Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm:

Đến với học sinh vùng lũ

Thứ Ba, 16/11/2010, 16:15
Từ ngày 8 đến ngày 11/11, Đoàn công tác xã hội-từ thiện của Báo CAND & Chuyên đề ANTG do Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng ban Thư ký tòa soạn làm Trưởng đoàn cùng với cán bộ, phóng viên của Báo đã về một số xã vùng lũ của tỉnh Quảng Bình để thực hiện chương trình "Chung tay góp 1.000.0000 cuốn sách giáo khoa và vở viết cho học sinh vùng lũ" do Báo CAND & Chuyên đề ANTG phát động.

Từ ngày 8 đến ngày 11/11, Đoàn công tác xã hội-từ thiện của Báo CAND & Chuyên đề ANTG do Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng ban Thư ký tòa soạn làm Trưởng đoàn cùng với cán bộ, phóng viên của Báo đã về một số xã vùng lũ của tỉnh Quảng Bình để thực hiện chương trình "Chung tay góp 1.000.0000 cuốn sách giáo khoa và vở viết cho học sinh vùng lũ" do Báo CAND & Chuyên đề ANTG phát động.

Đoàn công tác mang theo tiền của Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club), Công ty Vabis Lào, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và hàng trăm thùng quà gồm: thiết bị trường học, đồ dùng học tập, mỳ tôm... của các nhà hảo tâm và bạn đọc cả nước gửi vào Quỹ xã hội từ thiện của Báo để ủng hộ các em học sinh đang trong cảnh "học chay" vì lũ lụt những ngày qua đã làm hư hại và mất mát hết đồ dùng học tập của các em.

Cùng đi với đoàn có đại diện Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an) mang theo hàng nghìn bộ quần áo, sách vở ủng hộ học sinh; Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa và Công ty CP Phát hành sách Quảng Bình chở hai xe ôtô tải 55 nghìn tập vở, viết ủng hộ học sinh. 

Ngay khi có mặt ở tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác xã hội từ thiện đã làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh để tìm hiểu về tình hình thiệt hại từ các trường học. Theo báo cáo của Sở, lũ lụt đã nhấn chìm 337 ngôi trường và cơ sở giáo dục, trong đó khối trường tiểu học bị ảnh hưởng nhiều nhất là 116 trường; trên 72 nghìn bộ sách giáo khoa học sinh cùng nhiều thiết bị giáo dục bị trôi hoàn toàn. Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ chơi (hệ mầm non) của học sinh bị hư hỏng từ 70% đến 100%. 

* Trao tặng 23 bộ máy vi tính, 55 nghìn tập vở, viết và hàng trăm thùng sách giáo khoa cho hai huyện vùng lũ tỉnh Quảng Bình

* 21 bộ máy vi tính, toàn bộ vở, viết, sách giáo khoa trao tặng ngành Giáo dục tỉnh.

* Câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào ủng hộ: 400 triệu đồng.

* Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi ủng hộ: 50 triệu đồng.

* Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa ủng hộ: 50 nghìn tập vở, viết.

* Công ty CP Phát hành sách Quảng Bình ủng hộ: 5 nghìn tập vở, viết.

Thượng tá Nguyễn Hồng Thái chuyển lời sẻ chia của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Tổng Biên tập Báo CAND & Chuyên đề ANTG tới ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do trận lũ lịch sử gây ra. Báo CAND & Chuyên đề ANTG đã trao tặng 21 bộ máy vi tính, 55 nghìn tập vở, viết cho các em học sinh vùng lũ thông qua Ban Giám đốc Sở  GD-ĐT tỉnh với mong muốn chung tay với ngành Giáo dục tỉnh giúp các em học sinh từng bước khắc phục hậu quả sau cơn lũ dữ, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống hiếu học vượt khó của các em học sinh.

Đón nhận số thiết bị trường học do Đoàn công tác trao tặng, Giám đốc Sở  GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Kế Thân rất xúc động. Ông nói: "Thay mặt ngành Giáo dục tỉnh cũng như hàng nghìn học sinh ở các địa phương đang phải gánh chịu thiệt hại do lũ lụt, tôi thật sự trân trọng trước tinh thần tương thân, tương ái của Báo CAND và các nhà hảo tâm. Bởi mặc dù đã đến trường trở lại, song hiện tại các em vẫn còn gặp khó khăn, đồ dùng học tập còn thiếu. Nhân dịp này, chúng tôi cũng gửi lời biết ơn, sự tri ân đến đồng chí Tổng biên tập Báo CAND, các nhà báo CAND và các nhà hảo tâm. Chúng tôi xin hứa sẽ chuyển toàn bộ số hàng cứu trợ trên tới các trường, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng trực tiếp của trận lũ lịch sử vừa qua".

