Thụy Sĩ vẫn còn phân biệt chủng tộc
Vấn đề kỳ thị sắc tộc tại Thụy Sĩ trong những ngày gần đây đột nhiên trở thành đề tài "nóng hổi", khi hầu hết các tờ báo lớn ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức… đều chạy tít trên trang nhất nói về thực trạng này.
Giới truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, rằng từ giữa tháng 8 vừa qua chính quyền thị trấn Bremgarten ở địa hạt Aargau phía bắc Thụy Sĩ, đã chính thức ra quyết định cấm người cư ngụ trong trại tị nạn di chuyển tự do xung quanh thị trấn, nhất là không được bén mảng đến các khu tập thể thao hoặc bể bơi công cộng. Nhưng điều đáng lưu ý là quyết định gây tranh cãi này chẳng những không bị phản đối, mà được hầu hết dân chúng trong vùng ra mặt ủng hộ.
Trung tâm tị nạn mới ở Bremgarten được Chính phủ Liên bang xây dựng, làm chỗ trú chân tạm thời cho 150 người ngoại quốc trong thời hạn 3 năm, trước khi họ được cứu xét cho nhập quốc tịch Thụy Sĩ hay không. Nhóm đầu tiên gồm 23 người từ Syria, Eritrea, Tây Tạng, Sri Lanka và Sudan đã được chuyển đến vào ngày 12/8, khiến "bầu không khí ở Bremgarten trở nên ô tạp chưa từng thấy" như nhận định của một cư dân địa phương có nhà gần khu trại tị nạn.
![]() |
|
Cửa hàng Trois Pommes từng từ chối bán đồ cho "Nữ hoàng truyền hình" O. Winfrey. |
Sự kiện tiếp theo là việc MC da màu nổi tiếng Oprah Winfrey, 59 tuổi, người Mỹ từng được tôn vinh là "Nữ hoàng truyền hình" mới xuất hiện trong chương trình "Entertainment Tonight" (Vui chơi đêm nay) của Đài truyền hình CBS, cùng lời thổ lộ đã bị phân biệt đối xử khi tới Thụy Sĩ.
Cụ thể trong lần đến nước này tham dự đám cưới của người bạn thân là siêu ca sĩ Tina Turner đang sống tại đây, diễn ra hoàn toàn bí mật vào cuối tháng 7 vừa qua, "Nữ hoàng truyền hình" đã trở thành nạn nhân của tệ kỳ thị chủng tộc. Khi dạo chơi trên đường phố Zurich, cũng là đô thị lớn nhất Thụy Sĩ, O. Winfrey đã tạt vào cửa hàng Trois Pommes chuyên bán đồ hiệu cao cấp, ngỏ ý muốn xem một chiếc túi xách tay phụ nữ hiệu Tom Ford Jennifer làm từ da cá sấu, thuộc bộ sưu tập 36 kiểu túi của năm 2013 do nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng Jennifer Aniston chế tác, nhưng người bán hàng cương quyết từ chối.
"Không nói không rằng, cô nhân viên đứng sau quầy chỉ tay vào bảng giá chiếc túi đang trưng bày trong tủ kính, cùng động tác như vẽ vào không khí số tiền cực đắt là 35.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 38.000 USD, hàm ý tôi là dân da màu... hạ đẳng làm sao mua nổi", O. Winfrey kể lại. Trong khi ai cũng biết O. Winfrey là nữ tỉ phú da màu đầu tiên trên thế giới, cũng là người Mỹ gốc Phi giàu nhất của thế kỷ XX.
Theo số liệu mới công bố của tạp chí Forbes, năm 2012 vừa qua "Nữ hoàng truyền hình" O. Winfrey là người có thu nhập cao nhất trong ngành kỹ nghệ giải trí Hoa Kỳ, với số tiền kiếm được là 77 triệu USD. Còn tài sản cá nhân của O. Winfrey là 2,8 tỉ USD, đứng thứ 151 trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Bích chương kỳ thị của SVP trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nhập quốc tịch cho người di cư.
Khi hay tin về câu chuyện của "Nữ hoàng truyền hình" O. Winfrey, ông Trudie Goetz, chủ hệ thống cửa hàng Trois Pommes đã lên tiếng ngụy biện, hòng bảo vệ nhân viên của mình với Hãng tin Reuters rằng: "Đây là một sự hiểu lầm, bởi nhân viên bán hàng có thể không biết sử dụng tiếng Anh một cách hoàn hảo"(?!). Đồng thời băng ghi hình trong camera của cửa hàng đã bị tẩy trắng, xóa vết tích kỳ thị màu da vốn là "sở trường" của giới nhân viên bán hàng ở Zurich.
Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Thụy Sĩ lần thứ 198, diễn ra vào ngày 7/8 vừa qua, chính khách diều hâu Toni Brunner 39 tuổi, đương kim Chủ tịch đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP), một chính đảng bảo thủ cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc đã lớn tiếng trên lễ đài, hằn học chỉ trích sự nhu nhược của chính quyền trung ương trước các thế lực ngoại bang.
"Người Đức đang muốn áp đặt trên thế mạnh về thỏa thuận thuế quan mới sắp ký với Bern, trong khi Cộng hòa Pháp khăng khăng đòi áp dụng luật về quyền thừa kế đối với mọi công dân Thụy Sĩ... thủ lĩnh SVP T. Brunner gằn giọng - Chúng ta không cam chịu lép vế ngay trên quê hương mình. Chúng ta chỉ đòi hỏi một điều hết sức rõ ràng, rằng người ngoại quốc không được biến nơi đây thành chốn trú ngụ, cho dù họ đến từ các quốc gia hợp tác kinh tế thân cận nhất ở cả Tây Âu lẫn Bắc Mỹ"(!).
Nhưng không phải bất cứ ai cũng ủng hộ trào lưu phân biệt chủng tộc đang trỗi dậy. Nhiều ý kiến chính giới cho rằng: Quốc hội Thụy Sĩ cần phải thảo luận để đưa ra đạo luật nghiêm khắc hơn, nhằm trừng phạt thích đáng những kẻ rắp tâm cản trở xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay"

