Lebanon: Nguy cơ tái bùng nổ nội chiến

Thứ Bảy, 25/11/2006, 09:00
Việc hàng trăm nghìn người tập trung tại quảng trường Liệt sỹ ở thủ đô Beirut để tiễn đưa Bộ trưởng Công nghiệp Lebanon Pierre Gemayel đã khiến cho tình hình Lebanon càng thêm phức tạp, bởi những người này đã biến nó thành cuộc biểu dương lực lượng chống Syria.

Được biết, Thủ tướng Fuad Saniora cùng lãnh đạo các đảng phái Lebanon và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Musha đã tham dự lễ tang này. Những người đưa tang đã yêu cầu Tổng thống Emil Lahoud từ chức vì ông này có xu hướng thân Syria. Về phần mình, những người ủng hộ Syria và Hezbollah cũng đã xuống đường để bày tỏ quan điểm của họ. Được biết, tại cuộc họp nội các chiều 23/11, Thủ tướng Lebanon Fuad Saniora đã đề nghị các Bộ trưởng từ chức tập thể để sắp xếp lại chính phủ. Còn trong tuyên bố trên truyền hình hôm 24/11, Thủ tướng Fuad Saniora đã thỉnh cầu 6 Bộ trưởng có đơn xin từ chức quay lại nội các, đàm phán lại với các đảng phái trong nước về việc thành lập chính phủ liên hiệp. Đã có 1 Bộ trưởng đồng ý quay lại nội các ngay sau khi Thủ tướng Fuad Saniora đưa ra lời kêu gọi kể trên. Thủ tướng Fuad Saniora tiếp tục cuộc họp nội các vào ngày 25/11.

Theo Đài Phát thanh Lebanon, Thủ tướng Fuad Saniora đã đưa ra đề nghị trên để thống nhất lập trường trong nội các về việc thành lập toà án xét xử vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát hồi tháng 2/2005. Tuy nhiên theo giới phân tích, đề xuất này còn nhằm đối phó với nguy cơ chính phủ Lebanon bị sụp đổ sau vụ ám sát Bộ trưởng Công nghiệp Lebanon Pierre Gemayel hôm 21/11 vừa qua và việc 6 Bộ trưởng thuộc lực lượng Hezbollah trong nội các Lebanon từ chức mới đây. Được biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét 14 giả định là động cơ dẫn đến vụ ám sát Bộ trưởng Công nghiệp Lebanon Pierre Gemayel hôm 21/11 vừa qua

Quốc Trung (Tổng hợp)
.
.