổi mới, khi lần đầu diễn ra trong 6 tuần liên tiếp từ ngày 11-9 đến 16-10, tại thành phố Hải Phòng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết diễn ra trong 6 đêm liên tiếp. Trong đó có 4 đêm thi (ngày 18, 25-9 và 2, 9-10) và 2 đêm biểu diễn (ngày 11-9 và 16-10). Với 4 đêm thi, mỗi đêm sẽ có cả 3 phong cách trình diễn (thay vì mỗi đêm một phong cách như trước đây).

Sao Mai 2022: Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng? -0
6 thí sinh có mặt tại đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2022.

Trước đó, ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng ban Văn nghệ, Đài THVN cho biết, một điểm nhấn năm nay tại Sao Mai 2022 chính là số lượng thí sinh tăng so với năm 2019 (tăng 3 thí sinh). "Đây là một điểm mới của Sao Mai 2022 khi phản ánh chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, được đào tạo bài bản, có tố chất. Chính vì thế, trước sự đề xuất của Ban giám khảo vòng loại, Ban Tổ chức (BTC) quyết định chọn 18 thí sinh vào vòng Chung kết. Như vậy, cuộc thi cũng sẽ có nhiều kịch tính khi phải loại dần các thí sinh", ông Ngàn cho hay. Những thay đổi rõ rệt của Sao Mai 2022 còn đến từ sự đa dạng hóa các kênh thông tin, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng thông qua hệ thống nền tảng số. Thí sinh Sao Mai không còn là những thí sinh “lạ hoắc” mà trở nên gần khán giả hơn khi hình ảnh và thông tin về thí sinh, hậu trường cuộc thi sẽ liên tục được cập nhật liên tục trên mạng xã hội, webiste…

Khoảng 5-10 năm trở lại đây, Sao Mai từng tỏ ra lép vế với khán giả đại chúng trước các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc từng tạo cơn sốt như Vietnam Idol, Giọng hát Việt,… Sau này, Sing my song, The Remix - Hòa âm ánh sáng, Tài năng DJ,... tiếp tục thay thế và thu hút sự chú ý của khán giả. Điểm chung của những cuộc thi này đánh mạnh vào thị hiếu âm nhạc của giới trẻ. Trong một diễn biến khác, khi nhạc Bolero thịnh hành thì có một loạt cuộc thi ăn theo như: Solo cùng Bolero, Thần tượng Bolero, Tuyệt đỉnh song ca… cũng là những chương trình gây sốt trên màn ảnh. Sao Mai với những âm nhạc hàn lâm, thậm chí còn bị đánh giá lạm dụng kỹ thuật nghiễm nhiên bị lấn át.

Sao Mai 2022 dường như đã khắc phục được điểm yếu và cân bằng giữa yếu tố hàn lâm và giải trí, tạo sự trẻ trung, gần gũi với khán giả. Thay vì chọn những ca khúc có tính chất kinh điển, thí sinh tham gia cuộc thi năm nay được thoải mái lựa chọn những ca khúc hit thuộc dòng nhạc giải trí để dự thi. BTC hy vọng thay đổi này sẽ góp phần mang đến sự trẻ trung, tiệm cận chất thời đại đến cho cuộc thi. Không những vậy, giải thưởng còn mang làn gió mới từ thế hệ gen Z khi BTC nới rộng độ tuổi hơn, tuyển chọn các thí sinh đủ 18 tuổi đến 30 tuổi (nới 2 tuổi so với quy định trước đây).

Sao Mai 2022: Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng? -0
Nhạc sĩ Đức Trịnh – Trưởng ban giám khảo ở đêm thi cuối của cả ba khu vực tại Sao Mai 2022.

