Bán đấu giá 7 lô đất tại Nha Trang trong vụ án Giang Kim Đạt tham ô hàng trăm tỷ đồng
- Cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines và Giang Kim Đạt bị y án tử hình
- Phúc thẩm đại án tại Vinashinline: Giang Kim Đạt đổ lỗi cho bố khai không đúng
- Giang Kim Đạt bị tuyên án tử hình
- Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền2
- Liệu có thu hồi được những tài sản 'khủng' của Giang Kim Đạt ở nước ngoài?
- Hậu vụ án Vinashin: Giang Kim Đạt và bố đẻ chiếm hưởng gần 19 triệu USD
Sau khi tiếp nhận quyết định uỷ thác từ Cục THADS TP Hà Nội vào tháng 10-2018, Cục THADS Khánh Hoà tiến hành kê biên 7 lô đất ở phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, đồng thời thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo Luật THADS.
Trong số tài sản kê biên có 6 lô đất diện tích từ 288m2 - 1.000m2 ở Khu đô thị An Viên do cha mẹ của Giang Kim Đạt là ông bà Giang Văn Hiển - Nguyễn Thị Ngân đăng ký chủ sở hữu, lô đất còn lại 180m2 ở Khu dân cư – du lịch sinh thái Phú Quý do ông Trần Văn Liêm - nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines đăng ký chủ sở hữu. 7 lô đất đã được UBND tỉnh Khánh Hoà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2006 – 2007.
Do bên được THA là Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Vinashin không thoả thuận giá trị tài sản, không lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên nên chấp hành viên Cục THADS Khánh Hoà thông báo cho các tổ chức thẩm định giá gửi hồ sơ năng lực, biểu phí dịch vụ để lựa chọn.
Trong số 4 hồ sơ đăng ký, Chi nhánh Công ty CP giám định và thẩm định giá Phương Đông ở 28A Yersin, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang được Cục THADS Khánh Hoà ký kết hợp đồng thẩm định giá trị 7 lô đất đã kê biên.
Tại Văn bản ngày 15-3-2019, Chi nhánh Công ty CP giám định và thẩm định giá Phương Đông xác định 7 lô đất rộng 4.051 m2 có tổng giá trị khoảng 86,7 tỷ đồng, trong đó lô rộng nhất có diện tích 1.000 m2 trị giá khoảng 21,5 tỷ đồng, lô hẹp nhất có diện tích 288 m2 trị giá hơn 6,4 tỷ đồng.
![]() |
Một góc Khu đô thị Anh Viên - nơi có các lô đất đã kê biên, bán đấu giá trong "đại án tham nhũng" tại Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashinlines. Ảnh : CTV |
Trước đó tại phiên toà hình sự phúc thẩm ngày 18-8-2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên xử hình phạt tử hình về tội tham ô tài sản đối với bị cáo Giang Kim Đạt - nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashinlines và Trần Văn Liêm - nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines.
Cùng tội danh này, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashinlines lãnh án chung thân. Bị cáo Giang Văn Hiển - cha ruột của Giang Kim Đạt bị xử phạt 12 năm tù về tội rửa tiền. Án sơ thẩm và phúc thẩm xác định các bị cáo tham ô tài sản 16 triệu USD, tương đương 260 tỷ đồng thông qua việc cho thuê 9 tàu vận tải biển, nhận tiền chênh lệch “hoa hồng” từ các hợp đồng mua 3 tàu vận tải biển từ các đối tác nước ngoài . Trong đó, Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng, Trần Văn Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, Trần Văn Khương chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng. Riêng Giang Văn Hiển đã mở 22 tài khoản tại một số ngân hàng, 92 lần nhận tiền từ Giang Kim Đạt để mua nhiều bất động sản, ô tô…
Án phúc thẩm xác định Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Vinashin là nguyên đơn dân sự nên số tiền thu hồi được trong vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng bọn tham ô tài sản sẽ trả lại cho Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Vinashin.