Long đong số phận con trai trùm khủng bố Osama bin Laden

Thứ Hai, 24/11/2008, 13:45
Omar bin Laden, con trai trùm khủng bố số một thế giới Osama bin Laden, cùng với vợ mới người Anh tên là Zaina Alsabah hôm 9/11 vừa qua đã bị chính quyền Ai Cập trục xuất, đưa lên máy bay rời khỏi Cairo để tới Doha, thủ đô Qatar. Sau nhiều lần xin cư trú chính trị ở Anh và Tây Ban Nha không được, anh ta nghĩ rằng có lẽ chỉ đến một quốc gia Arập, thì cuộc sống của anh ta mới có thể bình yên!

Đầu năm nay, Omar bin Laden đã đến Đại sứ quán Anh ở Cairo để xin cư trú chính trị tại Anh, vì Zaina Alsabah có một ngôi biệt thự khá lộng lẫy ở quận Cheshire, nước Anh.

Thế nhưng, thực tế thật phũ phàng - Chính phủ Anh đã từ chối, không cho Omar bin Laden cư trú chính trị ở nước họ, với lý do anh ta đã ủng hộ cha mình tiến hành vụ đánh bom khủng bố giết hại 52 người Anh ở London năm 2005.

Một trong những lý do từ chối được nêu ra là Omar không thể khai chính xác về địa chỉ cư trú của cha mình. Nhưng Cơ quan Kiểm soát nhập cư Anh lại giải thích cho Omar bằng một nguyên nhân khác: họ lo ngại việc định cư của anh ta tại nước Anh có thể gây ra tâm lý bất an chung cho toàn xã hội.

Mùa hè vừa qua, Omar bin Laden cũng đã bị Tây Ban Nha từ chối. Thế nhưng đầu tháng 11, anh ta vẫn “cố đấm ăn xôi” cứ đến Madrid để chầu chực xin cấp thị thực cư trú chính trị.

Rốt cuộc vẫn không được, vì như người phát ngôn Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đơn xin tị nạn của Omar bin Laden không đáp ứng bất cứ một yêu cầu nào của nước này.

Và thế là ngày 8/11 cặp uyên ương Jane - Omar bin Laden đành phải  đáp máy bay trở lại Cairo với hy vọng có thể sống tiếp ở đó cho đến hết năm 2008. Thế nhưng họ đã không được phép nhập cảnh, sau một ngày bị giam cầm tại sân bay, chính quyền Ai Cập đã buộc cặp uyên ương này phải rời khỏi Cairo.

Omar tự gọi mình là một “người theo chủ nghĩa hòa bình” và khẳng định mình đã rời xa con đường hoạt động bạo lực của cha, dù thời thanh niên của anh ta từng trải qua tại các trại huấn luyện khủng bố của Al-Qaeda.

Năm 2000, Omar từ bỏ Al-Qaeda và bắt đầu hoạt động tuyên truyền hòa bình cho đạo Hồi thông qua một tổ chức gọi là Hội đồng Thanh niên đạo Hồi toàn thế giới. Dù trên thực tế, tổ chức này đã không ít lần bị buộc tội có những hành động và tuyên bố theo chủ nghĩa cực đoan.

Omar hiện đang sở hữu một công ty buôn sắt vụn tại Arập Xêút. Tên của anh ta chỉ thực sự thu hút được sự chú ý của báo chí phương Tây vào tháng 4/2007, khi cưới một nữ công dân Anh có tên Jane Felix-Browne.

Cô dâu mới của Omar vào thời điểm đăng ký kết hôn đã 52 tuổi, tức là nhiều hơn chồng tới 24 tuổi. Omar tính ra đã là người chồng thứ 6 của Jane, người trước đó đã có 3 con và nhiều cháu.

Cả hai làm quen với nhau tại Ai Cập, khi Jane tới đây để nghỉ ngơi chữa bệnh. Hôn lễ của hai người được tiến hành theo nghi thức Hồi giáo tại Ai Cập và Arập Xêút. Sau khi lấy chồng mới Jane đổi tên là Zaina Alsabah.

Theo chính Jane kể lại, quan hệ ruột thịt của chồng mình với trùm khủng bố số 1 thế giới không làm cho bà phải lo ngại. “Tôi không phải lấy người cha làm chồng, mà là lấy con trai ông ta  - Jane giải thích - Anh ấy là người có trái tim thuần khiết, là một quý ông mộ đạo, hiền lành và chân thành.

Anh ấy thực sự là người bạn tốt nhất của tôi”. Bản thân Jane cũng không lo ngại về việc Omar đã có vợ và một cậu con trai 2 tuổi (người chồng đầu tiên mà bà kết hôn khi mới 16 tuổi cũng là một công dân Arập Xêút).

Là một cựu chuyên gia thiết kế nội thất, Jane mới đây còn là thành viên của một hội đồng tự quản tại ngôi làng Multon của Anh, là nơi bà đang có một căn nhà riêng trị giá khoảng nửa triệu bảng. Đến một chỗ nương thân còn chưa xong, nói gì đến hoạt động chính trị!

Đến lúc này thì phía trước Omar bin Laden vẫn chưa thấy xuất hiện một tia hy vọng nào để anh ta có thể thực hiện ước vọng. London, Madrid, hay Cairo..., bất cứ nơi nào đã từng xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu, người ta đều không hoan nghênh những ai liên quan đến Bin Laden.

Omar bin Laden luôn luôn tự coi mình là một môn đồ trung thành của “chủ nghĩa hòa bình” và cũng đề nghị mọi người đừng định kiến với nguồn gốc dòng tộc xuất thân của anh ta. 

Đại gia đình Bin Laden hiện có hơn 400 người. Bản thân Osama bin Laden có 19 người con, mà nhân vật chính trong bài báo này - Omar bin Laden là con trai thứ tư của ông

Ngô Gia Sơn – Đinh Linh(tổng hợp)
.
.