Syria đã đánh bại âm mưu của phương Tây

Thứ Tư, 23/08/2017, 13:04
Những diễn tiến trên chiến trường Syria cho thấy ngày vui của người dân Syria đã đến gần. Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, Syria đã đánh bại âm mưu mà phương Tây vẽ ra để lật đổ ông.

Chiến thắng cuối cùng đang ở rất gần

Quân đội Syria liên tục giành được nhiều chiến thắng trên các chiến trường, phá nát các tuyến phòng thủ quan trọng nhất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Khiếp vía trước đòn tấn công của quân đội Syria, một số chỉ huy nổi tiếng của IS đã ôm hàng trăm ngàn USD chạy trốn.

Trong khi đó, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội cùng máy bay chiến đấu Syria đã nhắm mục tiêu các vị trí và hoạt động của IS tại căn cứ Jonayd, khu vực al-Maqaber, và các khu lân cận của Huweija Sakar, căn cứ Panorama, Huweija al-Mari’eiyeh, al-Hididiyeh, al-Jabileh và al-Roshdiyeh, Homs, Damacus, Raqqa... giết chết nhiều tên khủng bố và phá hủy các thiết bị quân sự. Quân đội Syria chuẩn bị phá vỡ tuyến phòng thủ của IS ở Đông Homs và tiến vào thị trấn chiến lược Humeimeh từ nhiều hướng. Các đơn vị quân đội Syria đã chiếm được được hầu hết khu vực chiến lược.

Những chiến thắng như “chẻ tre” giúp vị thế chính trị và uy tín của Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ của ông ngày càng tăng cao. Trong những ngày gần đây, Chủ tịch Quốc hội Syria Najdat Anzour và Cố vấn của Tổng thống Syria, Bouthaina Shaaban, đồng loạt đưa ra dự báo cuộc chiến kéo dài gần 7 năm sắp kết thúc.

Trả lời hãng thông tấn TASS, ông Najdat Anzour nhận định lạc quan về tương lai của Syria, khi cho rằng quân đội Syria và đồng minh đã tiến rất gần tới chiến thắng khi phiến quân liên tiếp phải chịu những tổn thất to lớn gần đây. Trước đó, ngày 17-8, bà Bouthaina Shaaban, Cố vấn của Tổng thống Bashar al-Assad cũng có nhận định tương tự.

Phương Tây phải thay đổi

Liệu có quá sớm không khi lúc này giới chính trị Syria nói tới ngày toàn thắng? Phải khẳng định ngay rằng, trong cuộc chiến tranh tại Syria, lực lượng Chính phủ Syria là đại diện cho chính nghĩa và hành động của các đồng minh bên cạnh Chính phủ Syria là hành động ủng hộ chính nghĩa.

Từ khi cuộc xung đột bùng nổ thành nội chiến, rồi biến thành cuộc chiến tranh hỗn hợp, những chính sách và hành động của Chính phủ Syria đều hướng tới chính nghĩa quốc gia, từ việc bãi bỏ thiết quân luật đến việc kêu gọi Nga giúp chống khủng bố. Những chiến thắng liên tục của quân đội Syria và các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố đã làm thay đổi quan trọng cục diện trên chiến trường, khiến phe đối lập Syria rạn nứt qua việc một số lực lượng đã đào thoát sang phe chính phủ.

Những diễn tiến thực tế cho thấy ngày vui của người dân Syria đã đến gần. Đây được xem là nguyên nhân khiến phương Tây và phe đối lập không còn xem sự ra đi của Tổng thống Assad là điều kiện tiên quyết và cũng là lý do khiến Đặc phái viên của LHQ về Syria phải tìm cách thống nhất phe đối lập Syria, để đẩy nhanh tiến trình chính trị cho Syria. Những diễn tiến thực tế từ chiến trường đến chính trường đều cho thấy vai trò và vị thế của chính quyền Syria ngày càng được nâng lên.

Quân đội Syria giải phóng khu vực ngoại ô Damacus. Ảnh: Inside Syria Media Center.

Trong một tuyên bố ngắn trên Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 20-8, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố chiến thắng phương Tây trong cuộc chiến kéo dài gần 7 năm qua. Ông Assad nói rằng chính phủ của ông đã làm thất bại âm mưu lật đổ của phương Tây, tuy quân đội của ông vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn lực lượng nổi dậy và cuộc chiến vẫn còn kéo dài. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các quốc gia muốn mở lại đại sứ quán tại Damascus hay khôi phục quan hệ với Chính phủ Syria cần phải chấm dứt ủng hộ phiến quân tại nước này. Trong bài phát biểu được phát trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Assad nêu rõ Syria không hề bị cô lập. Theo ông, sẽ không có hợp tác an ninh, việc mở các đại sứ quan hay vai trò cho một số quốc gia muốn tìm lối thoát cho cuộc chiến tại Syria, trừ phi các nước này cắt đứt quan hệ với chủ nghĩa khủng bố. Ông cho rằng Syria nên hướng đến việc tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa và chính trị với phương Đông.

Mỹ và hầu hết các nước châu Âu đã đóng cửa đại sứ quán tại Damascus và cắt quan hệ với chính quyền Syria, kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia Trung Đông này vào tháng 3-2011. Trong thời gian nội chiến, quan hệ giữa Syria với các nước này vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, có nguồn tin cho rằng các nước phương Tây đang âm thầm theo đuổi việc nối lại quan hệ với Syria. Sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria từ tháng 9-2015, khi chính quyền của Tổng thống Assad đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn từ phiến quân.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 13-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad không còn là điều kiện tiên quyết trong chính sách của Mỹ và Pháp tại Syria nữa.

“Chúng tôi có một mục tiêu chính đó là tiêu diệt bọn khủng bố, bất kể chúng là ai đi chăng nữa. Chúng tôi muốn xây dựng một giải pháp chính trị toàn diện và bền vững cho Syria. Trong bối cảnh đó, tôi thấy Assad không cần phải ra đi. Điều này không còn là điều kiện tiên quyết của Pháp trong vấn đề này. Trong gần 7 năm qua chúng ta không có đại sứ quán tại Damascus và cũng không có một giải pháp nào cả”, Tổng thống Macron nói.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã và đang để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc. Gần nửa triệu người dân nước này thiệt mạng, hàng triệu người phải bỏ nhà cửa di tản, tạo thành làn sóng tị nạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc chiến tại Syria cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ và phát triển nhanh chóng của tổ chức khủng bố IS.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, Syria đã lật đổ âm mưu mà phương Tây vẽ ra để lật đổ ông. Ông cũng ca ngợi sự hỗ trợ từ Nga, Iran... Không chỉ ông Bashar al-Assad, người dân Syria, mà ngay chính người dân phương Tây cũng nhận ra rằng, nếu không có Nga, phiến quân và khủng bố đã biến Syria thành địa ngục.

Nguyễn Hòa
.
.