Anh ngừng lắp đặt camera có nguồn gốc Trung Quốc

Thứ Hai, 12/12/2022, 20:29

Chính phủ Anh mới đây đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc chính phủ ngừng lắp đặt camera giám sát do các công ty Trung Quốc sản xuất tại các địa điểm nhạy cảm vì lo ngại vấn đề an ninh.

Chỉ thị này được áp dụng cho các camera được sản xuất bởi các công ty tuân theo luật an ninh của Trung Quốc và bao gồm kèm theo hướng dẫn để các bộ phận ngắt kết nối các thiết bị đó khỏi mạng máy tính trung tâm và xem xét loại bỏ chúng hoàn toàn.

Anh ngừng lắp đặt camera có nguồn gốc Trung Quốc -0
Phần lớn các cơ quan công quyền của Anh sử dụng camera giám sát của Hikvision hoặc Dahua.

Vài tháng trước, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Anh đã kêu gọi cấm bán và sử dụng các thiết bị an ninh do hai công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc là Hikvision và Dahua sản xuất vì lo ngại về vấn đề quyền riêng tư và khả năng sản phẩm của công ty được dùng trong các hoạt động vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Các quan chức đã được yêu cầu xem xét loại bỏ hoàn toàn các thiết bị camera an ninh hiện có. Họ cũng đã được hướng dẫn rằng các hệ thống giám sát như vậy không nên được kết nối với các mạng máy tính trung tâm của cơ quan.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới Quốc hội, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Oliver Dowden cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét "các rủi ro bảo mật hiện tại và tương lai có thể liên quan đến việc cài đặt hệ thống giám sát trực quan trên khu đất của chính phủ". Ông cho biết đánh giá nói trên đã kết luận rằng “trước mối đe dọa đối với Vương quốc Anh và khả năng cũng như việc kết nối ngày càng tăng của các hệ thống này, cần phải có các biện pháp kiểm soát bổ sung”. Ông nhấn mạnh những điều này liên quan đến thiết bị được sản xuất bởi các công ty chịu sự chi phối của luật tình báo quốc gia của Trung Quốc, trong đó quy định các tổ chức phải “hỗ trợ, hợp tác và cộng tác trong công việc tình báo quốc gia”. Ông Dowden nói: “Bởi các xem xét về an ninh luôn được đặt lên hàng đầu xung quanh các địa điểm này, chúng tôi hành động ngay bây giờ để ngăn chặn bất kỳ rủi ro bảo mật nào thành hiện thực”. Các quan chức cũng được khuyến khích xem xét liệu các địa điểm không được xếp vào loại “nhạy cảm” có nên tuân theo quy định này hay không.

Khi được hỏi tại sao chính phủ không ra lệnh thay thế tất cả các thiết bị giám sát hiện có do các công ty Trung Quốc sản xuất, một phát ngôn viên của thủ tướng cho biết vấn đề này “đang được xem xét liên tục và đây là một bước phòng ngừa được thực hiện phù hợp với cách tiếp cận đó”.

Fraser Sampson, ủy viên Camera giám sát và sinh trắc học độc lập của chính phủ nói: “Hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta hiện đang bị giám sát bằng các hệ thống tiên tiến được thiết kế và mua từ các công ty nằm dưới sự kiểm soát của các chính phủ khác, các chính phủ mà các công ty đó có nghĩa vụ chia sẻ dữ liệu thuộc khuôn khổ pháp lý trong nước của họ”. Ông cho biết điều này có nghĩa cần “thận trọng đáng kể khi xử lý các sản phẩm được cài đặt bởi thế hệ trước, và ưu tiên hiện nay là tạm dừng mọi lắp đặt tiếp theo cho đến khi chúng tôi hiểu đầy đủ những rủi ro”.

Alicia Kearns, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Nhóm nghiên cứu Trung Quốc của các nghị sĩ đảng Bảo thủ, hoan nghênh động thái này là “một bước đi đúng hướng”, nhưng cần đi xa hơn nữa. Bà kêu gọi các cơ quan công quyền và chính quyền địa phương ngừng mua thiết bị từ các công ty giám sát như Hikvision.

Phát biểu với Reuters, một người phát ngôn của công ty Hikvision nói: “Hoàn toàn sai lầm khi coi Hikvision là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Không có tổ chức kỹ thuật hoặc đánh giá có uy tín nào đưa ra kết luận này. Hikvision không thể truyền dữ liệu từ người dùng cuối cho bên thứ ba, chúng tôi không quản lý cơ sở dữ liệu của người dùng cuối, chúng tôi cũng không bán lưu trữ đám mây ở Anh. Camera của chúng tôi tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của Vương quốc Anh và tuân theo các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi luôn hoàn toàn minh bạch về các hoạt động của mình tại Vương quốc Anh và đã hợp tác với chính phủ Anh quốc để làm rõ những hiểu lầm về công ty, về hoạt động kinh doanh của chúng tôi và giải quyết các mối lo lắng của họ. Chúng tôi sẽ tìm cách khẩn trương làm việc với các bộ trưởng để hiểu rõ hơn về quyết định này”. Trong khi đó, Văn phòng Dahua ở Anh đã không hồi âm thư điện tử từ Reuters về đề nghị bình luận.

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên hôm 25/11 rằng Trung Quốc luôn khuyến khích các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài tuân thủ luật pháp địa phương. Người phát ngôn này nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm về an ninh quốc gia do một số đối tượng đàn áp vô lý doanh nghiệp Trung Quốc đưa ra. Chính phủ Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc".

Anh không phải là quốc gia duy nhất quyết định hạn chế sử dụng camera giám sát của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã có những đòn giáng thương mại và quy định hạn chế sử dụng đối với camera do Hikvision, Dahua và các hãng khác do Trung Quốc sản xuất. Australia có khả năng sẽ “tiếp bước” Mỹ và Anh khi các cơ quan an ninh của quốc gia này đang bắt đầu hạn chế việc sử dụng thiết bị giám sát do Hikvision và Dahua sản xuất. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Marc Ablong trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 28/11 phát biểu: “Vì những lý do tương tự mà Mỹ và Vương quốc Anh đã xem xét lại việc sử dụng các công nghệ này, chúng tôi vẫn lo ngại về những công ty đó và mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc”.

Khánh An (Tổng hợp)
.
.