Nhạc sĩ Đức Trịnh (Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) - Trưởng Ban giám khảo ở đêm thi cuối của cả ba khu vực cho rằng: "Đôi khi người ta nghĩ Sao Mai là giải mang tính chuyên nghiệp cao quá, khó xem hoặc khó gần gũi với công chúng. Nhưng năm đổi mới của Sao Mai đã giúp vừa mang tính chuyên môn vừa có tính giải trí cao. Sự cố gắng của BTC đã giúp cuộc thi gần với công chúng hơn, hấp dẫn và đặc biệt không kém các chương trình khác". Đồng quan điểm, NSƯT Phạm Phương Thảo (thành viên Ban Giám khảo - BGK) cho rằng, đây là điều dễ nhận thấy nhất ở Sao Mai năm nay. “Sức trẻ ở đây là tuổi trẻ và sự tươi mới trong tư duy âm nhạc, cách chọn bài hát của các em rất gần gũi, tiệm cận với đời sống âm nhạc hiện nay, đặc biệt là các em hát nhạc nhẹ. Còn sự mới mẻ, đó chính là những gương mặt mới, đa số các em lần đầu đến với Sao Mai, thậm chí có em lần đầu tiên đi thi hát, thế nên ở các em, vừa có sự háo hức, vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên rất đáng yêu”.

Kỳ vọng và những tiếc nuối

Đêm thi chung kết xếp hạng giải diễn ra vào lúc 20h10’ Chủ nhật (ngày 9-10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng. Đêm thi hứa hẹn bùng nổ với màn tranh tài của 6 thí sinh ở 3 phong cách âm nhạc (thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ) gồm: Lê Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Văn Núi.

Sao Mai 2022: Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng? -0
Hồ Văn Kãnh khiến nhiều người tiếc nuối khi bị loại trong đêm thi cuối cùng.

Trước đó, trong đêm thi loại cuối cùng diễn ra vào tối 2-10, ở phong cách nhạc nhẹ, Hồ Văn Kãnh là thí sinh để lại nhiều tiếc nuối nhất khi phải dừng chân trước cánh cửa cuối cùng, trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng, dù được kỳ vọng sẽ đoạt thứ hạng cao.

Nếu Hồ Văn Kãnh chọn một ca khúc vô cùng quen thuộc mà hầu như cuộc thi hát nào cũng có người chọn - "Ly cà phê Ban Mê" (Nguyễn Cường) thì Đoàn Hồng Hạnh và Trịnh Văn Núi lại chọn những ca khúc mới. Sự lựa chọn của Hồ Văn Kãnh dường như đi vào vết xe đổ của Lê Thị Huyền Anh. Nếu như Kãnh lựa chọn quá an toàn thì Huyền Anh lại lựa chọn mạo hiểm với “Nắng chờ” của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - ca khúc khiến cô bị loại ở đêm thi thứ 2. Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, đây là gương mặt khiến ông tiếc nuối nhất. Cô gái này sở hữu giọng hát hay, lạ và có tố chất khám phá, nhưng bài hát Huyền Anh chọn lại hơi khó so với khả năng.

Sao Mai 2022: Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng? -0
Minh Ngọc là thí sinh giữ vững phong độ, liên tục đứng đầu ở phong cách dân gian.

Còn Đoàn Hồng Hạnh, cô gái đến từ Quảng Ninh đã định hướng và xây dựng cho mình hình ảnh một ca sĩ giải trí nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật. Cô cũng tỏ ra khôn ngoan khi các đêm thi cô đều lựa chọn nhưng bài hát "hit" hoặc mới và được phối khí lại một cách cực kỳ ấn tượng, đầy tính nghệ thuật nhưng vẫn dễ nghe. Ở đêm loại cuối cùng, Đoàn Hồng Hạnh lựa chọn ca khúc “Lối” (sáng tác Thỏ Trauma) – đây là một bài hát mới, lạ tai nhưng rất "ăn" sân khấu – một bản rock nhẹ đủ mang tinh thần rock mà vẫn không bị "chói tai" như cách nhiều người "hò hét" khi hát rock. Trịnh Văn Núi cũng chọn một bài hát mới "Cuối ngày" (sáng tác The Flob) - một bài hát pop rock khá nhẹ nhàng nhưng tinh thần phóng khoáng và đầy lạc quan. Ở phần cuối, Trịnh Văn Núi gằn giọng tạo nên sự "máu lửa" nhưng cũng không kém phần ma mị gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên Kãnh bị Đoàn Hồng Hạnh và Trịnh Văn Núi vượt qua. Nhạc sĩ Đức Trịnh thừa nhận, chàng trai người dân tộc Bru - Vân Kiều sở hữu giọng hát hay và lạ, nhưng hoàn toàn dừng ở bản năng. “Điều đó rất quý, nhưng với một cuộc thi vẫn đề cao kỹ thuật, Kãnh có lẽ chưa đủ “vốn kiến thức” để đi tiếp. Em còn trẻ và cần học thêm, tôi tin em sẽ bay cao và xa hơn ở cuộc thi khác”, nhạc sĩ Đức Trịnh bày tỏ.

