Chuyến bay thẳng đầu tiên Trung Quốc – Đài Loan:

Chương mới trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan

Thứ Hai, 14/07/2008, 14:15
Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Quốc đại lục đến Đài Loan và ngược lại hôm 4/7/2008 đã mở ra một chương mới trong quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên trong vòng gần 60 năm qua (1949-2008).

Từ quan điểm “thịnh vượng, phát triển và cùng thắng”...

Sau khi những chuyến bay thẳng Trung Quốc - Đài Loan và ngược lại hôm 4/7/2008 diễn ra thành công tốt đẹp, ngày 5/7, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu du lịch 2 bờ eo biển Thiệu Kỳ Vỹ đã có cuộc nói chuyện với Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Liên Chiến.

Theo ông Liên Chiến, việc khai thông những chuyến bay thẳng hôm 4/7 không những góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển hòa bình quan hệ 2 bờ, mà còn tạo điều kiện để dân tộc Trung Hoa phát triển trong thịnh vượng.

Ngoài ra, việc này còn thúc đẩy giao lưu kinh tế, du lịch, cũng như tăng cường sự hiểu biết của người dân ở 2 bờ eo biển Đài Loan. Cách đây hơn 3 năm (26/4/2005), ông Liên Chiến từng tới Trung Quốc (8 ngày, bắt đầu từ 26/4/2005) theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Trước đó, tối 4/7/2008, Hiệp hội giao lưu du lịch 2 bờ eo biển đã mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thành viên trong đoàn du khách Trung Quốc đại lục đầu tiên đến Đài Loan sáng 4/7. Những người có mặt trong buổi chiêu đãi đều thống nhất cho rằng, du lịch sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hiểu biết hơn nữa giữa nhân dân 2 bờ.

Được biết, có hơn 600 du khách Trung Quốc đại lục đã tới Đài Loan hôm 5 và 6/7 theo một chương trình tour du lịch kéo dài trong 1 tuần. Những người này đã được chào đón đặc biệt – tham dự các lễ hội, chiêu đãi và giải trí. Những du khách này được ở lại Đài Loan tối đa là 10 ngày. Trước chuyến bay thẳng hôm 4/7/2008, tất cả những chuyến bay giữa 2 bờ eo biển Đài Loan đều phải quá cảnh tại một điểm thứ ba, rất ít chuyến bay trực tiếp được thực hiện, trừ những trường hợp đặc biệt, hoặc trong dịp lễ tết.

Cũng trong sáng 4/7, chuyến bay C17957 của Hãng Hàng không Đài Loan đã hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên của Đài Loan tới Trung Quốc đại lục. Những hành khách này chủ yếu là đi du lịch, thăm thân và họ đều cho rằng, việc này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn trong việc đi lại đối với người dân 2 bờ eo biển Đài Loan.

...Đến những cơ hội hợp tác không ngừng được gia tăng

Giới kinh tế nhận định, đầu tư của doanh nhân Đài Loan vào Trung Quốc sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới sau khi quan hệ 2 bờ được cải thiện hơn, nhất là khi những chuyến bay trực tiếp vừa được thiết lập.

Theo thống kê, hiện mức đầu tư của hơn 75.000 doanh nhân Đài Loan vào Trung Quốc đã lên tới trên 100 tỉ USD và đây là một con số đáng kể vừa chứng minh sức hấp dẫn của thị trường hơn 1,3 tỉ dân, vừa khẳng định sự nhất quán trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc đối với giới đầu tư nói chung, cũng như Đài Loan nói riêng.

Nhân dân ở 2 bờ eo biển Đài Loan đang đứng trước một cơ hội vô cùng quý báu để thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Chính sách “Tam thông” (thông bưu điện, hàng không và thương mại) của Trung Quốc đã thay thế chính sách “Tam không” (không bưu điện, không hàng không, không thương mại)  trước đây của Đài Loan.

Hiện Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu tại Đài Loan với trao đổi thương mại riêng trong năm 2007 lên tới 102 tỉ USD. Phát triển quan hệ kinh tế mậu dịch 2 bờ dễ đạt được nhất trí trong những cuộc hiệp thương hiện nay và sắp tới.

Việc nối lại các chuyến bay thẳng là một phần trong nội dung đã thỏa thuận tại cuộc đối thoại giữa 2 bờ eo biển Đài Loan hôm 11/6 vừa qua. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu cho rằng, có khoảng 50 triệu người Trung Quốc đại lục muốn tới thăm Đài Loan. Kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền, một loạt cải cách đã được tiến hành, trong đó có nhiều quy định nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nhân Đài Loan đầu tư vào thị trường vốn và các thị trường khác của Trung Quốc.

Ông Mã Anh Cửu từng tuyên bố, cho phép thiết lập tỉ giá hối đoái giữa đồng NDT của Trung Quốc với đài tệ (tiền Đài Loan), cũng như cho phép người Trung Quốc đại lục mua bất động sản tại Đài Loan. Đài Loan cũng mới nới lỏng một số quy định về ngoại hối có liên quan tới đồng NDT của Trung Quốc. Theo đó, lần đầu tiên đồng NDT được mua bán chính thức một cách công khai tại các ngân hàng ở Đài Loan, cũng như tại những quầy đổi ngoại tệ ở khách sạn, sân bay... Đây sẽ là một cú hích đối với nền kinh tế đang trì trệ của Đài Loan.

Dư luận chung cho rằng, để có được thành công ngày hôm nay không thể không đề cập tới chuyến công du Trung Quốc 6 ngày (từ 26/5) của Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan - ông Ngô Bá Hùng. Chuyến đi này có một chi tiết đặc biệt quan trọng: Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc có cuộc tiếp xúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc dân đảng. Ông Mã Anh Cửu đánh giá rất cao chuyến công du của ông Ngô Bá Hùng, đồng thời nhấn mạnh, quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian tới, nhất là khi các chuyến bay thẳng từ Đài Loan tới Trung Quốc

Nguyễn Thị Lân (Tổng hợp)
.
.