Sau ba ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, chiều muộn 1/4, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.
Sau ba ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, chiều muộn 1/4, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.
Để can thiệp, chỉnh sửa kết quả dữ liệu với số lượng lớn các trạm quan trắc trong phạm vi rộng khắp cả nước và kéo dài nhiều năm qua, các đối tượng, các cơ sở sản xuất, các nhà máy gây nguồn thải có sự cấu kết, tiếp sức của các doanh nghiệp chuyên cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị về quan trắc môi trường.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo cấp dưới cho Công ty AIC của bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn được thi công hai gói thầu xử lý nước thải, khí thải, cung cấp thiết bị tại hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Ông Mai Tiến Dũng thời điểm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu Công ty Thành Đạt đến gặp cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để xin được thi công hai gói thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.
Nhìn thấy người phụ nữ rút nhiều tiền từ trụ ATM rồi bỏ vào cốp xe máy, gã đàn ông lặng lẽ bám theo một chặng đường dài để chờ cơ hội móc cốp trộm cắp, nhưng gã không ngờ sau 2 giờ kể từ khi nhận được nguồn tin, Công an đã truy nóng, lật tẩy thủ phạm.
Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa triệt phá một băng nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu hơn 157 ha gỗ sau 2 vụ cháy rừng, các bị cáo không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định sai số lượng cây; cây còn xanh nhưng vẫn xác nhận là lá cây sau cháy chuyển sang màu vàng...
Tối 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương, trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội bằng thủ đoạn tinh vi, dàn dựng giao dịch tâm linh.
Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa xương khớp giả với quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, làm rõ quá trình kiểm tra, xử lý đối với cơ sở mang danh “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường”, do Hoàng Văn Toàn cầm đầu.
Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
Sau gần 5 năm trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích, Phạm Thùy Trang Đài, tức "Na Đắc Kỷ", đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.
Ngày 13/3, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập biên bản tiếp nhận người ra đầu thú đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, ngụ phường Sa Đéc); tiến hành lấy lời khai ban đầu và hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho Phân trại Sa Đéc tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các nhóm người có quốc tịch nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar...) thuê nhà ở để thực hiện hành vi lừa đảo. Đây là quyết tâm của Công an Bắc Ninh làm trong sạch địa bàn khi có tới 40 nghìn người nước ngoài đang cư trú.
Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo đồng bọn thực hiện điều chỉnh thành phần, hàm lượng nguyên liệu bằng thủ đoạn không cho hoặc bớt nguyên liệu, giảm hàm lượng, thay đổi dạng nguyên liệu để thu lợi nhuận.