New Delhi chấn động sau vụ nổ xe hơi
Một vụ nổ xe hơi xé toạc khu di tích lịch sử của thủ đô New Delhi, ngày 10/11, đã khiến cả nước Ấn Độ rúng động. Cơ quan chức năng xác nhận đây là vụ khủng bố do một mạng lưới "khủng bố liên bang và xuyên quốc gia" gây ra.
Hỗn loạn trung tâm du lịch
Vụ nổ xảy ra gần Pháo đài Đỏ mang tính biểu tượng của thành phố, còn được gọi là Lal Qila, một di tích từ thế kỷ 17 và là biểu tượng cho nền độc lập của Ấn Độ. Khu vực này, một trung tâm du lịch lớn nổi tiếng với các khu chợ đông đúc và những người bán hàng rong, ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Vụ nổ, từ một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường, đã hất tung nhiều người lên không trung và khiến các phương tiện gần đó bốc cháy. Đến 12/11, số người chết đã tăng lên 12 sau khi một số người tử vong do vết thương, trong khi hơn 30 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở New Delhi trong hơn một thập kỷ qua.
Vụ việc, một sự cố hiếm hoi xảy ra ở đô thị rộng lớn với hơn 30 triệu dân, đã gây ra một cảnh tượng tàn phá ngay giữa trung tâm New Delhi. Những cảnh quay hậu quả cho thấy ngọn lửa màu cam dày đặc bốc lên bầu trời, xe cộ bị xoắn lại, cháy đen vì vụ nổ và nạn nhân nằm la liệt trên đường phố.
Phát biểu khi đang trong chuyến thăm Bhutan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết "vụ việc kinh hoàng" ở Delhi "đã khiến tất cả mọi người vô cùng đau buồn". "Tôi đã liên lạc với tất cả các cơ quan điều tra vụ việc này suốt đêm qua. Các cơ quan của chúng tôi sẽ điều tra đến cùng âm mưu này", ông nói bằng tiếng Hindi, trước khi chuyển sang tiếng Anh: "Tất cả những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra xét xử".
Hiệu ứng lan tỏa từ vụ nổ đã lan rộng khắp Ấn Độ. Theo Lực lượng An ninh công nghiệp Trung ương, các sân bay, nhà ga, tòa nhà chính phủ và di sản trên khắp đất nước đã được đặt trong tình trạng báo động cao và Pháo đài Đỏ sẽ tiếp tục đóng cửa trong 3 ngày trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi khuyến cáo người Mỹ tránh xa khu vực xung quanh cũng như những nơi đông người. Theo cảnh sát, các bang Haryana và Uttar Pradesh, giáp ranh với New Delhi, cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Cảnh sát Uttar Pradesh đã viết trên X rằng các biện pháp an ninh "tại các cơ sở quan trọng, địa điểm tôn giáo, nơi đông người và các điểm nhạy cảm khác" sẽ được xem xét lại. Bang đông dân nhất Ấn Độ này là nơi có đền Taj Mahal và các điểm du lịch lớn khác.
Bang Rajasthan, phía Tây Bắc Ấn Độ, cũng đang trong tình trạng báo động cao. Tại thủ đô tài chính Mumbai, các nhà ga xe lửa được đặt trong tình trạng báo động cao, Reuters dẫn lời các nhà chức trách.
Hôm 11/11, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết ông đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao "truy tìm thủ phạm đứng sau vụ việc này". "Tất cả những ai liên quan sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt đích đáng", ông nói.
Nguy cơ tái diễn
Tuyên bố của nội các vào tối 12/11 đã xác nhận những đồn đoán ngày càng gia tăng rằng một vụ tấn công khủng bố đứng sau vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm tại một trong những khu vực đông đúc nhất thủ đô và bên ngoài một trong những địa danh chính của Ấn Độ. Tuyên bố của nội các đã lên án những gì họ gọi là "hành động đê hèn và hèn nhát dẫn đến mất mát sinh mạng của những người vô tội".
Mặc dù cảnh sát không trực tiếp đưa ra mối liên hệ này, nhưng nó xuất hiện sau khi họ tuyên bố đã phát hiện một mạng lưới "khủng bố liên bang và xuyên quốc gia" được cho là có liên hệ với nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) hoạt động tại một bang lân cận New Delhi. Nhóm phiến quân có trụ sở tại Pakistan này chủ yếu hoạt động ở Kashmir do Ấn Độ quản lý, một khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi thành lập vào năm 1947.
Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện 2.900 kg vật liệu nổ cũng như hóa chất, kíp nổ và súng trong các cuộc đột kích sáng sớm 10/11. Ít nhất 7 người, bao gồm 2 bác sĩ người Kashmir, đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích mạng lưới khủng bố.
Một số nguồn tin cung cấp thông tin cho truyền thông Ấn Độ cho biết các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu tài xế của chiếc xe gây ra vụ nổ ở New Delhi có phải là thành viên của cùng một mạng lưới khủng bố hay không và liệu vụ tấn công đêm 10/11 có phải là phản ứng hoảng loạn trước các vụ bắt giữ và đột kích hay không.
Vụ nổ Pháo đài Đỏ là vụ khủng bố đầu tiên ở Ấn Độ kể từ vụ tấn công hồi tháng 4 khi các tay súng nhắm vào hơn 20 du khách Hindu và bắn chết họ. Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan chủ mưu vụ tấn công và vào tháng 5 đã trả đũa bằng tên lửa xuyên biên giới mà họ cho là nhắm vào các trại tị nạn và nơi ẩn náu của JeM.
Pakistan phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công hồi tháng 4. Pakistan đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đưa 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đến gần chiến tranh nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, một lệnh ngừng bắn do Mỹ hòa giải đã chấm dứt các hành động thù địch. Sau đó, Ấn Độ nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động khủng bố nào nữa trên đất Ấn Độ sẽ bị coi là hành động chiến tranh.
Trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang ở mức thấp lịch sử, việc Ấn Độ xác nhận vụ nổ Pháo đài Đỏ là một vụ khủng bố có nguy cơ đẩy 2 nước trở lại tình trạng thù địch hoàn toàn, có thể gây bất ổn hơn nữa cho khu vực. Sau vụ nổ Pháo đài Đỏ, nội các của ông Modi tái khẳng định rằng họ sẽ áp dụng chính sách "không khoan nhượng đối với khủng bố dưới mọi hình thức".

Căng thẳng leo thang tại Nam Á sau vụ đánh bom liều chết ở Pakistan
Đánh bom liều chết bên ngoài toà án Pakistan khiến 12 người thiệt mạng