Sao Mai 2022 chứng kiến nhiều làn gió mới, triển vọng ở phong cách âm nhạc thính phòng góp mặt nhiều thí sinh triển vọng. Nếu Lan Quỳnh có giọng hát đẹp và kỹ thuật tốt thì Nông Thị Anh Thơ lại có tố chất của một ngôi sao tương lai với cách hát mang hơi thở mới. Riêng Nguyễn Thị Vân Anh lại là một giọng thính phòng "dày" khá hiếm và sự tươi mới, trong trẻo luôn tạo cảm giác "dễ chịu" cho người nghe. Chính vì thế, đây là “bảng” khó chọn nhất cho BGK ở đêm thi thứ 3 này.

Trong một diễn biến khác, Minh Ngọc vẫn giữ được phong độ khi thể hiện bài “Thập ân phụ mẫu” (Xẩm thương lời cổ - Dân ca Nghệ Tĩnh) ở phong cách Dân gian. Có một điều đáng khen đối với Minh Ngọc về sự thông minh và tư duy âm nhạc. Giữa các ca khúc cá tính, thậm chí ồn ào thì Minh Ngọc là thí sinh duy nhất không ngại làm mới mình ở dòng nhạc dân gian. Khi cô hát nhẹ nhàng, bay bổng với giai điệu đẹp, quãng rộng và đủ độ khó cần thiết để “khoe” giọng lúc lại thủ thỉ, tâm tình dễ chạm cảm xúc. Minh Ngọc được đánh giá là gương mặt sáng giá của dòng dân gian.

Ngoài màn thi đơn ca, trong đêm loại cuối cùng, các thí sinh đã có các màn “đối đầu” tam ca của từng phong cách âm nhạc, đây cũng là lúc BGK sẽ căn cứ khi nghe các thí sinh “đọ giọng” trực tiếp để xem khả năng, tài năng, bản lĩnh và sự hấp dẫn của từng giọng hát trước khi lựa chọn ai đi tiếp, ai dừng lại. Tuy nhiên, hình thức thi đấu này cũng để lại nhiều băn khoăn rằng, liệu các thí sinh có khoe được hết kỹ năng của mình? Là người theo dõi các thí sinh xuyên suốt từ đầu cuộc thi, nhạc sĩ Đức Trịnh lại cho rằng, đây là thử thách hay để thấy được ý thức và kỹ năng phối hợp của các thí sinh. Theo nhạc sĩ gạo cội, đây cũng là phần thi quan trọng để giám khảo so sánh chất giọng của từng thí sinh.

Cơ cấu giải thưởng của Sao Mai 2022 sẽ trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì ở 3 phong cách âm nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và dân gian. Ngoài ra, Sao Mai 2022 có 4 giải phụ, gồm: Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất, Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất, Thí sinh triển vọng, Thí sinh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn trên ứng dụng VTV GO). Vẫn còn sớm để dự đoán về kết quả đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2022, nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng, những thí sinh lọt vào vòng Chung kết đều thể hiện được sự bản lĩnh, tố chất, đồng thời có chất giọng và kỹ thuật. Tất nhiên, đâu đó vẫn còn những chỗ gập ghềnh, nhưng nam nhạc sĩ lạc quan cho rằng: “Chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một mùa giải Sao Mai với những ngôi sao lấp lánh, xứng đáng với truyền thống của giải, trở thành những ngôi sao thực thụ cho ngành âm nhạc đất nước".

Thảo Dung
.
.