Sống ảo bất chấp, nguy hiểm rình rập
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không ít người sẵn sàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm chỉ để có một bức ảnh đẹp. Việc check-in tại các địa điểm nguy hiểm như bờ vực, đường ray tàu hỏa, bãi đá hay các khu vực có địa hình hiểm trở đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Sống ảo bất chấp
Mỗi năm trên thế giới ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn, vài chục cái chết thương tâm do người trẻ muốn có ảnh tự sướng độc đáo để khoe. Nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy, từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017 có 259 trường hợp tử vong khi cố chụp ảnh, độ tuổi trung bình của nạn nhân là 23. Khoảng 72,5% nạn nhân tử vong xảy ra ở nam và 27,5% ở nữ. Số vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng cao nhất được ghi nhận ở Ấn Độ, tiếp theo là Nga, Mỹ và Pakistan.
Giải thích về lý do nhiều người mạo hiểm mạng sống để chụp ảnh, từng chia sẻ trên Livescience, Zlatan Krizan, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Iowa, Mỹ, nhắc đến khái niệm “so sánh xã hội mang tính cạnh tranh”. Trong đó, mọi người có xu hướng so sánh bản thân với những người trên mạng xã hội, cố gắng vượt qua bạn bè bằng những bức ảnh để cho thấy cuộc sống thú vị.

Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê về hậu quả khi liều mình sống ảo, nhưng vài năm gần đây liên tục ghi nhận trường hợp thương vong do chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm.
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu một nữ bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, vỡ gan, vỡ thận, gãy xương hàm sau cú trượt ngã, đập mạnh vùng bụng và mặt vào tảng đá.
Bệnh nhân là chị N.T.A (sinh năm 1994, tại Hà Nội). Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, chị T.A. bị tai nạn khi đi chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng. Do mặt đường trơn ướt, chị trượt ngã, đập mạnh vùng bụng và mặt vào tảng đá.
Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu và được chẩn đoán đa chấn thương, vỡ gan độ 3, vỡ thận phải độ 3, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được điều trị tích cực, bảo tồn chấn thương gan thận và chấn thương ngực kín. Chị T.A. cũng được bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật sọ mặt nắn chỉnh kết hợp xương hàm dưới bằng nẹp vít để cải thiện chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. Đây không phải lần đầu tiên bãi đá sông Hồng xảy ra tai nạn nhưng nhiều người vẫn bất chấp để có những bức ảnh ấn tượng.
Gần đây một clip lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ bất chấp đoàn tàu đang chạy đến vẫn ung dung tạo dáng trên đường ray xe lửa khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Chỉ vì muốn có những bức ảnh, clip “để đời” 2 người phụ nữ đã bất chấp hiểm nguy “tự sướng” khi đoàn tàu đang ở khoảng cách rất gần.
Sự việc xảy ra ngày 12/3/2025 tại đoạn đường sắt Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), đoàn tàu 3206 đi đến km54 thì có 2 người phụ nữ thản nhiên bước trên đường ray chụp ảnh, mặc cho lái tàu phải phanh gấp và kéo còi liên tục.
Lái tàu 3206 gặp tình huống trên là anh Lê Ngọc Anh (43 tuổi), thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Đoàn tàu nêu trên đang chở hàng với 25 toa xe (cả đầu máy) di chuyển theo lộ trình ga Tiên Kiên (Phú Thọ) về ga Yên Viên (Hà Nội).
Đây được nhận định là tình huống rất nguy hiểm vì khi đoàn tàu hàng trăm tấn đang di chuyển, việc dừng khẩn cấp là điều khó thực hiện.
Tại thời điểm trên, đoàn tàu đang di chuyển với vận tốc 40km/h, từ khoảng cách hơn 200m, lái tàu đã phát hiện ra 2 người đứng trên đường ray nên liên tục kéo còi, giảm tốc.
Tình huống trên buộc lái tàu phải hãm phanh cho tàu dừng hẳn. Khi tàu đi chậm dần, chuẩn bị dừng lại, cách 2 người phụ nữ chỉ 10m, họ mới chạy ra khỏi đường ray.
Ngay sau khi clip lan truyền, rất nhiều bình luận bày tỏ sự tức giận, khó chịu của cộng đồng mạng dành cho 2 người phụ nữ. Một người trên tàu không kìm nổi bức xúc đã hắt ca nước xuống nơi 2 người thả dáng vừa rời khỏi đường tàu trong gang tấc.

