Lặng thầm những chiến công

Chủ Nhật, 24/05/2015, 08:30
Không có những hành trình truy bắt tội phạm ngoạn mục, không có những pha đối đầu căng thẳng, hiểm nguy, công việc của những chiến sĩ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an thành phố Hải Phòng chủ yếu là điều tra, thẩm định lại các hồ sơ tố tụng, kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong hoạt động điều tra, theo dõi, quản lý công tác điều tra… Tuy thầm lặng nhưng công việc của họ đóng vai trò quan trọng để các vụ án được xét xử công bằng, nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Từ những trang hồ sơ

Với các chiến sĩ Phòng PC44 Công an thành phố Hải Phòng, công việc lúc nào cũng như con mọn. Nếu như các đơn vị trực tiếp chiến đấu chỉ tập trung điều tra một vụ án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của họ thì các chiến sĩ ở đây lúc nào cũng phải ôm đồm nhiều vụ án, bởi nhiệm vụ chính của họ là thẩm định lại hồ sơ tố tụng, kiểm tra, thanh tra, theo dõi việc thi hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Vì thế mà lúc nào trên bàn làm việc của họ cũng chất đầy hồ sơ, tài liệu của các vụ án.

Trong thời gian qua, Phòng PC44 Công an thành phố Hải Phòng đã thụ lý điều tra làm rõ 169 vụ án với 266 bị can, xác minh trả lời 26 ủy thác điều tra, thẩm định 423 hồ sơ vụ án, vụ việc. Các vụ án được điều tra xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt là những vụ án liên quan đến người nước ngoài có tính chất phức tạp.

Tại thời điểm này Phòng PC44 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán băng đĩa đồi trụy lớn nhất từ trước đến nay tại Công ty TNHH Huge Gain Holdings (HGH) Việt Nam, khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng.

Phòng PC44 cùng các đơn vị phối hợp nhận khen thưởng từ lãnh đạo Công an TP Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2013, các trinh sát đã phát hiện công ty này có nhiều dấu hiệu in sao đĩa có nội dung bất hợp pháp. Để che mắt cơ quan chức năng, công ty đã tổ chức một cách tinh vi các hoạt động sản xuất, kinh doanh như việc sản xuất các đĩa DVD có nội dung đồi trụy được đặt mã số riêng theo từng seri và chỉ có chủ công ty mới được biết. Công nhân sản xuất theo các mã hàng đã được cấp trên giao xuống, không được biết các nội dung sao, in trên các đĩa do mình sản xuất ra. Công ty thường xuyên thay đổi số công nhân làm việc tại bộ phận in, sao đĩa và sử dụng một số nhân viên người Việt Nam móc nối với Hải quan của khu công nghiệp làm thủ tục thông quan nhưng không kiểm tra hàng hóa.

Trung bình hằng tháng, công ty này xuất khẩu ra nước ngoài khoảng 3 container, mỗi container chứa khoảng hơn 3 triệu bản đĩa, trong đó, các lô hàng chứa đĩa có nội dung đồi trụy được xếp lẫn với các loại đĩa phim, ca nhạc, đóng không theo quy luật trong container…

Mọi hoạt động của công ty đều hết sức kín đáo. Người dân sống xung quanh không hề hay biết giám đốc của công ty này là ai và các sản phẩm của công ty này cũng không được bày bán ngoài thị trường thành phố. Hầu hết công nhân làm việc trong công ty này cũng chủ yếu ở nơi khác đến đây, không giao tiếp với người bên ngoài và thường xuyên làm việc vào ban đêm.

Sau một thời gian theo dõi mật phục, nắm được hoạt động của công ty, thấy có đủ căn cứ và tài liệu, chứng cứ chứng minh sai phạm, đầu tháng 12/2014, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định thành lập Ban chuyên án, tập trung lực lượng trinh sát tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Đến ngày 16/12/2014, sau khi thấy có đủ cơ sở phá án, Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ với sự tham gia của hàng chục cán bộ chiến sỹ kết hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở công ty.

Tại đây phát hiện có tổng số 36 nhân viên đang làm việc, trong đó có 7 người nước ngoài, gồm 1 người Singapore, 2 người Indonesia, 4 người Trung Quốc cùng 31 người Việt Nam, 5 máy in đĩa DVD đang hoạt động cùng hàng triệu đĩa DVD thành phẩm đang được đóng gói.

Cơ quan CSĐT -  Công an thanh phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 5 người gồm: Heng Lian Choo (quốc tịch Singapore, Tổng Giám đốc); Huang Sheng Ping (quốc tịch Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc); Xu Quan Sheng (quốc tịch Trung Quốc, tổ trưởng sản xuất, quản lý công nhân); Vũ Thị Hằng (32 tuổi, nhân viên bộ phận tiếp nhận đơn hàng, trực tiếp quản lý, bảo quản đĩa kim loại và lập lệnh sản xuất) và Phạm Thị Lãm (34 tuổi, nhân viên quản lý đĩa kim loại mẫu dùng sản xuất đĩa) để điều tra hành vi vi phạm.

