Vợ con trùm thủ lĩnh IS bị bắt giữ ở Liban?

Thứ Tư, 17/12/2014, 09:05
Theo nhiều nguồn tin, quân đội Liban đã bắt giữ một phụ nữ và một đứa bé 4 tuổi. được biết người phụ nữ kia là một trong hai người vợ của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr Al-Baghadadi khi bà ta vượt biên giới Syria vào nước này vào cuối tháng 11. Người phụ nữ xác định tên là Saja Hamid Al-Dulaimi. Quân đội Liban cho biết vụ bắt giữ Al-Dulaimi là một phần trong “chiến dịch phối hợp” với các cơ quan tình báo Iraq, Syria và Liban.

Người phụ nữ được mô tả là "nhân vật quyền lực bên trong IS". Tuy nhiên, Cục Tình báo trung ương Mỹ không có bình luận gì về vụ bắt giữ. Theo thông tin từ Mỹ, Saja Hamid al-Dulaimi là vợ cũ của thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghadadi. Về phần đứa con của Al-Baghadadi, Hãng thông tấn Pháp AFP xác định là con trai trong khi Hãng tin Reuters cho là con gái.

Cả hai hãng thông tấn cũng mâu thuẫn nhau về thời gian bắt giữ vợ con của Al-Baghadadi - AFP đưa tin là "cách đây 10 ngày" còn Reuters cho là "cách đây vài ngày". Bất chấp sự mâu thuẫn này, việc bắt giữ những người thân cận nhất của thủ lĩnh IS cũng đáng được coi là thành tích quan trọng trong cuộc chiến quốc tế chống tổ chức khủng bố cực kỳ tàn bạo và đang có tham vọng bành trướng ra khắp thế giới.

Sajjan M. Gohel - chuyên gia chống khủng bố và là Giám đốc An ninh quốc tế Quỹ châu Á Thái Bình Dương (APF) -  nhận định: "Chắc chắn đây là động lực mới vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta chưa từng thấy được bất cứ người thân nào của Al-Baghadadi bị bắt giữ trước đó".
Bức ảnh được cho là của Saja Hamid al-Dulaimi.

Cùng lúc đó, vụ bắt giữ cũng đặt ra nhiều câu hỏi như là các thành viên gia đình của Al-Baghadadi làm gì ở Liban. Ví dụ, Gohel đưa ra một số vấn đề: "Liệu có phải Al-Baghadadi đã ghẻ lạnh hai mẹ con? Có phải hắn ta bỏ rơi họ? Làm sao họ thoát khỏi được hắn ta?".

Philip Mudd, cựu chuyên gia chống khủng bố của CIA, đánh giá: "Nếu người phụ nữ chỉ là vợ cũ của Al-Baghadadi thì điều đầu tiên phải xác định là bà ta cùng với đứa con vô tội. Đó là vấn đề đạo đức". Liban là một trong vài quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài ở Syria và đang đối mặt với cơn lũ người di tản từ nước này.

Gohel nói rằng: "Chính quyền Liban đã có những biện pháp kiểm soát đường biên giới rất gắt gao nhằm ngăn chặn chiến binh IS tràn vào nước này. Họ không muốn cuộc xung đột ở Iraq và Syria lan vào lãnh thổ họ".

Theo Phó giáo sư khoa học chính trị Imad Salamey Đại học Mỹ thì vụ bắt giữ vợ con của Al-Baghadadi sẽ giúp chính quyền Liban có thêm một lợi thế khi nước này đang thương lượng với hai nhóm Jabhat al-Nusra và IS để trả tự do cho 30 binh sĩ và sĩ quan an ninh Liban bị bắt cóc tại thành phố Arsal gần biên giới với Syria hồi tháng 8/2014. IS cũng đang giam giữ nhiều người Iraq, Syria và người nước ngoài trong vùng lãnh thổ rộng lớn nằm dưới sự kiểm soát của bọn chúng ở Iraq và Syria.

Theo các thông tin ban đầu, một sĩ quan an ninh Liban cho biết xét nghiệm cho thấy ADN đứa con trùng khớp với Al-Baghadadi. Hiện thời chưa biết được làm sao mà chính quyền Liban có được ADN của Al-Baghadadi. Được biết, cách đây chục năm, Al-Baghadadi bị quân đội Mỹ giam giữ tại Trại Bucca ở Iraq trước khi trở thành thủ lĩnh nhóm IS. Báo As-Safir của Beirut đưa tin đầu tiên về vụ bắt giữ, cho biết Al-Dulaimi đang được thẩm vấn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liban.

Trước đây, Al-Dulaimi từng bị chính quyền Syria bắt giam và sau đó được thả vào tháng 3/2014 trong chương trình trao đổi tù nhân với 13 nữ tu Syria thuộc Giáo hội chính thống Hy Lạp bị nhóm Jabhat al Nusra liên kết với Al-Qaeda bắt cóc năm 2013 ở tỉnh Maaloula.
Abu Bakr Al-Baghadadi xuất hiện lần đầu tiên tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul ngày 5/7/2014.

Theo nguồn tin từ một thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo Jabhat Al-Nusra, Al-Dulaimi cùng với 2 con trai và em trai của bà nằm trong số 150 tù nhân được Syria trao trả. Hiện chưa ai biết rõ thủ lĩnh IS Al-Baghadadi có bao nhiêu vợ và con nhưng có tin đồn hắn ta có 2 người vợ người Iraq và vợ thứ 3 là người Syria. Theo luật Hồi giáo, người đàn ông có quyền lấy 4 vợ, và Al-Dulaimi là người duy nhất hiện nay được xác định là vợ của Al-Baghadadi.

Theo các nguồn tin, thủ lĩnh IS cưới Al-Dulaimi vào năm 2000. Bức ảnh của Al-Dulaimi cho thấy một phụ nữ trùm khăn đen. Al-Dulaimi cũng được cho là thợ cắt tóc và thợ may ở Iraq, đồng thời là chị của một phụ nữ đánh bom liều chết ở thủ phủ Erbil của người Kurd ở Iraq. Kênh tin tức Arập Xêút Al-Arabiya cho biết cha của Al-Dulaimi - Ibrahim Dulaimi - bị giết chết hồi tháng 9/2013 trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.

Phó giáo sư Imad Salamey cũng đặt câu hỏi: "Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là: al-Dulaimi vượt biên vào Liban để nghỉ mát hay thực hiện một sứ mạng liên quan đến các hoạt động của IS?". Liban cũng là một phần trong tham vọng bành trướng của IS.
Quân đội Liban trong cuộc chạm trán với IS ở thủ đô Tripoli của Libya, tháng 10/2014.

Trong một băng ghi âm được tiết lộ hồi tháng 11, Al-Baghadadi tuyên bố IS có căn cứ ở Arập Xêút, Yemen, Ai Cập, Libya và Algeria. Chính quyền Mỹ treo giải thưởng trị giá 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc xác định vị trí, bắt giữ hay buộc tội Al-Baghadadi - người Iraq có tên thật dài ngoằng là Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai! Al-Baghadadi sinh năm 1971 trong gia đình giáo sĩ Hồi giáo ở Iraq và học Đại học Hồi giáo ở Baghdad. Chính quyền Liban cũng đang giam giữ vợ của Anas Shirkas, thủ lĩnh nhóm Jabhat al-Nusra.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.