Cảnh giác nạn giả danh bác sĩ và bệnh viện để lừa đảo

Chủ Nhật, 13/07/2025, 10:05

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện (BV) tại TP Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế, thậm chí cả Sở Y tế để lừa đảo người dân. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội đối với ngành y tế.

Theo thông tin từ BV Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh), gần đây, bệnh viện phát hiện một trang Facebook giả mạo mang tên “Tuyển dụng Bệnh viện Nhân dân 115”. Trang này đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự, yêu cầu người xin việc cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản phí để được tham gia phỏng vấn.

canh giac.jpg -0
Người bệnh hãy cảnh giác xác minh thông tin để tránh bị lừa đảo.

BV khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động tuyển dụng nào qua các trang mạng xã hội không chính thức và càng không yêu cầu bất kỳ khoản phí nào. Mọi thông tin tuyển dụng chỉ được công bố trên website chính thức: www.benhviennhandan115.com và chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ 818 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh. BV Nhân dân 115 thông tin để người dân cảnh giác với hoạt động lừa đảo nói trên.

Mới đây, BV Lê Văn Việt cho biết, thời gian qua xảy ra tình trạng một đối tượng lạ mặt giả danh nhân viên y tế, mặc trang phục tương tự bác sĩ để trà trộn vào khu vực BV. Lợi dụng thời điểm đông người đến khám bệnh, đối tượng đã tiếp cận và giới thiệu một phòng khám bên ngoài, đồng thời quảng bá các chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí nhằm gây nhầm lẫn cho người dân. Ngay sau khi phát hiện, BV đã nhanh chóng báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương để xử lý.

BV Tai - Mũi - Họng TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo để người dân cảnh giác tình trạng lừa đảo trước và trong BV. Liên tục loa của BV phát thông báo về thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn có người mất cảnh giác nghe theo đối tượng trước khu vực bệnh viện.

Đối tượng hỏi người bệnh đến khám gì, khi người bệnh nói đi khám họng thì đối tượng chỉ qua bên kia đường và nói khoa khám họng ở bên đấy. Một người phụ nữ gần 60 tuổi nghe theo đối tượng đã vào một phòng khám trong con hẻm đối diện với BV Tai - Mũi - Họng trên đường Trần Quốc Thảo để khám với chi phí đắt đỏ…

Trước tình trạng này, các bệnh viện cũng đã treo bảng  cảnh báo công khai và đề nghị bệnh nhân tuyệt đối không làm việc với bất kỳ ai ngoài cán bộ y tế mặc đồng phục, đeo bảng tên rõ ràng và không nhận tiền ngoài thủ tục hành chính công khai. Mọi thắc mắc cần được xác minh tại bàn hướng dẫn hoặc báo cho bảo vệ bệnh viện.

Bên cạnh các thủ đoạn trực tiếp tại bệnh viện, lừa đảo qua điện thoại cũng đang nở rộ. Nhiều người dân nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là bác sĩ hoặc điều dưỡng tại bệnh viện, thông báo người thân của họ đang cấp cứu khẩn cấp và cần chuyển tiền gấp để mổ, truyền máu hoặc mua thuốc đặc trị.

Một số trường hợp, kẻ gian còn giả mạo tiếng khóc, tiếng gọi của người nhà, gây hoang mang khiến nạn nhân không kịp suy xét mà chuyển tiền ngay. Khi đến bệnh viện xác minh thì mới vỡ lẽ không có sự việc nào xảy ra. Một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh giả mạo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trên Facebook, TikTok, Zalo, Youtube để tạo sự tin tưởng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến các hoạt động giả mạo trong lĩnh vực y tế. Trong đó, có các đối tượng giả danh cán bộ thanh tra y tế đến các cơ sở kinh doanh ăn uống để kiểm tra và yêu cầu “bôi trơn” nhằm bỏ qua lỗi vi phạm. Ngoài ra, còn có các dịch vụ làm giả chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề y dược, giả mạo văn bản có chữ ký, con dấu của Sở Y tế để lừa đảo người dân.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi nghi ngờ về thông tin hành nghề y, dược cần tra cứu tại website chính thức: https://tracuu.khambenh.gov.vn; tuyệt đối không làm việc qua các kênh không chính thống như Zalo, Facebook; khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy gọi ngay số đường dây nóng của Sở là 0989.401.155 hoặc sử dụng app “Y tế trực tuyến” để phản ánh.

Nguyễn Cảnh
.
.