Xuyên đêm “phủ sóng” vaccine

Thứ Tư, 15/09/2021, 11:15

Hà Nội đặt mục tiêu 100% người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 15-9. Những ngày qua, tại nhiều quận, huyện đã phải tăng cường tiêm cả ngày lẫn đêm. Nếu như trước đây nhiều người dân tỏ ra e ngại khi tiêm vaccine Vero Cell thì giờ đây đa số đã thay đổi suy nghĩ, bởi họ hiểu được rằng “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất

10h tối, đón bố mẹ đi tiêm vaccine về, chị Trần Trâm Anh, 32 tuổi (phường Hà Cầu, Hà Đông) cho biết, trước đây bố mẹ chị cũng sợ khi nghe tiêm vaccine Vero Cell, nên dù tổ dân phố đã thông báo đến từng hộ gia đình đăng kí chờ lịch tiêm, hai ông bà đều không dám đăng ký. Nhưng gần đây, nghe báo đài tuyên truyền, nghe hàng xóm phân tích, bạn bè cũng đã có người tiêm vaccine Vero Cell nên hai cụ không còn lo nữa.

Xuyên đêm “phủ sóng” vaccine -0
Người dân xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội) xếp tiêm vaccine.

“Nhất là khi đến tiêm, được các y bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn kỹ càng, hai ông bà hài lòng lắm. Tiêm xong về hai cụ không có biểu hiện gì, chỉ hơi đau chỗ tiêm chút thôi. Mấy hôm sau cứ gọi điện cho anh em bạn bè là lại khoe ầm ĩ cả lên, còn động viên mọi người đi tiêm sớm nếu có lịch tiêm chứ không kén cá chọn canh loại vaccine nào”, chị Trâm Anh cho hay.

Cả hai vợ chồng bà Nguyễn Minh Nguyệt (Phú Lương, Hà Đông) đã ngoài 60 tuổi, mới đăng kí tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo tổ dân phố chưa lâu thì cả hai ông bà đều được gọi đi tiêm. Bà vốn bệnh nền tiểu đường type-2, ông thì cao huyết áp, lúc đầu các con cũng lo lắng lắm khi lần này cả ông bà đều được tiêm vaccine Vero Cell. Nhưng chính ông bà lại là người động viên các con an tâm, không phải lo lắng nhiều cho bố mẹ.

“Nhiều người muốn tiêm còn chưa được. Mình được tiêm sớm thì có gì phải lo lắng đâu. Vaccine nào cũng tốt cả, nhất là khi dịch đang bùng phát phức tạp thế này. Tiêm sớm để Hà Nội nhanh được mở cửa trở lại chứ ở nhà mấy tháng nay bí bách lắm rồi. Kinh tế thì trì trệ. Hai đứa con tôi đều kinh doanh nhà hàng ăn uống ở khu Hà Đông gần như từ đợt dịch đầu tiên đến giờ là đóng cửa”, bà Nguyệt chia sẻ.

Cũng như bà Nguyệt, anh Lê Quốc Hưng (phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tranh thủ buổi tối ra điểm tiêm vaccine gần nhà để tiêm mũi 1. Hồ hởi khoe chứng nhận tiêm vaccine, anh bảo: “Không thể ngờ là những người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, chỉ ở trọ như bọn tôi cũng được tiêm sớm thế này. Chúng tôi hàng ngày buôn bán ngoài chợ, tiếp xúc với nhiều người, cũng lo lắng mình có thể nhiễm COVID-19 bất cứ lúc nào, nhưng vì mưu sinh phải lao ra ngoài đường làm việc thôi. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác là còn được đi làm, được kinh doanh, buôn bán. Nhiều người phải ở nhà vì đóng cửa hàng cả mấy tháng dịch bệnh rồi”.

Xuyên đêm “phủ sóng” vaccine -0
Nhiều người dân xã Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội) chờ đến lượt để được tiêm vaccine.

Theo anh Hưng, cách làm của phường Cổ Nhuế 2 khi vận động người dân đi tiêm rất hay là giao cho từng tổ dân phố, từng xóm trưởng, ngõ trưởng, ngách trưởng. Những người này đi từng nhà vận động, mời gọi người dân đi khám sàng lọc và tiêm vaccine. “Tôi nghe nói hôm tôi đi tiêm phường còn tiêm hết số vaccine được phân bổ, sau đó phường xin thêm nhưng cũng tiêm hết luôn trong buổi tối hôm đó. Từ nay đi làm là tôi cũng yên tâm phần nào rồi”, anh Hưng cho hay.

