Ký hiệp định song phương về việc Nga gia nhập WTO
Thủ đô Việt
Như vậy cho đến thời điểm hiện nay, Nga về nguyên tắc đã kết thúc đàm phán gia nhập WTO với tất cả 57 nước trong số 169 nước có yêu cầu, trong đó có 3 nước là Costa Rica, Oantemala và Salvador đã kết thúc đàm phán song chưa ký kết hiệp định do lý do kỹ thuật, còn đối với Moldova và Gruzia, hai nước Liên Xô cũ hiện đang có mắc mớ với Nga, thì theo lời ông Metvedkov, Vụ trưởng đàm phán thương mại Bộ Phát triển kinh tế, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng về vấn đề thuế với Moldova, bởi vì giữa nước này với Nga có hiệp định thương mại tự do. Còn Gruzia thì vấn đề mang tính chất chính trị, và phía Nga cho rằng việc kết thúc đàm phán với Mỹ hôm nay sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Nga nộp đơn gia nhập GATT là tổ chức tiền thân của WTO từ năm 1993, tuy nhiên do nhiều biến cố về kinh tế và chính trị tại Nga nên vấn đề gia nhập WTO chỉ thực sự trở thành nhiệm vụ ưu tiên của Nga kể từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền.
Bộ trưởng Gref đánh giá kết quả đạt được tại Hà Nội là một "bước tiến lịch sử, đánh dấu sự hội nhập của Nga vào hệ thống kinh tế toàn cầu và cơ chế cạnh tranh bình đẳng". Trước khi hai bên thỏa thuận về nguyên tắc việc kết thúc đàm phán, giữa Nga và Mỹ còn tồn tại nhiều mâu thuẫn trong việc mở cửa thị trường kỹ thuật hàng không, ôtô, thuốc và thiết bị y tế, điện tử, sản phẩm thịt, ngân hàng. Tuy nhiên, hai bên đã đạt được thỏa thuận, cụ thể theo đó Nga sẽ mở cửa đối với các mặt hàng chiến lược theo lộ trình đảm bảo được lợi ích của mình. Riêng về mặt hàng sản phảm thịt, Nga vẫn sẽ duy trì chế độ hạn nghạch cho đến 2009 và có thể còn kéo dài đến sau 2009 tùy theo tình hình và thỏa thuận riêng, đồng thời Mỹ cũng cam kết tuân thủ các chế độ kiểm dịch động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm khi xuất mặt hàng này sang Nga.
Tổng thống Putin, Chính phủ và Quốc hội Nga đã lên tiếng hoan nghênh sự kiện này. Bộ trưởng Gref nhận định rằng Nga có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận đàm phán đa phương và hy vọng Nga sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại thế giới trước kỳ Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC-15 sẽ diễn ra vào tháng 9/2007 tại Sydney, Australia. Đại diện thương mại Mỹ Shwab cho biết, Mỹ có khả năng sớm thông qua việc trao cho Nga Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn
