Mỹ - Trung: Muốn thúc đẩy nhanh vòng đàm phán 6 bên

Thứ Năm, 23/11/2006, 09:30
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên Christopher Hill đã trở về nước sau 1 ngày ở thăm Bắc Kinh. Ông Christopher Hill đã có cuộc trao đổi ý kiến với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của nước này về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên Võ Đại Vỹ.

Trước đó, ông Christopher Hill đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Mỹ và Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy vòng đàm phán 6 bên sớm được nối lại và đạt được những tiến triển mới. Ông Christopher Hill tin tưởng vòng đàm phán 6 bên mới về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được nối lại vào trung tuần tháng 12 tới. Được biết, ông Christopher Hill đã không gặp Trưởng đoàn đàm phán của CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan cho dù ông này cũng đã có mặt tại Bắc Kinh trong ngày 21/11. Theo giới truyền thông, chuyến công du tới Trung Quốc lần này của ông Christopher Hill được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Bush và Ngoại trưởng Rice

Hương Ly (Theo Tân Hoa xã)
.
.