Cải tổ LHQ-những thách thức đối với ông Kofi Annan
Những nội dung đổi mới nói trên, được nhiều quốc gia thành viên hết sức quan tâm và coi là: “Cuộc cải cách mang tính chất tư hữu hóa LHQ”.
Từ trước tới nay, phần lớn các dịch vụ hành chính đều do các cơ quan của LHQ đảm nhiệm. Các cơ quan này thường đặt trụ sở tại các địa phương có giá sinh hoạt đắt đỏ như
LHQ hiện có 30.000 công chức. Công chức tại các cơ quan Tổng bộ ở
Tuy nhiên, những ý tưởng về cải cách nói trên của ông Kofi Annan đã vấp phải sự phản đối và hoài nghi. Có người phê bình ông thiếu minh bạch, chưa làm công việc vận động, thuyết phục đã hối thúc đưa ra các biện pháp cải cách. Có người cho rằng ông đã chuyên quyền, độc đoán, chỉ nhấn mạnh đến cải cách mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của quan chức. Những lời chỉ trích ấy khiến ông Kofi Annan rất khó xử và phải giải thích nhiều.
Ngoài ra, một số người còn cho rằng khi thực hiện đề án cải cách làm thế nào để bảo vệ được bí mật của LHQ, làm cách nào để phân phối hợp lý các dịch vụ cho các nước thành viên, làm thế nào bảo đảm chắc chắn chất lượng các dịch vụ đó v.v...?
Trước mắt, một số công việc nghiệp vụ có thể thuê các cơ quan ngoài hệ thống cơ quan LHQ giải quyết như phiên dịch các văn kiện, biên tập và in ấn nhân bản. Một số công việc đang còn nghiên cứu như: quản lý bảo hiểm y tế, thông tin liên lạc và phúc lợi của các quan chức thuộc cơ quan LHQ v.v...
Rõ ràng là: một khi đề án cải cách nói trên được Đại hội đồng LHQ họp tháng 9-2006 thông qua, thì một số quan chức LHQ có nguy cơ bị “thất nghiệp”. Hiện nay, số phiên dịch viên ở Cơ quan Tổng bộ có gần 400 người, số công chức làm các công việc dịch vụ khác cũng có tới vài trăm. Đúng như đề án của ông Kofi Annan đã dự kiến là có khoảng 1.000 người mất việc. Đây là một vấn đề nhạy cảm, khá gay gắt mang nhiều thách thức đối với ông Tổng thư ký