“Nóng” biên giới Afghanistan - Pakistan

Thứ Hai, 09/03/2026, 14:11

Các cuộc đụng độ kéo dài nhiều tháng đã bùng phát trở lại kể từ hôm 26/2, khi Afghanistan phát động tấn công dọc biên giới và lực lượng Pakistan đáp trả cả trên bộ và trên không. Washington lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trong cuộc chiến leo thang giữa 2 nước láng giềng đã diễn ra hơn 1 tuần.

Đáp lại, Pakistan đã ném bom các thành phố lớn ở Afghanistan, bao gồm cả thủ đô Kabul. Chiến dịch này là cuộc oanh tạc quy mô lớn nhất của Pakistan vào thủ đô Kabul của Afghanistan và là cuộc không kích đầu tiên của nước này vào Kandahar, căn cứ quyền lực phía Nam của phong trào Taliban.

Các nhà chức trách Afghanistan tại tỉnh Nangarhar phía Đông cho biết giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở khu vực biên giới Torkham. Ban Giám đốc thông tin của tỉnh cho biết hỏa lực súng cối của Pakistan đã bắn trúng các khu vực dân sự, bao gồm cả một trại tị nạn. Đáp lại, Afghanistan đang nhắm mục tiêu vào các đồn của quân đội Pakistan bên kia biên giới, ban giám đốc cho biết. Hàng chục người bị thương và ít nhất 12 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar tuyên bố các cuộc tấn công hôm 27/2 tại Kabul, Paktia và Kandahar đã giết chết 133 quan chức Taliban Afghanistan và làm bị thương hơn 200 người, với khả năng còn có thêm thương vong.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lực lượng vũ trang nước ông có thể đè bẹp những “kẻ xâm lược”. Trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Mohammad Asif cho biết Pakistan đã hy vọng có hòa bình ở Afghanistan sau khi lực lượng NATO rút quân và kỳ vọng Taliban sẽ tập trung vào phúc lợi của người dân Afghanistan và ổn định khu vực. Thay vào đó, ông cho rằng Taliban đã tập hợp các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới và bắt đầu “xuất khẩu khủng bố”. “Sự kiên nhẫn của chúng tôi giờ đã cạn kiệt. Giờ đây, đó là chiến tranh công khai”, ông nói.

Islamabad thường xuyên cáo buộc nước láng giềng đứng sau sự gia tăng bạo lực của các nhóm phiến quân ở Pakistan, cáo buộc Afghanistan hỗ trợ Taliban Pakistan (hay TTP) và các nhóm ly khai Balochistan. Pakistan cáo buộc TTP là một nhóm phiến quân tách biệt nhưng có liên minh chặt chẽ với Taliban của Afghanistan, hoạt động từ bên trong Afghanistan.

2_image003.jpg -0
Chiến binh Taliban và súng phòng không đề phòng máy bay chiến đấu của Pakistan tại tỉnh Khost, Afghanistan, hôm 27/2. Ảnh: Reuters.

Từ trung tuần tháng 2, Pakistan đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các phần tử khủng bố ở Afghanistan, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar viết trên X rằng quân đội đã tiến hành “các chiến dịch có chọn lọc dựa trên thông tin tình báo” chống lại 7 trạm trú ẩn của TTP và các chi nhánh của chúng. Ông cho biết một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng là mục tiêu ở khu vực biên giới. Vào tháng 10/2025, Pakistan cũng đã tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong Afghanistan, nhắm mục tiêu vào các nơi ẩn náu của phiến quân. Ông Tarar nói rằng Pakistan “luôn nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”, nhưng nói thêm rằng sự an toàn và an ninh của công dân Pakistan vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Các cuộc không kích diễn ra vài ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát, được hỗ trợ bởi các tay súng, đã lao chiếc xe chứa đầy chất nổ vào bức tường của một trạm an ninh ở quận Bajaur thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía Tây Bắc, giáp với Afghanistan. Vụ nổ khiến một phần khu phức hợp sụp đổ, làm thiệt mạng 11 binh sĩ và 1 trẻ em. Các nhà chức trách cho biết kẻ tấn công là công dân Afghanistan. Vài giờ trước các cuộc tấn công mới nhất, một kẻ đánh bom tự sát khác đã nhắm mục tiêu vào một đoàn xe an ninh ở quận Bannu gần đó ở phía Tây Bắc, giết chết 2 binh sĩ. Sau vụ bạo lực hôm 21/2, quân đội Pakistan cảnh báo họ sẽ không “kiềm chế” và các hoạt động chống lại những kẻ chịu trách nhiệm sẽ tiếp tục “bất kể vị trí của chúng”.

Ông Tarar cho biết Pakistan có “bằng chứng thuyết phục” rằng các cuộc tấn công gần đây, bao gồm vụ đánh bom tự sát nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo Shia ở Islamabad khiến 31 tín đồ thiệt mạng hồi đầu tháng này, được thực hiện bởi các phần tử khủng bố hành động theo “chỉ thị của lãnh đạo và những kẻ điều khiển chúng ở Afghanistan”.

Pakistan cho biết họ đã buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong nhiều thập kỷ bất ổn ở Afghanistan. Pakistan tìm kiếm một Afghanistan thân thiện hơn và Taliban được coi là lựa chọn khả thi, mặc dù Islamabad trên danh nghĩa vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ.

Tuy nhiên, việc Pakistan liên minh với người Mỹ trong suốt thời gian liên quân do Mỹ dẫn đầu chiếm đóng Afghanistan đã khiến Taliban trở mặt chống Islamabad và tạo nên làn sóng phiến quân nổi dậy trong nước do TTP dẫn đầu.

Pakistan đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Taliban ở Afghanistan thực hiện các bước để ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công ở Pakistan, nhưng cáo buộc rằng không có hành động thực chất nào được thực hiện.

Tổ chức TTP tuyên bố đang tìm cách áp đặt phiên bản Hồi giáo cực đoan của riêng mình lên Pakistan, nơi 95% dân số theo đạo Hồi và hiến pháp quy định rằng tất cả các luật phải phù hợp với Hồi giáo.

Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên chính quyền Taliban ở Afghanistan để họ tuân thủ các cam kết của mình theo thỏa thuận Doha là không cho phép lãnh thổ của họ được sử dụng chống lại các quốc gia khác.

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đã leo thang trong nhiều tháng, với các cuộc đụng độ biên giới hồi tháng 10/2025 khiến hàng chục binh sĩ, thường dân và các phần tử khủng bố thiệt mạng. Một thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian đã chấm dứt giao tranh vào năm ngoái, nhưng nhiều vòng đàm phán hòa bình ở Istanbul vào tháng 11 đã không đạt được một thỏa thuận chính thức.

An Châu (Tổng hợp)
.
.