Lo ngại biến thể delta, Mỹ quyết giữ lệnh cấm đi lại nghiêm ngặt

Thứ Ba, 27/07/2021, 07:55
Nhà Trắng ngày 26/7 (giờ địa phương) xác nhận rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ bất kỳ hạn chế đi lại nào hiện có “tại thời điểm này” do lo ngại về biến thể delta lây nhiễm nhanh và nguy hiểm trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng trở lại.
Ảnh minh họa Reuters. 

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp cấp cao của Nhà Trắng vào cuối ngày 23/7. Điều này đồng nghĩa với việc các hạn chế đi lại kéo dài trong thời gian qua sẽ không được dỡ bỏ trong thời gian trước mắt.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, “trong bối cảnh hiện nay với sự xuất hiện của biến thể delta, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hạn chế đi lại hiện hành”. Bà Psaki cho biết thêm, biến thể delta đã khiến cho số ca nhiễm mới gia tăng tại Mỹ, đặc biệt là trong nhóm người chưa được tiêm chủng và có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới.

Thông báo này dường như dập tắt mọi hy vọng của các hãng hàng không và ngành du lịch của Mỹ đang muốn cứu vãn mùa du lịch hè. Các hãng hàng không đã vận động mạnh mẽ Nhà Trắng trong nhiều tháng nhằm dỡ bỏ các hạn chế, một số chuyên gia nhận định rằng ngành này sẽ cần phải đợi đến tháng 9 hoặc muộn hơn mới có thay đổi về chính sách.

Mỹ hiện cấm hầu hết các công dân không phải là người Mỹ, những người trong vòng 14 ngày qua đã đến Anh, 26 quốc gia Schengen ở Châu Âu mà không có kiểm soát biên giới nội bộ hoặc ở Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Các hạn chế đi lại của Mỹ lần đầu tiên được áp đặt đối với Trung Quốc vào tháng 1/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Sau đó, nhiều quốc gia khác đã được liệt tên vào danh sách cấm đi lại của Mỹ.

Tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết biên giới đất liền của Mỹ với Canada và Mexico sẽ vẫn đóng cửa đối với hoạt động đi lại không cần thiết cho đến ít nhất là ngày 21/8 - ngay cả khi Canada cho biết họ sẽ bắt đầu cho phép khách du lịch Mỹ được tiêm phòng đầy đủ đến nước này từ ngày 9/8.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky tuần trước cho biết, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày ở Mỹ đã tăng 53% so với tuần trước đó. Biến thể delta, lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, hiện chiếm hơn 80% các ca mắc mới trên toàn nước Mỹ và đã được phát hiện ở hơn 90 quốc gia.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.