Phường Cổ Nhuế 2 đã tổ chức tiêm vaccine xuyên đêm với 6 địa điểm tiêm trên địa bàn phường, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng như: y tế, đoàn thanh niên, cán bộ, lãnh đạo phường luân phiên “trực chiến”. Hiện tại tiến độ hoàn thành tiêm chủng của phường đạt xấp xỉ 80% dân cư.

Rất hài lòng với công tác tiêm phòng vaccine ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, anh Nguyễn Văn Viên (trú tại phường) cho biết, ngày 12-9, anh đưa bố mẹ ra địa điểm tiêm chủng là một trường cấp 3 cạnh trạm xá phường theo lịch hẹn. Bố mẹ anh đều tuổi cao, có nhiều bệnh nền, lúc đầu cũng lo lắng nhiều lắm nhưng khi ra đến nơi, chứng kiến địa điểm tiêm được chuẩn bị chu đáo, y bác sĩ đều nhẹ nhàng, ông bà rất hài lòng.

“Vì mượn được địa điểm có không gian rộng nên phường tổ chức khá tốt công tác tiêm chủng. Ô tô và xe máy có chỗ đậu đỗ ngăn nắp. Nơi xếp giấy có các dân phòng và thanh niên dùng loa tay hướng dẫn tận tình. Ai không viết được thì có người viết hộ. Người cao tuổi và khuyết tật được ưu tiên không phải xếp hàng chờ đợi. Các tình nguyện viên tận tình đưa đến từng nơi xét nghiệm nhanh, đo huyết áp (người có áp huyết cao được chỉ dẫn ra nơi thoáng mát nghỉ, được mời uống nước, ngồi nghỉ chờ đo lại). Đến bàn khám sàng lọc, bác sĩ khám tim phổi, hỏi tiền sử bệnh tật và nói rõ với người dân là sẽ được tiêm loại vaccine nào. Sau khi vào phòng tiêm, người dân sẽ được ngồi chờ khoảng cách. Các tình nguyện viên sẽ lấy thêm ghế ngồi, hỗ trợ các cụ cao tuổi, người khuyết tật. Y tá khi tiêm đều nhẹ nhàng, lịch sự. Sau khi  tiêm sẽ có người hướng dẫn ra chỗ mát ngồi chờ 30 phút, lấy giấy và ra về. Lúc tôi ra tiêm là buổi tối nhưng số người đến tiêm vẫn đông lắm. Ai nấy đều xếp hàng trật tự, có ghế ngồi, không chen lấn xô đẩy, thậm chí lịch sự nhường nhau”, anh Viên cho hay.

Mong cuộc sống sớm bình yên trở lại

Chỉ trong 2 ngày 10-11-9, quận Hà Đông đã triển khai 100 dây chuyền tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn địa bàn. Được biết ngoài 400 cán bộ, y, bác sỹ của Hưng Yên đến tăng cường thì quận Hà Đông còn huy động lực lượng y, bác sỹ của các bệnh viện (BV) trên địa bàn như BV 103, BV Bỏng Lê Hữu Trác, BV Đa khoa Hà Đông, BV Đa khoa 16A Hà Đông, BV Mắt Hà Đông, BV Y học Cổ truyền Hà Đông, BV Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh và Trung tâm tiêm chủng VNVC Văn Quán BV Tư nhân Thiên Đức. Tuy nhiên, sáng ngày 11-9, sau khi họp và đánh giá lại thì tiến độ tiêm chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra nên quận Hà Đông đã huy động thêm 10 dây chuyền tiêm của BV 103.

Xuyên đêm “phủ sóng” vaccine -0
Một địa điểm tiêm đêm tại phường Cổ Nhuế 2.

