Chặn “mạch ngầm” ma túy từ kiểm soát xuất nhập khẩu tiền chất

Thứ Sáu, 06/06/2025, 07:44

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy xuyên biên giới diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, manh động. Đáng chú ý, các tuyến đường trọng điểm như đường bộ, đường hàng không và tuyến chuyển phát nhanh đang bị các đối tượng lợi dụng ngày càng nhiều để vận chuyển, trung chuyển, thậm chí sản xuất trái phép chất ma túy.

Thu giữ gần 1,9 tấn ma tuý

Cục Hải quan cho biết, 5 tháng vừa qua (15/12/2024 đến 14/5/2025) ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 76 vụ, 83 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 31 vụ. Tổng số tang vật thu giữ là gần 1,9 tấn ma túy các loại. Cụ thể 73,4kg cần sa, 32,2kg heroin, 1,8kg cocain, 1.422kg ketamine, 263kg ma túy tổng hợp, 106kg ma tuý khác… tăng 85% so với lượng tang vật thu giữ trong 6 tháng đầu năm 2024.

Chặn “mạch ngầm” ma túy từ kiểm soát xuất nhập khẩu tiền chất -0
Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 17 bánh hồng phiến tại tỉnh Điện Biên.

Mở đầu tháng cao điểm, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài liên tục triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng và số lượng lớn ma túy các loại. Theo đó, ngày 31/5, tại phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội, Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài chủ trì cùng đội kiểm soát hải quan Chi cục Hải quan khu vực I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã phối hợp bắt giữ L.T.K., sinh năm 1998, đang vận chuyển trái phép hơn 3,1kg ketamin. Số thuốc lắc này được cất giấu tinh vi, trà trộn trong 8 túi hạt tổng hợp, kẹo sô cô la các nhãn hiệu "Milka MMMax", "Notenmix", "Walnoten", "Mokate chocolate".

Trước đó, trong tháng 5/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Chi cục Hải quan khu vực XII) phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt giữ vụ vận chuyển 38 bánh heroin. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất được phát hiện tại Quảng Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Cục Hải quan, hoạt động vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến hàng không, cùng với đó là phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho biết, trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh, các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng tiếp tục là điểm trung chuyển ma túy từ châu Âu, châu Mỹ vào Việt Nam, hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Ma túy thường được giấu trong hàng quà biếu, thực phẩm, linh kiện điện tử, khai báo là quà tặng phi mậu dịch. Một số đối tượng còn giấu trong người, hành lý cá nhân, với thủ đoạn nhét trong nội y, thậm chí vùng kín để qua mắt lực lượng chức năng. Theo ông Đức, thủ đoạn tuy không mới nhưng rất khó phát hiện.

Trên tuyến đường bộ, các loại ma túy bị phát hiện, bắt giữ chủ yếu gồm heroin, ketamin, ma túy tổng hợp dạng viên (MDMA), cần sa và các chất hướng thần khác. Phương thức thường gặp là các đối tượng lợi dụng việc nhập khẩu tiền chất dưới danh nghĩa nguyên liệu sản xuất hóa chất, mỹ phẩm, sau đó chuyển vào khu vực hẻo lánh để điều chế, sản xuất ma túy ngay trong nội địa, rồi tiêu thụ trong nước hoặc vận chuyển đi nước thứ ba. Các địa bàn trọng điểm về vận chuyển và sản xuất ma túy hiện nay có thể kể đến như Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hà Nam Ninh, Điện Biên…

Kiểm soát chặt chẽ tiền chất

Theo lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, xu hướng mới đáng báo động hiện nay là hoạt động sản xuất trái phép ma túy tổng hợp ngay trong nội địa Việt Nam. Không chỉ nhập khẩu và vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào như trước, nhiều tổ chức tội phạm đã chuyển hẳn sang đầu tư cơ sở sản xuất ma túy tại chỗ, với quy mô công nghiệp và thiết bị hiện đại. Đơn cử như chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ketamin tại Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 3/2025, với tang vật lên tới 1,4 tấn ketamin thành phẩm, hàng chục tấn tiền chất và hệ thống máy móc chuyên dụng. Đường dây này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp nuôi cá cảnh, xây dựng xưởng sản xuất ma túy tại khu vực nghĩa trang hẻo lánh với đầy đủ điện ba pha, máy ly tâm, xử lý mùi…

Nhằm ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, Cục Hải quan vừa có công văn thượng khẩn chỉ đạo toàn ngành về triển khai tháng hành động trấn áp tội phạm về ma túy (6/2025). Hiện, các đơn vị Hải quan đã tổ chức nắm tình hình tại 20 khu vực trọng điểm, đặc biệt chú trọng sử dụng chó nghiệp vụ, máy soi container, máy kiểm tra nhanh ma túy... để phục vụ kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, tăng cường rà soát hồ sơ nghiệp vụ, cập nhật thông tin địa bàn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Ông Đinh Ngọc Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết, đơn vị phát huy tối đa việc sử dụng các trang thiết bị để phục vụ cho đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ma túy. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhằm trao đổi thông tin, kịp thời hỗ trợ nhau trong xử lý các vụ việc phức tạp.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 5/6, ông Hồ Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 14 (phụ trách địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên) cho biết, Tây Nguyên không phải là điểm nóng về tội phạm ma túy, nhưng địa bàn trải dài với các cửa khẩu biên giới đường bộ giáp với Campuchia và Lào. Do đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong thời gian qua vẫn diễn biến khó lường. Hình thành đường dây trung chuyển các chất ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Lào đi vào Việt Nam qua khu vực biên giới bằng đường rừng, sau đó đi các nước thứ ba; hoạt động này rất tinh vi và manh động...

Để ngăn chặn tội phạm ma túy, ông Dũng cho biết, Hải quan khu vực 14 luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Bộ đội biên phòng, Công an để bám sát địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm hoạt động. Đồng thời, bố trí lực lượng có mặt tại địa bàn, nhất là những điểm có nguy cơ cao tội phạm ma túy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại các điểm trọng yếu, cửa khẩu. Sử dụng thiết bị kiểm tra, giám sát, máy soi chiếu hàng hóa để nâng cao hiệu quả kiểm tra. Ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến thu thập, xử lý thông tin nhằm phòng chống tội phạm từ xa, từ sớm.            

Lưu Hiệp
.
.