Trước vụ việc trên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh rằng đường sắt là khu vực nguy hiểm, cấm xâm nhập trái phép. Nếu người dân cố tình vi phạm, gây tai nạn hoặc làm hư hỏng công trình đường sắt, có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Nếu lái tàu không phát hiện, kịp thời xử lý thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Trong đó, nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu ý thức, không tuân thủ quy định pháp luật giao thông của 2 người phụ nữ này.
Theo khoản 1, Điều 47, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60.000-100.000 đồng đối với người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng; vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm khi đi qua đường ngang, cầu chung, hầm.
Ngoài ra, một số hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt còn được nêu rõ tại khoản 1, Điều 49, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm như đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, các hành vi cũng bị xử phạt tương tự như vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh. Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ...
Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cũng cho biết đã đề nghị các đơn vị chức năng vào cuộc, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, tránh tái diễn những hành vi tương tự.

Đừng bất chấp chỉ để... sống ảo
Giới trẻ ngày nay đang bị cuốn vào trào lưu sống ảo, đặc biệt là trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok. Xu hướng này không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh đẹp mà còn mở rộng sang các thử thách nguy hiểm để thu hút sự chú ý và lượt tương tác. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này đầu tiên phải kể đến áp lực thể hiện bản thân. Nhiều bạn trẻ muốn có những bức ảnh ấn tượng thể hiện phong cách sống sang chảnh, khác biệt hoặc “chất” trên mạng xã hội. Điều này khiến họ sẵn sàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm chỉ để có một bức ảnh đẹp.
Bên cạnh đó, việc mạng xã hội liên tục cập nhật các xu hướng mới, từ địa điểm du lịch hot đến các quán cà phê decor đẹp khiến giới trẻ thi nhau đến tìm hiểu. Một bức ảnh đẹp hay một video độc đáo dễ dàng trở thành xu hướng (trend), thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ. Thêm vào đó, tâm lý đám đông dễ cuốn bạn trẻ vào những trào lưu nguy hiểm. Khi một số người check-in tại những địa điểm nguy hiểm như đường ray, vách núi, nó sẽ tạo thành trào lưu khiến những người khác cũng muốn thử để không bị “lạc hậu”. Nếu không nhanh chóng check-in, nhiều người lo lắng mình sẽ bị “lỗi thời” so với bạn bè. Những bài đăng nhận được nhiều lượt like, share và bình luận tạo cảm giác hưng phấn, khiến nhiều người càng cố gắng chụp ảnh ở những địa điểm độc đáo để thu hút sự chú ý.
Thêm một nguyên nhân khiến giới trẻ đam mê chụp hình là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải hình ảnh check-in ở các địa điểm đẹp, tạo cảm hứng cho nhiều người noi theo. Một số người sẵn sàng chi tiền hoặc đi xa chỉ để có một bức ảnh giống thần tượng.
Việc đam mê sống ảo là sở thích cá nhân của mỗi con người, pháp luật không cấm, thế nhưng nhiều người bất chấp vi phạm pháp luật, bất chấp những hình ảnh phản cảm để tạo ra những bức ảnh đặc biệt để sống ảo là điều đáng báo động.
Những ngày qua, thông tin về việc tòa nhà “Hàm cá mập” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội sẽ bị tháo dỡ đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu giữ làm kỉ niệm. Người người chụp ảnh, nhà nhà chụp ảnh. Chỉ cần lướt Facebook, mạng xã hội sẽ thấy “Hàm cá mập” liên tục được cập nhật từng ngày từng giờ, trở thành trend của giới trẻ. Có người đưa gia đình vượt cả nghìn cây số bay ra Hà Nội chỉ để check in trước khi tòa nhà bị tháo dỡ. Tuy nhiên, việc dừng đỗ sai quy định, tập trung đông người dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, ngày 19/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã ra cảnh báo về việc tụ tập, dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, vỉa hè khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Đơn vị này đề nghị người dân, du khách không dừng, đỗ xe, tập trung đông người. Người dân khi tham quan, chụp ảnh tại khu vực này được khuyến cáo cần tuân thủ quy định, tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không dừng, đỗ xe trái quy định; không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực trên.
Chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng không nên đánh đổi bằng tính mạng. Mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và nhắc nhở người thân, bạn bè về những nguy hiểm tiềm ẩn khi chụp ảnh tại những địa điểm rủi ro cao. Hãy để mạng xã hội là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp, chứ không phải là nơi ghi lại những tai nạn đáng tiếc!