Thượng tá Hà Thế Cương - Phó Trưởng Cơ quan đại diện báo CAND tại TP HCM trao tặng 55 nghìn tập vở, viết cho học sinh vùng lũ thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Đoàn công tác xã hội từ thiện tiếp tục vượt trên 100km đường mòn Hồ Chí Minh để đến với các trường học thuộc 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa (Quảng Bình), nơi mà cách đây không lâu đã phải gánh chịu cảnh lũ chồng lũ gây thiệt hại nghiêm trọng. Tới địa phương nào, chúng tôi cũng xót xa trước cảnh người dân nơi đây vốn đã nghèo khó, nay lại càng nghèo khó hơn khi phải gồng mình khắc phục hậu quả mà lũ dữ để lại. Nhiều ngôi nhà, cơ sở giáo dục vẫn chưa thoát khỏi cảnh hoang tàn, tường vữa bong tróc thành từng mảng.

Tuy cơn lũ dữ đã đi qua nhiều ngày, nhưng vào thời điểm hiện tại, hậu quả do lũ để lại vẫn rất nặng nề. Người dân vẫn đang hàng ngày, hàng giờ vừa lo kiếm sống, vừa lo khắc phục hậu quả. Trận lũ lụt không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn gây ảnh hưởng rất lớn tới các cơ sở vật chất của ngành Giáo dục, trong đó thiệt hại về thiết bị giáo dục của các trường học và học sinh là rất lớn.

Tiếp xúc với chúng tôi, Trưởng phòng  GD-ĐT huyện Tuyên Hóa, ông Hồ Vũ Thường cho biết, trận lũ lụt vừa qua đã nhấn chìm hàng chục trường học, gây hư hại nhiều cơ sở giáo dục, thiết bị, đồ dùng học tập thiệt hại hơn 5 tỉ đồng. Nhiều em học sinh vẫn đang thiếu sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập. Sau khi tiếp nhận hàng nghìn cuốn sách giáo khoa cho các em học sinh do Báo CAND trao tặng, ông Hồ Vũ Thường đã đưa chúng tôi đến Trường THCS Phong Hóa, cách trung tâm huyện lị 20km để thăm hỏi, động viên và trao tặng cho thầy và trò nhà trường thiết bị học tập.

Thời điểm này, nhà trường vẫn chưa hết cảnh hoang tàn, cây cối ngả nghiêng, nền gạch khuôn viên sân trường bong tróc. Nhìn nét mặt hân hoan của các em học sinh khi đón nhận món quà nghĩa tình do các nhà báo Công an và nhà hảo tâm trực tiếp trao tặng, chúng tôi thật sự cảm thấy vui lây với niềm vui của các em. Bởi những cuốn sách giáo khoa và những tập vở, của các em học sinh và phụ huynh ở Hà Nội, Hải Phòng cùng các địa phương khác nhờ chúng tôi đem về nơi đây đã góp phần thắp sáng ước mơ học tập của các em trong những ngày khó khăn nhất.

Tận tay trao 1 bộ máy vi tính, 5.000 tập vở, viết cùng nhiều thùng sách giáo khoa cho Ban Giám hiệu Trường THCS Phong Hóa, đồng chí Trưởng đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND đã chia sẻ với thầy và trò nhà trường trước những khó khăn đang gặp phải. Đồng chí Trưởng đoàn mong muốn, những món quà mang đậm nghĩa tình do Báo CAND và các nhà hảo tâm trao tặng sẽ hỗ trợ tập thể giáo viên và học sinh nhà trường có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Rời huyện Tuyên Hóa, Đoàn công tác tiếp tục "hành quân" gần 50km đến huyện Minh Hóa để thực hiện chương trình cứu trợ. Trận lũ vừa qua, huyện Minh Hóa là một trong những rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng sách giáo khoa phục vụ cho các cấp học trên địa bàn huyện hiện đang cần sự hỗ trợ lên đến hơn 1.300 bộ sách giáo khoa và gần 300 bộ bàn ghế.

Ông Trần Minh Thiết, Phó trưởng Phòng  GD-ĐT huyện Minh Hóa cho biết, các trường học đã hoạt động trở lại, nhưng nhiều học sinh còn thiếu rất nhiều đồ dùng học tập và sách giáo khoa. Thông qua Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa, Đoàn công tác đã hỗ trợ cho các trường trên địa bàn bị mưa lũ tàn phá 3 bộ máy vi tính (trong đó 1 bộ dành tặng Trường THCS Tân Hóa), 10 nghìn tập vở, viết cùng nhiều thùng sách giáo khoa các cấp. Tiếp nhận hàng cứu trợ từ Đoàn công tác, ông Trần Minh Thiết xúc động cảm ơn Báo CAND&Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ địa phương, hỗ trợ ngành Giáo dục huyện vượt qua thời điểm khó khăn này.

Trong chuyến đi này, Đoàn công tác xã hội-từ thiện của Báo CAND & Chuyên đề ANTG còn trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Công an huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa để hai đơn vị có thêm trang thiết bị phục vụ công tác hành chính, và thuận lợi hơn trong tiếp cận sớm các thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nguyễn Hưng - Trần Huy
.
.