Trước khi làm người nổi tiếng phải là một công dân tốt

Thứ Tư, 25/10/2023, 10:39

Chưa bao giờ văn hóa ứng xử của người nổi tiếng trên mạng xã hội lại đáng báo động như hiện nay. Sự việc đi quá xa của người mẫu Ngọc Trinh như giọt nước tràn ly cho thói ngông cuồng, lộng ngôn… coi thường pháp luật của một bộ phận “người nổi tiếng”.

Mỗi khi có người bị “nhận trái đắng”, dư luận lại hỏi nhau: Liệu đây có phải là người của công chúng hay chỉ là những kẻ ứng xử như “hàng tôm, hàng cá” dưới cái vỏ mỹ miều là “nghệ sĩ”?

Cú trượt dài của sự ngông cuồng

Trong showbiz Việt, Ngọc Trinh dường như luôn là cái tên nổi bật nhất bởi cô nàng này luôn gắn liền với những ồn ào và thị phi. Mới đây thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” khiến dư luận thêm một phen “dậy sóng”.

image_6487327 (1).jpg -0
Người mẫu Ngọc Trinh nói: “Không hình dung là mình vi phạm pháp luật".

Dường như mọi người đã quá quen với những chiêu trò của cô người mẫu này, đó là hình ảnh hở da thịt. Rồi cả chuyện Ngọc Trinh từng khoe những bức ảnh cắm trại sang chảnh, lấp lửng chuyện mua 11ha tại TP Bảo Lộc để xây dựng homestay. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phải vào cuộc xác minh. Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khẳng định không có chuyện Ngọc Trinh mua đất như mạng xã hội lan truyền. UBND xã Đại Lào đã có báo cáo và đề xuất xử lý sai phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời, cơ quan chức năng nói đây chỉ là chiêu trò để thổi giá đất, lôi kéo người từ địa phương khác tới mua.

Với danh xưng “nữ hoàng nội y” bởi hình ảnh khoe thân lố lăng, Ngọc Trinh từng khiến truyền thông nước ngoài ngao ngán vì hở bạo. Trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 theo lời mời của nhà tài trợ sự kiện, Ngọc Trinh “mặc như không mặc” khi diện váy hở lưng, eo và vòng ba, có chất liệu xuyên thấu, hai tà xẻ cao quá hông. Hình ảnh phản cảm này gây mất điểm trên truyền thông nước ngoài. Ngọc Trinh nhận chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Trên nhiều trang mạng nước ngoài, không ai rõ vị khách vô danh trên thảm đỏ là ai, nhưng rõ ràng Ngọc Trinh đã đạt được sự chú ý dù theo chiều hướng tiêu cực.

Những năm đầu bước chân vào giới giải trí, người mẫu đăng quang cuộc thi nhan sắc tổ chức ở Mỹ. Sau đó, hàng loạt bức hình khỏa thân của cô được tung lên mạng Internet. Ngọc Trinh phủ nhận người trong ảnh không phải là mình nhưng khó thuyết phục cộng đồng mạng. Sự phản cảm của Ngọc Trinh không chỉ đến từ hình ảnh hoạt động showbiz mà còn nhiều lần tạo phát ngôn sốc. Hầu hết tranh cãi của người mẫu đều liên quan đến tình, tiền… đều “dậy sóng”.

Cách đây vài năm, người mẫu tự tin với phát ngôn: “Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”; “Tôi không ngại khi bị nói là ăn bám tiền đại gia. Tính tôi là vậy. Nếu người ta nói đúng, tôi thừa nhận. Kể cả việc là người thứ ba, tôi cũng lên tiếng xác nhận đấy thôi”; “Tôi ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền”, “Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền”…

Chính vì lối sống thực dụng đó, trong quá khứ “người mẫu nội y” này sẵn sàng cặp với tỉ phú Hoàng Kiều - người đáng tuổi cha, chú mình. Thời gian đó chuyện tình của cặp đôi “đũa lệch” này cũng đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.

Sau những chiêu trò để khiến mình không bị “chìm”, Ngọc Trinh tiếp tục cho thấy sự ngông cuồng và coi thường pháp luật. Cô nàng này đã sử dụng nền tảng mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, để đăng tải, lan truyền clip biểu diễn xa môtô phân khối lớn, có nhiều động tác nguy hiểm như nằm rạp người, đứng lên yên xe, vừa điều khiển vừa thả hai tay… Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ clip nhập viện vì ngã xe khi điều khiển xe môtô.

Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì những động tác nguy hiểm trên môtô và không có giấy phép lái xe, Ngọc Trinh không xóa clip mà tiếp tục thông báo gây phẫn nộ: “Chờ tôi nhé. Một tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với môtô”. Người mẫu khẳng định cô để lại clip để cảnh cáo mọi người và không thách thức, nhưng những việc làm của cô đi ngược với lời nói.

Rất nhiều người nghĩ, thậm chí Ngọc Trinh cũng không bất ngờ về việc Công an TP Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về các lỗi vi phạm như: “nằm trên yên điều khiển xe”, “không có giấy phép lái xe”, ra quyết định xử phạt Ngọc Trinh và người dạy lái với tổng số tiền hơn 24 triệu đồng, như vậy là kết thúc vụ việc.

Tuy nhiên, vi phạm của Ngọc Trinh không phải là ngẫu nhiên, mà có sự chuẩn bị, thậm chí là công phu. Theo cơ quan điều tra, những hành vi thể hiện trong các đoạn clip được xác định đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Cơ quan Công an đã làm rõ và bản thân Ngọc Trinh có khai báo, quá trình Ngọc Trinh cùng người hướng dẫn tập luyện có quản lý và người giúp việc đi cùng để hỗ trợ, quay hình. Ê-kíp của Ngọc Trinh sau đó biên tập lại các đoạn quay và chính Ngọc Trinh tự đăng tải những clip đó lên các tài khoản mạng cá nhân.

image_6487327.jpg -0
Ngọc Trinh thường xuyên bị phản ứng khi diện những trang phục quá hở hang, phản cảm.

Cụ thể, Tiktok “Ngoc Trinh” với 6,8 triệu người theo dõi, đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24-28/9, 2-6-8/10; Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)", với hơn 3,1 triệu người theo dõi hay trang Fanpage “Ngọc Trinh” (hiện có 2,7 triệu lượt thích; 5,9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.

Theo lẽ thông thường, đối với những người nổi tiếng được nhiều người theo dõi, nếu như họ có nhận thức đúng đắn, mọi hành vi ứng xử thường hướng đến những chuẩn mực về đạo đức, văn hóa và lối sống. Một sự thật là, khi Ngọc Trinh bị bắt đa phần dư luận không hề có cảm giác xót xa hay “sụp đổ thần tượng”. Nhiều người còn phải thốt lên rằng: “Người mẫu nhưng hành động không mẫu”.

Thực tế cơ quan điều tra cho rằng, Ngọc Trinh là người có tiếng, các trang mạng xã hội nhiều người theo dõi, những clip đăng tải và người khác chia sẻ lại, đã ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Nhưng, cho đến khi bị bắt, Ngọc Trinh bộc bạch, “không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế”.

Vướng vào vòng pháp luật nhưng lại không nhận thức được những hành vi của mình tạo ra lại là vi phạm pháp luật, đó mới là điều đáng lo. Đó là những nhận thức lệch chuẩn, dẫn đến những hành động thái quá, không biết hành động của mình sẽ ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Cô nàng này nói mơ hồ tại cơ quan điều tra rằng, “không hình dung là mình vi phạm pháp luật”.

Xử lý hình sự Ngọc Trinh và những người liên quan là hình phạt cho những người thích tạo ra những ồn ào, câu like, câu view, bất chấp pháp luật. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho sự ngông cuồng, phớt lờ các quy định, đẩy lùi những hiện tượng của cái xấu, kệch cỡm, đi người với lối sống chuẩn mực.

Nhận “trái đắng” vì sự lộng ngôn

Thực tế trong giới showbiz vừa qua cũng khá nhiều người nổi tiếng dính vào những scandal về sự ngông cuồng của mình, dù chưa phải trả giá đắt như Ngọc Trinh. Đơn cử như vụ ca sĩ Duy Mạnh bị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì có “phát ngôn không phù hợp thuẩn phong mỹ tục”, liên quan đến hành vi chửi bậy, nói tục trên Facebook là bài học “đắt giá” về cách hành xử của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

image_6483441.jpg -0
Ca sĩ Duy Mạnh từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì có “phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục”.

