Cảnh sát Colombia: phát hiện tàu ngầm chở ma tuý

Thứ Hai, 11/04/2005, 07:50
Chiếc tàu ngầm dài 8m, làm bằng sợi thủy tinh, có khả năng chở 10 tấn ma túy trị giá khoảng 200 triệu USD, được tìm thấy ở cảng Tumaco của Colombia, nhìn ra Thái Bình Dương.

Trên thực tế, đây không phải là một sự phát hiện tình cờ vì việc chế tạo con tàu ngầm đặc biệt này đã được cảnh sát Colombia theo dõi trong suốt 6 tháng. Họ tin đây là một phần trong kế hoạch hoạt động của Tập đoàn Norte del Valle, tổ chức ma túy còn sót lại ở đất nước Nam Mỹ này.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, người phát ngôn của Cục An ninh hành chính Colombia cho biết, với chất liệu sợi thủy tinh, chiếc tàu ngầm này có thể vượt ra ngoài khả năng phát hiện của radar và các tàu tuần tra, chuyên chở ma túy ra ngoài biển khơi để các tàu cao tốc  vận chuyển đến các nước Trung Mỹ và Hoa Kỳ.

Các nhà điều tra tìm được những chứng cứ cho thấy, bọn tội phạm ma túy dự kiến đưa con tàu này vào hoạt động trong ngày lễ Phục sinh là dịp mà theo chúng, sự kiểm soát của cơ quan cảnh sát tỏ ra lỏng lẻo nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi việc đã diễn ra ngoài dự kiến của chúng, các cơ quan phòng chống tội phạm ngày càng tăng cường cảnh giác khi sắp đến ngày lễ trọng của người theo Thiên Chúa giáo.

Theo các cơ quan chức năng tại Colombia, đây không phải là lần đầu tiên một âm mưu vận chuyển ma túy bằng tàu ngầm bị phát hiện. Vào năm 1997, hai tàu ngầm mini của bọn buôn lậu ma túy đã bị bắt giữ tại cảng Santa Marta trên vùng biển Caribê.

Quan trọng hơn nữa, vào năm 2000, cảnh sát nước này đã phát hiện một tàu ngầm khổng lồ bằng thép, dài 30 m, đang được sản xuất tại một nơi nằm sâu trong nội địa, gần thủ đô Bogota, có khả năng vận chuyển 200 tấn cocaine, trị giá hàng tỉ USD.

Theo nhận định của các chuyên gia ngành đóng tàu, chiếc tàu ngầm này được chế tạo với kỹ thuật cao, một khi đã hoàn tất, có thể được tháo rời từng mảng để dễ dàng chuyên chở bằng xe tải đến các cảng ở Thái Bình Dương hoặc vùng biển Caribê.

Trong cuộc lục soát nhà kho nơi đặt chiếc tàu ngầm đang chế tạo nửa chừng, cảnh sát tìm thấy nhiều camera được bố trí khắp nơi nhưng tuyệt không một bóng người. Những tài liệu kỹ thuật của một nước Đông Âu tìm thấy tại hiện trường chứng tỏ việc chế tạo chiếc tàu này có sự tham gia của tổ chức mafia hoặc chuyên viên đóng tàu ở nước đó

Lê Nguyễn (theo BBC)
.
.