TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nhanh với thách thức thuế quan từ Mỹ

Thứ Tư, 09/04/2025, 11:36

Nhiều kịch bản cũng như các giải pháp đã được các sở ngành, đơn vị đặt ra xoay quanh mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ dự kiến áp dụng với hàng hóa Việt Nam. Chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ có thể sẽ tác động tiêu cực trước mắt nhưng cánh cửa xuất khẩu không khép lại. Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng cần tự tin tiếp cận chủ động với tình hình và tham khảo các nước để đàm phán theo hướng hai bên chấp nhận được…

Những thông tin trên được đưa ra tại cuộc Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh trước tác động chính sách thuế quan mới của Mỹ" do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức vào sáng 9/4.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của doanh nghiệp thành phố qua cảng thành phố trong nhiều năm, sau Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đang thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA).

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nhanh với thách thức thuế quan từ Mỹ -3
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo.

Tính trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cảng thành phố đạt hơn 1,39 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, trong tổng số 24 mặt hàng xuất khẩu nhiều vào thị trường Hoa Kỳ, có 5 mặt hàng (4 mặt hàng thuộc nhóm ngành công nghiệp và 1 mặt hàng thuộc nhóm ngành nông - lâm - thủy sản) sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Hoa Kỳ áp mức thuế 46%.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh, nếu mức thuế đối ứng 46% được áp dụng, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may, gỗ, thủy sản... sẽ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Không những TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng trực tiếp mà còn kéo theo tác động lan rộng đến chuỗi cung ứng và đầu tư của cả vùng, bao gồm các tỉnh như Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nhanh với thách thức thuế quan từ Mỹ -2
Hội thảo được tổ chức nhằm chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời với tình hình...

Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Dệt may thêu đan TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự lo ngại, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2025, nhưng nếu ngành dệt may – chiếm gần 20% kim ngạch xuất khẩu – vấp phải rào cản thuế 46% từ Mỹ, đà tăng trưởng sẽ lung lay từ gốc. Do đó, cần chính sách chủ động và chiến lược quốc gia rõ ràng, kịp thời để thích ứng với thị trường…

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (Hawa) cho biết, nếu Hoa Kỳ áp thuế 46%, sản lượng xuất khẩu các mặt hàng gỗ sang Hoa Kỳ có thể giảm từ 10-15%. Theo ông, đàm phán mức thuế giảm xuống từ 15-20% thì doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể chống chịu được và Hoa Kỳ cũng có thể chấp nhận được.

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nhanh với thách thức thuế quan từ Mỹ -1
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Tham dự hội thảo trực tuyến từ Hoa Kỳ, GS.TS Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Hoa Kỳ) cho rằng, Việt Nam cần định hình 4 mục tiêu: Hàng Việt Nam phải vào Hoa Kỳ ở phân khúc thị trường cao hơn; mở rộng xuất khẩu dịch vụ; nâng năng lực doanh nghiệp Việt Nam; đẩy nhanh xây dựng và triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân.

Từ đó, GS.TS Trần Ngọc Anh cũng đề xuất 4 giải pháp: Phát triển, giải quyết điểm nghẽn bằng dữ liệu thời gian thực; xây dựng hệ thống quản trị thực thi (hiệu lực, hiệu quả cao); thành lập nhóm tư vấn và đối thoại thường xuyên; xây dựng các khu kinh tế kết nối với Singapore, Châu Âu và Nhật Bản. Với nhiều mặt hàng có thế mạnh cạnh tranh, cũng như cứ điểm sản xuất quan trọng cùng sự chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Việt Nam có đủ cơ sở để tự tin đàm phán với Hoa Kỳ về chính sách thuế quan mới theo hướng hai bên chấp nhận được.

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó nhanh với thách thức thuế quan từ Mỹ -0
Nhiều ý kiến của các chuyên gia, lãnh đạo các ngành nghề đã được đưa ra tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, trước mắt thành phố vẫn giữ nguyên kịch bản tăng trưởng năm 2025 song song với tiếp tục theo dõi, chuẩn bị, chủ động và linh hoạt các biện pháp ứng phó. Thành phố cũng sâu sát, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất ngành hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh, thành phố cũng tăng cường kích thích đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư nhân. Trọng tâm là tháo gỡ 571 dự án còn vướng mắc, tồn đọng để tăng doanh thu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Sẽ tái cơ cấu lại các chương trình xúc tiến đầu tư, giao thương, đeo bám vào các thị trường xuất khẩu lớn, tiềm năng và mang tính ổn định; tái cơ cấu lại, tăng hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam, tăng giá trị của hàng Việt Nam.

Phú Lữ
.
.