Thực tế, không riêng gì Duy Mạnh, showbiz Việt đã có kha khá những nghệ sĩ phải nhận “trái đắng” vì lộng ngôn, hành xử chẳng giống ai trên mạng xã hội. Nói về độ ngoa ngôn thì hẳn nhiều người phải “xách dép” cho diễn viên Trà My. Còn nhớ, hồi tháng 4/2020, cô phải hứng một rổ “gạch đá”, thậm chí bị cộng đồng lên án, tẩy chay vì phát ngôn “cảm ơn cô Vy”, rủa người khác “chết bớt cho rộng chỗ” và lối hành xử “chợ búa”, vô văn hóa trên mạng xã hội. Khi bị bắt lỗi, không ít người nhảy cẫng lên bảo rằng: “Nghệ sĩ cũng là con người mà!”; “Facebook cá nhân là ngôi nhà riêng, tôi có quyền bày tỏ quan điểm”.

Đương nhiên điều này không phải bàn cãi, nhưng nên nhớ một lời đã nói ra khó mà gỡ lại được. Những câu nói bông đùa tục tĩu, hay những lời tuyên bố xấc xược đi trái với đường lối, chủ trương, trái thuần phong mỹ tục, hay phản cảm ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội, gây hoang mang trong dư luận là lý do bạn sẽ trở thành “tội đồ”.

Trớ trêu là, thay vì trở thành tấm gương tốt, một bộ phận “người của công chúng” lại biến mình trở nên xấu xí trong mắt khán giả khi liên tục hành xử và phát ngôn vô văn hóa trên mạng xã hội. Nguy hại ở chỗ, “nhất cử nhất động” của họ có thể ảnh hưởng đến nhận thức của số đông công chúng, nhất là giới trẻ.

Trước đó, liên quan đến vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc cưỡng dâm tại Tây Ban Nha, diễn viên Kiều Thanh, diễn viên Kim Oanh, ca sĩ Pha Lê… đã có những phát biểu phản cảm, đi ngược chuẩn mực đạo đức, cũng như thể hiện sự cổ xúy cho các hành vi vi phạm pháp luật (ngoại tình, mua bán dâm...).

Cụ thể, diễn viên Kiều Thanh viết trên trang cá nhân: “Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử “dâu ngô” (râu ngô) một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc người hâm mộ mời, tặng (đây là văn hóa đàn ông)!”. Diễn viên Kim Oanh lại bày tỏ sự thách thức: “Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo. Vậy nên tôi bênh các bạn tôi đấy, tôi bênh đồng nghiệp của tôi đấy. Thì sao? Các bạn tôi làm đúng tôi cũng bênh, làm sai tôi cũng bênh, bênh ngu tôi cũng bênh đấy. Thì sao?... Hổ báo sa cơ không nhờ chó mèo phân xử...”. Còn ca sĩ Pha Lê thì viết: “Đàn ông mà không chơi gái mới là lạ, đen thôi, đỏ quên đi, không có gì phải sốc hết. Thế mới là đời!”.

Nhiều khán giả đã không giấu được sự bất bình trước những phát ngôn đi ngược lại thuần phong mỹ tục của các nghệ sĩ này. Một khán giả để lại bình luận: “Mình là đàn ông mà đọc bài đăng của mấy nghệ sĩ này còn thấy “chướng tai, gai mắt” nữa là. Làm người nổi tiếng mà phát ngôn thế thì còn gọi gì chuẩn mực nữa”.

Trong xã hội hiện đại, mục tiêu giáo dục với những thế hệ tương lai đòi hỏi sự phát triển toàn diện cả “Đức, Trí, Mỹ”. Không chỉ với những cá nhân trong giới showbiz mà với tất cả mọi nười, nếu vững vàng với các hệ giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống chuẩn mực, chắc chắn sẽ tránh được những cú ngã dài như người mẫu Ngọc Trinh.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học đưa ra quan điểm: Với những nghệ sĩ, trí thức có ảnh hưởng lớn đến công chúng, đều có một bộ phận công chúng, trong đó có cả giới trẻ, noi theo, bắt chước, hành xử tương tự hành vi của họ. Tức là khi họ phát ra bất cứ thông tin, dòng trạng thái nào... trên mạng xã hội nào đều có ảnh hưởng đến xã hội, cộng đồng, trong đó có những người trẻ. Vì thế họ phải tự ý thức được lời nói và hành động của mình. Việc nghệ sĩ có trách nhiệm với việc làm, lời nói của mình cũng là cách họ xây dựng hình ảnh trước công chúng. Cần tôn trọng chính mình bằng ứng xử văn hóa…

Đinh Hiền
.
.