Kiểm tra Công ty HGH và Giám đốc Công ty HGH (X).

Đây là vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài rất phức tạp, việc xác định hành vi phạm tội của Ban lãnh đạo công ty gặp rất nhiều khó khăn vì HGH là công ty con, hoạt động phụ thuộc vào công ty mẹ, điều hành hoạt động công ty không tương đồng với điều hành hoạt động của các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam nên việc định hướng điều tra gặp nhiều khó khăn. Bị can là những người nước ngoài nên việc hỏi cung, ghi lời khai gặp nhiều khó khăn.

Tang chứng, vật chứng thu được số lượng lớn nên việc giám định gặp khó khăn và kéo dài, cần huy động lớn nguồn nhân lực vật lực. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các điều tra viên đã hoàn thành điều tra, xác minh, thu thập đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can theo pháp luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Truy bắt tội phạm xuyên quốc gia

Với vị trí địa lý thuận lợi, là cảng biển quan trọng phía Bắc, dễ dàng thông thương sang Trung Quốc, nên tội phạm hoạt động xuyên quốc gia hoạt động rất tinh vi phức tạp. Những cuộc truy tìm tội phạm xuyên quốc gia luôn là những cuộc đấu trí căng thẳng và gian nan nhất.

Một ngày nọ, phường Trần Nguyên Hãn xôn xao khi thấy gia đình ông Vũ Văn Phái, trú tại Lê Chân, Hải Phòng áp giải một phụ nữ đến Công an phường và tố cáo chị ta là Hoàng Thị Thu Hà cùng đối tượng Phạm Thị Hoa lừa bán con gái ông là cháu V.T.T.H. sang Trung Quốc. Ngay sau đó, hồ sơ được chuyển lên Phòng PC44. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an thành phố, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự khéo léo, mưu trí, sáng tạo, các điều tra viên đã buộc đối tượng Hoàng Thị Thu Hà phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xác định việc quan trọng nhất là phải tìm cho nhanh tung tích cháu V.T.T.H. nếu không các đối tượng sẽ đưa H vào sâu trong lục địa thì việc lần tìm càng khó khăn hơn, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Interpol và Công an Trung Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Và tiếp đó là những chuỗi ngày gian nan, vất vả, băng rừng, lội suối, lần theo những dấu vết của các đối tượng để lại, cuối cùng, sau những cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, các cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đưa được cháu H trở về đoàn tụ với gia đình trong nụ cười và nước mắt mong đợi của những người thân và nhân dân phường Trần Nguyên Hãn.

Bị cáo (giữa) trong một vụ án do PC44, Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Tiếp tục mở rộng điều tra, các trinh sát xác định đây là một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài, đầu mối là đối tượng Đỗ Thị Quyên, trú tại An Dương, Hải Phòng. Từ năm 1999, Quyên đã sang Đông Hưng, Trung Quốc làm ăn. Nhận thấy nhu cầu mua bán phụ nữ và trẻ em bên Trung Quốc tăng cao và lợi nhuận thu về khá lớn, Quyên đã móc ngoặc với Phạm Thị Hoa và Hoàng Thị Thu Hà để lừa bán những phụ nữ và bé gái nhẹ dạ cả tin. Hoa và Hà kết bạn với Đặng Vũ Vượng, trú tại Lê Chân, Hải Phòng để làm cơ sở của chúng ở trong nước.

Với thủ đoạn kết bạn qua Internet, Vượng đã lừa cháu N.B.P ở Lê Chân đi chơi rồi cùng đối tượng Trần Sĩ Dương, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng đưa P đến nhà trọ của Hoa và Hà ở Đông Hưng, Trung Quốc rồi bán P cho Quyên. Tuy nhiên, cháu P đã tìm cách liên lạc được với gia đình và sau khi gia đình đưa P trở về Việt Nam đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Vượng.

Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, truy nã đối tượng Đỗ Thị Quyên, truy tố, xét xử Hoàng Thị Thu Hà 14 năm tù. Thắng lợi của chuyên án thể hiện tinh thần, trách nhiệm làm việc cao độ của các cán bộ chiến sĩ Phòng PC44 và sự phối hợp nhịp nhàng với Văn phòng Interpol trong đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Trong những năm qua, Phòng PC44 Công an thành phố Hải Phòng đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen, nhiều năm liền là "Đơn vị Quyết thắng", "Đảng bộ trong sạch vững mạnh", "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND". Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua, đơn vị đang được đề nghị Chủ tịch nước xét tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nguy Trâm - Lê Phong
.
.