Cơn sốt Giáo phái Kabbale ở Hollywood

Thứ Sáu, 03/06/2005, 07:36

Từ Madonna cho đến Elisabeth Taylor, các ngôi sao điện ảnh Hollywood thi nhau đăng ký tham gia giáo phái Kabbale, mà không hề biết bị lợi dụng để moi tiền bạc và cả tiếng tăm. Một số ngôi sao đã thức tỉnh và quyết định chia tay với giáo phái này.

Sau giáo phái Khrisna và Thần giáo, gần như cả Hollywood đều lên cơn sốt vì giáo phái Kabbale của giáo chủ Rav Philip Berg. Đằng sau cái tên mang đậm nét Do Thái này là một cựu nhân viên bảo hiểm người Mỹ, từ bỏ đạo Thiên Chúa để thành lập đạo giáo Kabbale vào năm 1995.

Trong tổng số 23 chương của Zohar, một kiểu Kinh Thánh của giáo phái Kabbale, Rav Philip Berg luôn rêu rao về những điều không tưởng và phản khoa học, đại loại như “Tại sao những điều không may lại luôn đổ ập xuống đầu những người bị dương tính với các chứng bệnh?”, hay “Làm thế nào để những điều kỳ diệu luôn xảy ra đối với chúng ta?”...

Để thuyết phục mọi người bỏ ra 375 USD mua một bộ Kinh Zohar, Rav Berg đã chiêu dụ: “Chỉ cần lướt các đầu ngón tay trên các chương của Kinh Zohar hay chỉ cần đọc lướt qua cũng được, bạn sẽ thấy tâm hồn mình được an bình”.

Cùng với Kinh Zohar, Rav Berg còn sáng chế ra một lô vật dụng kèm theo để buộc các tín đồ phải bỏ hàng đống tiền để mua như lịch Kabbale, nữ trang, nến, đĩa CD mà vật dụng mới nhất đang mê hoặc nhiều người là một sợi dây vải màu đỏ, được Rav Berg rêu rao là có thể bảo vệ cơ thể khỏi những sóng âm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, được bán với giá 26 USD.

Ngôi sao Hollywood đầu tiên tham gia tích cực giáo phái Kabbale là nữ ca sĩ Madonna, được xem là phát ngôn viên không chính thức và cũng là cái mỏ vàng thực sự của Rav Berg. Gia nhập giáo phái Kabbale vào năm 1999, Madonna đã đóng góp đến 6 triệu USD cho ngân quỹ hoạt động của chi nhánh Kabbala ở Anh, do Michael Berg, con trai của Rav Berg, điều hành và đóng góp 22 triệu USD cho hoạt động của chi nhánh Kabbale ở New York và hội sở chính ở thành phố Los Angeles.

Tận dụng tiếng tăm của mình, Madonna luôn miệng quảng bá cho giáo phái Kabbale trong tất cả các cuộc phỏng vấn, họp báo. Madonna còn đổi tên thành Esther, một cái tên do chính giáo chủ Rav Berg đặt ra, trong khi đã có tên cúng cơm là Louise Ciccone, thường xuyên mặc áo quần màu trắng có in chữ Kabbale to đùng và còn viết sách theo kiểu giáo phái Kabbale cho trẻ em.

Từ ngày 15 đến 20/9/2004, cùng với 2.000 môn đồ của giáo phái Kabbale, Madonna đã đến Israel để tham dự lễ mừng năm mới của người Do Thái. Tại đây, tuy thuê hẳn để ở một tầng của khách sạn Intercontinental sang trọng tại thủ đô Tel Aviv, nơi mà Tổng thống Bill Clinton cũng từng ở khi công du Israel vào năm 1999, nhưng Madonna vẫn đến đọc Kinh Zohar tại ngôi mộ của Yehuda Ashlag, một giáo sĩ người Ba Lan đồng sáng lập giáo phái Kabbale với Rav Philip Berg, qua đời vì bệnh tật vào năm 1998.  Madonna còn quá bộ đến Safed, được xem là thánh địa của những người Kabbale ở Israel.

