Giá gạo Việt xuất khẩu khởi sắc

Thứ Tư, 26/03/2025, 15:44

Sau thời gian dài lao dốc, giá gạo Việt xuất khẩu đã có những dấu hiệu khởi sắc, tăng dần trở lại mốc 400 USD/tấn, vượt qua cả giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 26/3 quay đầu tăng mạnh so với đầu tuần. Hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 400 USD/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 369 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 325 USD/tấn (tăng 12 USD/tấn). Trong khi giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Thái Lan và Ấn Độ đều giảm nhẹ xuống lần lượt là 401 USD/tấn và 396 USD/tấn.

Biến động này đã khiến biên độ chênh lệch giá của các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới được thu hẹp và giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã vượt qua giá gạo của Ấn Độ, áp sát giá gạo của Thái Lan.

Theo đánh giá của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), nhiều khả năng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì ở ngưỡng 400 USD/tấn. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An cũng cho rằng, Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch lúa gạo lớn nhất trong năm – vụ Đông Xuân. Nhờ thời tiết thuận lợi nên sản lượng thóc gạo dồi dào. Do đó, nhiều dự đoán đưa ra giá gạo khó quay lại mức 500 USD một tấn.

Giá gạo Việt xuất khẩu khởi sắc -0
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 26/3 quay đầu tăng mạnh so với đầu tuần.

Giá lúa gạo toàn cầu giảm mạnh trong thời gian qua là vì Ấn Độ - một trong 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo và đưa một lượng lớn gạo vào thị trường tạo áp lực lên các quốc gia xuất khẩu gạo khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chịu tác động của thị trường khiến giá cả lao dốc, giá gạo Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Theo ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VFA, giá lúa gạo tăng trở lại phần lớn nhờ vào các biện pháp quyết liệt từ Chính phủ, bao gồm việc cấp vốn ưu đãi và triển khai thu mua dự trữ quốc gia. Sự điều phối kịp thời từ Chính phủ và sự phối hợp của các doanh nghiệp đã giúp ngành lúa gạo Việt Nam đứng vững trước áp lực quốc tế. Việc thay đổi cơ cấu giống lúa đáp ứng nhu cầu thị trường cũng góp phần quan trọng trong việc duy trì sức cạnh tranh của gạo Việt Nam. Một số loại gạo, như gạo nếp, đang được tiêu thụ tốt với giá xuất khẩu cao hơn năm trước, từ 570-580 USD/tấn so với mức 480 USD/tấn.

Hiện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân, với sản lượng dự kiến đạt 10,77 triệu tấn. Theo ghi nhận ngày 26/3, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động nhiều. Tại Bạc Liêu, lúa thơm nông dân chào bán tăng, thương lái hỏi mua nhiều. Tại An Giang, tại một số khu vực nguồn lúa giảm, gia dịch mua bán chậm, giá lúa vững. Tại Kiên Giang, giá lúa Japonia nhích, nhu cầu khá, lúa các loại khác giá ổn định. Tại Đồng Tháp, lúa thơm nông dân chào giá vững, giao dịch mua bán đều, giá tương đối ổn định.

Trong đó với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.900/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 380 (tươi) tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.500 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 7.700 – 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 8.600 - 8.750/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trân Trân
.
.