Pháp kêu gọi hỗ trợ các sắc tộc thiểu số

Thứ Ba, 07/04/2015, 16:40
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã trình lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon một kế hoạch hành động với 4 ưu tiên. Trước hết là một loạt biện pháp nhân đạo để giúp hàng ngàn người lưu vong từ cuộc chiến Iraq có thể hồi hương một cách nhanh chóng nhất. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh và tuyên bố rằng, từ 6 tháng qua Paris đã tiếp nhận 1.500 người Iraq nạn nhân của IS.

Ưu tiên thứ nhì là đảm bảo an toàn cho sự hồi hương của những sắc tộc thiểu số, nếu không phải là ở quê nhà thì ít ra cũng tại các “không gian sống” để tránh mối đe dọa IS. Đây là một mục tiêu gắn liền với các chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế tuy ngăn chặn được đà tiến của IS Chính phủ Pháp cũng muốn nhấn mạnh đến cội nguồn chính trị của một cuộc khủng hoảng mà các cộng đồng thiểu số là những nạn nhân đầu tiên. Do vậy, Paris mong muốn tái lập một nhà nước pháp quyền tại Iraq và theo đuổi chính sách hòa hợp dân tộc mà người khởi xướng là Thủ tướng Haidar Al-Abadi.

Cuối cùng, nước Pháp yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế thụ lý vấn đề để chấm dứt tính bất chấp luật pháp của các thủ lĩnh IS và giới cầm quyền Syria. Nếu không được chấp thuận, Paris sẽ hậu thuẫn cho đơn kiện đệ trình Tòa án Hình sự Quốc tế của Tổ chức Phối hợp người Thiên Chúa giáo phương Đông về nguy cơ diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

Các nhà ngoại giao Pháp cũng thừa nhận kế hoạch này áp dụng cho Iraq chứ không phải Syria, vì cộng đồng Thiên Chúa giáo lại ủng hộ Tổng thống Al-Assad vì e sợ kẻ thù thánh chiến sẽ lên nắm quyền. Còn ở Syrie, Chính phủ Pháp phải trông cậy vào Nga vì đó là người bảo vệ chính cho người Thiên Chúa giáo Syria.

Mê Linh (theo Le Figaro)
.
.