Những tiến bộ mới nhất trong y học

Chủ Nhật, 25/12/2005, 07:12

Những tiến bộ này đã mang lại niềm hy vọng, làm thay đổi sâu sắc việc trị bệnh, và có thể làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đây là những tiến bộ gây ấn tượng nhất trong năm 2005.

Sida: Phương pháp điều trị kiểu tam liệu pháp đã được cải thiện

Các kiểu tam liệu pháp có thể giảm mức độ dẫn đến việc phát bệnh sida và giảm số tử vong đến 86%. Bác sĩ Jean-Michel Moline của Sở Nghiên cứu Sida quốc gia Pháp (ANRS) vui mừng nói: “Chúng tôi đã kiểm soát được sự nhân bội của virus một cách ngày càng tốt đẹp. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng, các trithérapie ngăn cản được sự phát triển bệnh. Hiệu quả của chúng được duy trì lâu hơn”.

Tuy nhiên, những kiểu điều trị này vẫn còn rất nặng nhọc với những hiệu ứng phụ. Cho dù việc lợi được cải thiện nhờ vài loại thuốc có cách dùng mỗi ngày 1 lần thay vì 3 lần hoặc hơn nữa như trước đây. Còn về thuốc chích ngừa và thuốc điều trị miễn dịch, chúng cũng không luôn mang lại kết quả.

Tiến tới việc tận diệt ung thư cổ tử cung

Bệnh ung thư cổ tử cung (500.000 trường hợp mới mỗi năm trên thế giới) có thể được gây ra bởi sự nhiễm trùng qua đường tình dục do virus HPV. Các nhà nghiên cứu chú ý đến một loại thuốc chích ngừa được áp dụng cho các thiếu nữ  trước khi họ quan hệ tình dục lần đầu tiên.

Vào tháng 10/2005, một nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm trên 12.000 phụ nữ tuổi từ 16 đến 25 cho thấy rằng, những người được chích ngừa đều được bảo vệ 100%. Loại vaccin này sẽ được thương mại hóa vào cuối năm 2005 tại Mỹ. Trong khi chờ đợi, cách tốt nhất để phòng ngừa chứng ung thư này vẫn là đi khám phân tích chất dịch dưới kính hiển vi.

Ít phẫu thuật hơn với trẻ sơ sinh: Thuốc Ibuprofène đã có được một chỉ định mới

Nó tránh được việc phẫu thuật trẻ sơ sinh trong trường hợp gặp một căn bệnh hiếm có: “Tính dai của ống thông mạch” (2.200-3.800 trường hợp mỗi năm). Vì sự biến dạng tim của phôi thai, nên khi mới sinh ra, sự thông truyền máu trong tim không khép lại, cho tới nay, trường hợp này cần phải được phẫu thuật. Nhưng từ bây giờ, nếu trẻ sơ sinh được uống loại thuốc kháng viêm này, ống thông mạch sẽ tự khép lại.

Kính sát tròng dễ chịu hơn

Một thế hệ kính sát tròng mới dành cho người cận thị và loạn thị đã thay đổi ý nghĩ là ta chỉ chịu đựng kính sát tròng trong một phần cuộc đời thôi. Được làm từ silicone và hydrogel, loại kính sát tròng này sẽ giúp mắt hấp thụ oxy nhiều hơn. Laure Steve, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn các nhà chế tạo kính sát tròng, nói rõ: “Từ nay, chúng ta có thể mang loại kính sát tròng này lâu hơn trong ngày và suốt đời”.

Niềm hy vọng cho người mắc bệnh tiểu đường

Một cuộc nghiên cứu của Inserm do Lucienne Chatenoud hướng dẫn sẽ gây hứng thú cho những bệnh nhân tiểu đường đang cần những mũi tiêm insuline (tiểu đường tuýp 1). 80 người được điều trị trong 5 ngày bằng một loại kháng thể đã thấy bệnh ngưng phát triển. Những người đã được điều trị vào giai đoạn sớm thậm chí có thể giảm liều lượng insuline của họ. Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài trong 4 năm

Minh Thu (tổng hợp)
.
.