Gần như một phần Hollywood theo chân Madonna để tham gia giáo phái Kabbale, từ đạo diễn Guy Ritchie, chồng của Madonna cho đến các diễn viên Gwyneth Paltrow, Winona Ryder, Elisabeth Taylor, Barbra Streisand..., các siêu người mẫu Jerry Hall, Naomi Campbell và cả đến công chúa nhạc pop Britney Spears. Mới nhất là nữ diễn viên, cháu gái của dòng họ Hilton là Paris Hilton cũng mon men tham gia giáo phái Kabbale. Tất cả họ đều trở thành hội viên một câu lạc bộ đặc biệt có tên gọi Kabballywood.

Hệ quả là hiện nay có đến 4 triệu người thường xuyên lui tới sinh hoạt trong 50 chi nhánh của giáo phái Kabbale nằm rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới, mà nhiều nhất là ở Mỹ, Israel, Nam Mỹ, Australia, Nhật, Pháp, Anh và đã biến giáo phái Kabbale trở thành một đế chế có giá trị đến hàng trăm triệu USD.

Thế nhưng gần đây, nhiều người hình như đã thức tỉnh khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ và nhiều quốc gia khác bắt đầu phanh phui những hoạt động mờ ám của giáo phái Kabbale, như tôn sùng quá mức hình ảnh một cá nhân là Rav Philip Berg, kinh doanh những loại thuốc được cho là thần dược nhưng phản khoa học như loại nước khoáng kabalistique được rêu rao là có thể làm trong sạch tâm hồn, mê muội giáo đồ với những giáo thuyết không tưởng, quyên tiền bất hợp pháp để mưu đồ lợi lộc riêng.

Một cuộc điều tra được Cơ quan chính phủ chống những biến tướng không lành mạnh của giáo phái (MIVULIDES) của Mỹ cho biết, Rav Philip Berg và những người thân của ông ta đang sở hữu một số bất động sản tại Mỹ, Anh, Pháp có giá trị đến hàng chục triệu USD, là số tiền đóng góp của các giáo đồ.

Sau siêu người mẫu Jerry Hall tuyên bố chia tay với giáo phái Kabbale vào tháng 8/2004, đến lượt các ngôi sao điện ảnh khác cũng lần lượt xa rời giáo phái Kabbale và khuyên mọi người không nên mê muội dấn thân để bị lợi dụng bởi giáo chủ Rav Berg.

Tuy mới gia nhập giáo phái Kabbale từ giữa năm 2003 (theo lời khuyên của đàn chị Madonna), nhưng sau khi lập gia đình vào tháng 10/2004, ca sĩ Britney Spears xem ra đã tỉnh ngộ và tuyên bố chia tay với giáo phái này vào tháng 3/2005.

Một sự kiện quan trọng khiến người dân Mỹ bắt đầu nhìn giáo phái Kabbale với con mắt nghi ngại là vụ mất tích bí ẩn của một nữ chuyên viên sinh học 42 tuổi, người thành phố New York, tên Suzanne Lardreau. Tham gia sinh hoạt tại chi nhánh Kabbale ở thành phố New York từ năm 2000, Suzanne Lardreau đã không trở về nhà từ tháng giữa tháng 2/2005 nên gia đình đã trình báo vụ mất tích này với cảnh sát. Nhiều nhân chứng khai rằng còn trông thấy Suzanne Lardreau lần cuối cùng tại chi nhánh Kabbale New York vào ngày 12/2/2005, sau đó không thấy dấu vết của người phụ nữ  này đâu cả.

Phải chăng Suzanne Lardreau đã bị giết hại vì vi phạm nội quy hay nắm bắt được những bê bối trong nội bộ của giáo phái Kabbale? Hiện nay cảnh sát thành phố New York đang tích cực điều tra vụ mất tích, và một khi được làm sáng tỏ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giáo chủ Rav Philip Berg và sẽ làm sáng mắt những ngôi sao Hollywood nào còn mê muội vào giáo phái Kabbale

Văn Hòa (Theo Le Nouvel Observateur)
.
.