Trong những ngày qua, 5 phường trên địa bàn quận Hà Đông gồm: La Khê, Phú Lương, Dương Nội, Hà Cầu và Phú Lãm đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đến 23 giờ đêm. Bà Phạm Thị Hòa - Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: “Hiện nay quận Hà Đông triển khai tổng lực lấy xét nghiệm diện rộng nhanh chóng. Các lực lượng y, bác sỹ trong mỗi dây chuyền tiêm có 6 người chỉ thực hiện các khâu xét nghiệm, khám sàng lọc và tiêm phòng. Các khâu tổ chức tuyên truyền cho người dân đến điểm tiêm là do các tổ dân phố và phường phụ trách. Quận còn huy động 1.000 người là đoàn viên, thanh niên và phụ nữ tại các địa phương tham gia vào quá trình hỗ trợ người dân làm thủ tục trước khi tiêm và hướng dẫn người dân ngồi giãn cách. Một số phường do đông người dân đến tiêm nên cho triển khai đến khi hết dân, chứ không tiêm hết giờ hành chính”.

Để thực hiện thần tốc mục tiêu tới ngày 15-9 lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn huyện; hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện, huyện Ứng Hòa cũng đã và đang triển khai toàn bộ lực lượng để “chạy đua nước rút”. Với phương châm “thuốc về đến đâu, tiêm ngay đến đó”, lực lượng y tế của huyện cũng như đội ngũ cán bộ được chi viện từ tỉnh Hà Nam đã làm việc xuyên ngày đêm để lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine đồng loạt cho người dân.

Bác sỹ Phạm Thị Thu - Bác sỹ của CDC Hà Nam tham gia hỗ trợ tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa cho hay: “Khi tới nhận nhiệm vụ hỗ trợ tại địa bàn thị trấn, chúng tôi đã được đơn vị, địa phương bố trí các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đoàn công tác trong thời gian công tác tại địa phương rất tận tình, chu đáo. Trong công việc, do đã thuần thục và tham gia nhiều các đợt tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng nên chúng tôi cũng không có nhiều bỡ ngỡ mà bắt tay vào công việc cùng các đồng nghiệp tại địa bàn rất nhịp nhàng, ăn ý. Mong rằng, bản thân mình và các đồng nghiệp được cán bộ và nhân dân tin tưởng, giao phó trách nhiệm sẽ làm hết sức mình để dịch bệnh sớm đẩy lùi. Hà Nội đã vì cả nước nhiều, đây là dịp để chúng tôi cùng học tập kinh nghiệm qua thực tiễn cũng như chia lửa trong phòng chống dịch bệnh”.

Xuyên đêm “phủ sóng” vaccine -0
Dù đã gần 12 giờ đêm nhưng vẫn còn nhiều người dân tại thị trấn Vân Đình đợi tiêm vaccine.

Ông Đỗ Đặng Lộc, 73 tuổi ở Phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình vừa được tiêm mũi 1 cho biết: “Công tác tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm tại địa bàn được làm bài bản, chu đáo, bảo đảm giãn cách. Đối với người già như chúng tôi được hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết về quy trình tiêm, cách thức theo dõi sau tiêm tại nhà…

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, được tiêm phòng là điều may mắn với không chỉ tôi và cả gia đình bởi có thêm một lá chắn vững vàng để phòng chống COVID-19. Ngoài đội ngũ y tế tại địa phương đã quen việc, quen địa bàn, thân thiện và trách nhiệm, thì những y bác sỹ đến từ tỉnh bạn Hà Nam cũng thành thạo việc, bắt tay ngay vào công việc, ân cần, chu đáo. Chúng tôi không biết nói gì, chỉ biết cám ơn những “anh hùng áo trắng”, luôn sẵn sàng vì dân phục vụ, không quản vất vả, nguy hiểm”.

Không khí khẩn trương như trên cũng đã và đang diễn ra tại địa bàn huyện Thanh Oai. Nhiều địa phương trong huyện như xã Thanh Cao, xã Bình Minh, xã Tân Ước, thị trấn Kim Bài, lực lượng y tế cũng làm việc xuyên đêm với mục tiêu phủ sóng vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Bên cạnh sự vất vả, không quản ngại khó khăn của lực lượng tuyến đầu, còn là sự đồng lòng, ủng hộ nhiệt tình của người dân Thủ đô. Với sự đoàn kết và quyết tâm này chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua đại dịch, cuộc sống trở lại bình yên trong một ngày sớm nhất.

Trâm Anh
.
.