Phát huy giá trị Tuyên ngôn Độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh

Thứ Tư, 02/09/2015, 15:25
Tròn 70 mùa thu trước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, người dân được làm chủ vận mệnh của mình và đất nước.

Cùng với thời gian, những giá trị của Tuyên ngôn Độc lập càng được khẳng định bởi nó chứa đựng những khát vọng của cả nhân loại: độc lập - tự do cho dân tộc và quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc cho mỗi cá nhân… Từng phải chịu 1.000 năm Bắc thuộc, hơn 80 năm bị thực dân đô hộ, chiến tranh loạn lạc liên miên, dân tộc Việt Nam càng nhận thức rõ giá trị của độc lập, tự do đã được minh định trong Tuyên ngôn Độc lập và sau này được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vì hoàn cảnh lịch sử, chặng đường từ độc lập, tự do tới thống nhất phải kéo dài 3 thập niên sau ngày tuyên ngôn độc lập với bao mất mát, hy sinh để đất nước ta có được nền độc lập, tự do, thống nhất một cách chắc chắn và bền vững nhất trong suốt chiều dài lịch sử từ thuở lập nước Văn Lang đến nay.

Trên nền tảng mấy ngàn năm văn hiến, 70 năm qua, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích được nhân loại khâm phục, ngưỡng mộ. Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm lần lượt bị đẩy lùi; non sông liền một dải từ Lũng Cú tới mũi Cà Mau, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Hiện nay, với tư cách là một quốc gia độc lập, thành viên tích cực của cộng đồng thế giới, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao và là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; bên cạnh đó là quan hệ ngoại giao và kinh tế với hàng trăm quốc gia…

Diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Đó là những thành tựu đáng tự hào khi chúng ta 70 năm trước chỉ được nhân loại biết đến với một chú thích nhỏ trên bản đồ thế giới: "Xứ An Nam thuộc Pháp".

Tự hào về những thành tựu, chúng ta cũng dũng cảm, thẳng thắn nhận rõ nhiều nguy cơ, thách thức đang đặt ra. Đó là sự suy thoái về đạo đức, tư tưởng. Tình trạng tham nhũng, lãng phí. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm; chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý, phân hóa giàu nghèo tăng lên.

Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm. Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Tuyên ngôn Độc lập - một văn kiện bất hủ.

Thực trạng đó được Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh nhiều vấn đề nội tại, những thách thức của thời đại cũng đang đặt ra gay gắt: Xu thế toàn cầu hóa, nhiều lĩnh vực an ninh phi truyền thống, ô nhiễm môi trường, suy giảm nguồn nước ngọt trong khu vực và trên thế giới... Thực tế đang đòi hỏi đất nước ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển.

Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945.

Kỷ niệm Tết Độc lập lần thứ 70, tự hào về lịch sử hào hùng, vẻ vang, chúng ta cũng tỉnh táo nhận thức rõ những nguy cơ, thách thức với sự phát triển và con đường đi lên của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin tưởng, nền tảng văn hiến và lịch sử hào hùng mấy ngàn năm, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định dân tộc ta sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai các nước tiên tiến, văn minh.


Duy Hiển
.
.